Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 29/12 đã có chuyến viếng thăm ngôi đền Yasukuni nhiều tranh cãi.

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 29/12 đã đến thăm ngôi đền Yasukuni ngay sau khi tháp tùng Thủ tướng Shinzo Abe trong chuyến thăm lịch sử tới Trân Châu Cảng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada. (Ảnh: Reuters)

Ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni ở Tokyo thờ 2,5 triệu dân Nhật Bản chết trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh.

Những chuyến viếng đền Yasukuni trước đây của các quan chức cấp cao của Nhật Bản đã thổi bùng tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc và Hàn Quốc trong suốt những năm qua bởi Bắc Kinh và Seoul coi ngôi đền này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Trong đó, đáng kể nhất là chuyến viếng đền vào tháng 12/2013 của ông Shinzo Abe sau một năm nhậm chức Thủ tướng.

Trước đó, hôm 27/12, bà Inada đã tháp tùng Thủ tướng Abe thăm và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm chiến hạm USS Arizona bị hải quân Nhật đánh chìm trong trận Trân Châu Cảng tháng 12/1941.

Chuyến thăm Trân Châu Cảng của ông Abe đánh dấu lần đầu tiên một Thủ tướng đương chức của Nhật Bản thăm Đài tưởng niệm USS Arizona. Đây cũng được coi là hành động hồi ứng việc ông Obama đã thăm và đặt vòng hoa tại Công viên Hòa bình Hiroshima hồi tháng 5 khi dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Ise-Shima, Nhật Bản.

Tờ Sankei dẫn lời bà Inada khi có mặt tại đền Yasukuni đề cập đến chuyến thăm Trân Châu Cảng vừa qua: “Nhật Bản và Mỹ, hai nước đã từng có những ký ức đau thương nhưng hiện là những đồng minh thân cận bậc nhất. Chuyến thăm thể hiện mong muốn hòa bình của Nhật Bản cũng như mong muốn của chúng tôi về một thế giới ổn định trong tương lai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

85 Nghị sĩ Nhật Bản viếng Đền Yasukuni
85 Nghị sĩ Nhật Bản viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Sáng 18/10,  Nghị sĩ Thượng, Hạ viện Nhật Bản thuộc các đảng, phái Nhật Bản đã đến viếng Đền Yasukuni. 

85 Nghị sĩ Nhật Bản viếng Đền Yasukuni

85 Nghị sĩ Nhật Bản viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Sáng 18/10,  Nghị sĩ Thượng, Hạ viện Nhật Bản thuộc các đảng, phái Nhật Bản đã đến viếng Đền Yasukuni. 

Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ viếng Đền Yasukuni
Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Nhân dịp Đại lễ Mùa thu 2016, sáng 17/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lễ vật đến viếng đền Yasukuni.

Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ viếng Đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Nhân dịp Đại lễ Mùa thu 2016, sáng 17/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lễ vật đến viếng đền Yasukuni.

Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni
Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, việc các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni cho thấy quan điểm sai trái của Nhật Bản với các vấn đề lịch sử.

Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni

Trung Quốc lên án các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng, việc các thành viên Nội các Nhật viếng đền Yasukuni cho thấy quan điểm sai trái của Nhật Bản với các vấn đề lịch sử.

Thành viên Nội các mới của Nhật Bản thăm đền Yasukuni
Thành viên Nội các mới của Nhật Bản thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Ngày 11/8, tân Bộ trưởng Bộ Tái thiết các khu vực bị thảm họa của Nhật Bản Masahiro Imamura đã tới thăm đền thờ Yasukuni.

Thành viên Nội các mới của Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Thành viên Nội các mới của Nhật Bản thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Ngày 11/8, tân Bộ trưởng Bộ Tái thiết các khu vực bị thảm họa của Nhật Bản Masahiro Imamura đã tới thăm đền thờ Yasukuni.

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni
Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc và Hàn Quốc tức giận.

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni

VOV.VN - Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ viếng Đền Yasukuni chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc và Hàn Quốc tức giận.