Saudi Arabia xác định danh tính các nghi can vụ tấn công liên hoàn

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Saudi Arabia, các cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ 19 nghi can, gồm 7 công dân Saudi Arabia, 12 công dân Pakistan.

Ngày 7/7, Saudi Arabia đã xác định được danh tính các nghi can liên quan đến các vụ tấn công liên hoàn ở nước này vào hôm 4/7 vừa qua, trong đó có vụ tấn công ở bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Medina làm 4 binh sỹ thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Saudi Arabia làm việc tại hiện trường vụ tấn công khủng bố. (Ảnh: AFP)

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Saudi Arabia, kẻ đánh bom ở Medina là một công dân Saudi Arabia 26 tuổi tên là Al-Nujiaidi al-Balawi.

3 kẻ đánh bom khác trong vụ tấn công bất thành cũng diễn ra hôm 4/7 ở bên ngoài một nhà thờ của người Shiite ở vùng Qatif đều ở độ tuổi 20 nhưng chưa rõ quốc tịch của 3 nghi can này.

Theo Bộ Nội vụ Saudi Arabia, các cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ 19 nghi can, gồm 7 công dân Saudi Arabia, 12 công dân Pakistan.

Trước đó, nhà chức trách cũng xác định kẻ đánh bom ở bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Jiddah là một người gốc Pakistan, 34 tuổi đến làm việc ở Saudi Arabia được 12 năm với nghề lái xe. Trong vụ tấn công này, hung thủ đã cho kích nổ khối chất nổ khi 2 nhân viên bảo vệ tiến gần, làm bản thân kẻ tấn công thiệt mạng, còn 2 nhân viên bảo vệ bị thương nhẹ.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng đặc điểm và thời điểm đồng loạt xảy ra các vụ tấn công cho thấy, thủ phạm rất có thể là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bom nổ gần Lãnh sự quán Mỹ ở Saudi Arabia
Bom nổ gần Lãnh sự quán Mỹ ở Saudi Arabia

VOV.VN - Trang tin tức Okaz cho biết, kẻ đánh bom lái xe tới một nhà thờ Hồi giáo gần Lãnh sự quán Mỹ tại Jeddah trước khi cho nổ tung thân mình.

Bom nổ gần Lãnh sự quán Mỹ ở Saudi Arabia

Bom nổ gần Lãnh sự quán Mỹ ở Saudi Arabia

VOV.VN - Trang tin tức Okaz cho biết, kẻ đánh bom lái xe tới một nhà thờ Hồi giáo gần Lãnh sự quán Mỹ tại Jeddah trước khi cho nổ tung thân mình.

Đánh bom liều chết nhằm vào Đền thờ Tiên tri ở Saudi Arabia
Đánh bom liều chết nhằm vào Đền thờ Tiên tri ở Saudi Arabia

VOV.VN -Ngày 4/7 đã xảy ra 3 vụ đánh bom liều chết nhằm vào các đền thờ tại các thành phố Qatif và Medina ở Saudi Arabia.

Đánh bom liều chết nhằm vào Đền thờ Tiên tri ở Saudi Arabia

Đánh bom liều chết nhằm vào Đền thờ Tiên tri ở Saudi Arabia

VOV.VN -Ngày 4/7 đã xảy ra 3 vụ đánh bom liều chết nhằm vào các đền thờ tại các thành phố Qatif và Medina ở Saudi Arabia.

Saudi Arabia “gây sức ép” lên Liên Hợp Quốc để ra khỏi danh sách đen
Saudi Arabia “gây sức ép” lên Liên Hợp Quốc để ra khỏi danh sách đen

VOV.VN - Một số nguồn tin ngoại giao cho biết, Saudi Arabia đã gây sức ép lên Liên Hợp Quốc để thoát khỏi danh sách đen về vi phạm quyền trẻ em.

Saudi Arabia “gây sức ép” lên Liên Hợp Quốc để ra khỏi danh sách đen

Saudi Arabia “gây sức ép” lên Liên Hợp Quốc để ra khỏi danh sách đen

VOV.VN - Một số nguồn tin ngoại giao cho biết, Saudi Arabia đã gây sức ép lên Liên Hợp Quốc để thoát khỏi danh sách đen về vi phạm quyền trẻ em.

Tòa án Ai Cập phản đối trao 2 đảo ở biển Đỏ cho Saudi Arabia
Tòa án Ai Cập phản đối trao 2 đảo ở biển Đỏ cho Saudi Arabia

VOV.VN - Tòa án Ai Cập ngày 21/6 tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận biên giới với Saudi Arabia mà trong đó chuyển giao hai đảo ở biển Đỏ cho đồng minh này.

Tòa án Ai Cập phản đối trao 2 đảo ở biển Đỏ cho Saudi Arabia

Tòa án Ai Cập phản đối trao 2 đảo ở biển Đỏ cho Saudi Arabia

VOV.VN - Tòa án Ai Cập ngày 21/6 tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận biên giới với Saudi Arabia mà trong đó chuyển giao hai đảo ở biển Đỏ cho đồng minh này.

Saudi Arabia kêu gọi Mỹ tiếp tục tấn công lực lượng của ông Assad
Saudi Arabia kêu gọi Mỹ tiếp tục tấn công lực lượng của ông Assad

VOV.VN - Lời kêu gọi trên của Saudi Arabia đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Syria đang giành lại được nhiều vùng lãnh thổ từ tay IS.

Saudi Arabia kêu gọi Mỹ tiếp tục tấn công lực lượng của ông Assad

Saudi Arabia kêu gọi Mỹ tiếp tục tấn công lực lượng của ông Assad

VOV.VN - Lời kêu gọi trên của Saudi Arabia đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Syria đang giành lại được nhiều vùng lãnh thổ từ tay IS.