Phóng tên lửa, Triều Tiên muốn phô diễn “sức mạnh cơ bắp”?

VOV.VN - Phía Hàn Quốc đồng thời cho rằng, Triều Tiên liên tục phóng tên lửa nhằm mục đích chia rẽ người dân Hàn Quốc trong vấn đề THAAD.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se ngày 3/8 cho rằng, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là tín hiệu đáng báo động, cho thấy sự cần thiết phải triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc. 

Một quả tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

“Vụ phóng tên lửa mới nhất là một ví dụ thích hợp cho thấy các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên có thể trở thành hiện thực. Đây là một tình huống đã nêu bật sự cần phải triển khai THAAD”, ông Yun Byung-se nói.

Ông Yun Byung-se cũng cho rằng, Triều Tiên luôn tiến hành thử tên lửa với những động cơ khác nhau và vụ thử tên lửa mới nhất có thể được lên kế hoạch thực hiện trước cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” diễn ra vào giữa tháng này.

Trên thực tế, Triều Tiên luôn coi các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc với Mỹ là cuộc tập dượt để chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược Triều Tiên, trong khi Hàn Quốc và Mỹ thường đưa ra giải thích rằng, các hoạt động như vậy chỉ nhằm mục đích nâng cao hiệu quả phòng thủ.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Thống nhất Hàn Quốc chiều 3/8 đã lên án mạnh mẽ việc Triều phóng tên lửa đạn đạo tầm trung loại Rodong, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt ngay các vụ phóng tương tự. 

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee nói: “Hành động của Triều Tiên là một sự vi phạm rõ ràng đối với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”. 

Ông Jeong Joon-hee cho rằng, vụ phóng tên lửa này là một hành động khiêu khích nghiêm trọng không chỉ đối với Hàn Quốc mà còn cả với cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi Triều Tiên cần “ngừng ngay các hành động khiêu khích và tập trung vào việc cải thiện đời sống của người dân”.

Cũng theo ông Jeong Joon-hee, với việc liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa gần đây, dường như Triều Tiên đang muốn chứng tỏ “sức mạnh cơ bắp” và cố gắng chia rẽ người dân Hàn Quốc trong vấn đề triển khai THAAD.

Trong khi đó,  nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này sẽ có những phản ứng cứng rắn với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, đe dọa an ninh Hàn Quốc. 

Trước những diễn biến căng thẳng mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, nhiều nhà phân tích quân sự của Hàn Quốc cho rằng, Bình Nhưỡng có thể sẽ tuyên bố một khu vực cấm tàu thuyền đi lại tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông và phía Tây của Triều Tiên để phóng thêm tên lửa trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tập trận quân sự chung vào giữa tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên bị tố lấy cắp tài khoản email của quan chức Hàn Quốc
Triều Tiên bị tố lấy cắp tài khoản email của quan chức Hàn Quốc

VOV.VN - Một tổ chức được cho là do Chính phủ Triều Tiên điều hành đã lấy cắp tài khoản email của hàng chục quan chức, nhà báo Hàn Quốc.

Triều Tiên bị tố lấy cắp tài khoản email của quan chức Hàn Quốc

Triều Tiên bị tố lấy cắp tài khoản email của quan chức Hàn Quốc

VOV.VN - Một tổ chức được cho là do Chính phủ Triều Tiên điều hành đã lấy cắp tài khoản email của hàng chục quan chức, nhà báo Hàn Quốc.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Triều Tiên lại phóng tên lửa ra biển
Triều Tiên lại phóng tên lửa ra biển

VOV.VN - Nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, quả tên lửa Triều Tiên vừa phóng sáng 3/8 dường như là tên lửa tầm trung Rodong.

Triều Tiên lại phóng tên lửa ra biển

Triều Tiên lại phóng tên lửa ra biển

VOV.VN - Nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, quả tên lửa Triều Tiên vừa phóng sáng 3/8 dường như là tên lửa tầm trung Rodong.

Tên lửa Triều Tiên rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản
Tên lửa Triều Tiên rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết, tên lửa của Triều Tiên phóng đi sáng 3/8 dường như đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Tên lửa Triều Tiên rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

Tên lửa Triều Tiên rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết, tên lửa của Triều Tiên phóng đi sáng 3/8 dường như đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Mỹ và đồng minh lên tiếng phản đối Triều Tiên thử tên lửa
Mỹ và đồng minh lên tiếng phản đối Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Các bên liên quan đều cho rằng, vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên sáng 3/8 có thể gây gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Mỹ và đồng minh lên tiếng phản đối Triều Tiên thử tên lửa

Mỹ và đồng minh lên tiếng phản đối Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Các bên liên quan đều cho rằng, vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên sáng 3/8 có thể gây gia tăng căng thẳng trong khu vực.