Triệu tập 2 cô gái đánh đập dã man nữ sinh cấp 3 trước cổng trường

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, 2 cô gái rủ nhau đến trường tìm gặp nữ sinh lớp 10 để 'dằn mặt' trước sự chứng kiến của nhiều người.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh cấp 3 bị túm tóc, đánh đập dã man trước cổng trường khiến dư luận bức xúc, ngày 13/2, trung tá Ngô Đức Ninh - Trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, đơn vị đã cho triệu tập những người liên quan để làm rõ sự việc.

Nữ sinh lớp 10 bị đánh đập dã man trước cổng trường - Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan điều tra, 2 cô gái có hành vi đánh người được xác định là Phùng Thị Khánh Linh (SN 1994, trú thị xã Hồng Lĩnh) và Phùng Thị Hằng Nga (SN 1999, học sinh lớp 12G, trường THPT Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh). Nữ sinh bị đánh là Lê Tường Uyên (SN 2001, học sinh lớp 10I, trường THPT Hồng Lĩnh).
Theo lời khai ban đầu, trước đây bố mẹ Khánh Linh có vay tiền của bố mẹ Uyên. Thấy Linh sau khi đi nước ngoài về có xe máy SH nhiều tiền nên nữ sinh Uyên đã nhắn tin cho Linh với nội dung đòi nợ.

Nhận được tin nhắn, bực tức vì bố mẹ nợ nhưng lại đòi mình nên Linh đã rủ thêm Nga đến trường tìm Uyên để đánh "dằn mặt".

Trước đó, ngày 12/2, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ cấp 3 sinh bị đánh đập dã man. Trong clip, cô gái đội mũ bảo hiểm màu đỏ liên tục giật tóc, đấm nhiều lần vào người nữ sinh rồi buông lời thách thức, đe dọa.

Điều đáng nói, sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của các học sinh và nhiều người xung quanh nhưng không một ai vào can ngăn.

Phải đến khi cô gái đội mũ bảo hiểm tiếp tục lấy giày đánh vào mặt rồi lao vào lột đồ nữ sinh thì mới có một nam sinh chạy lại can ngăn. Lúc đó cô gái trên mới chịu buông tha.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra tại cổng trường THPT Hồng Lĩnh, đóng tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trao đổi với PV, thầy Nguyễn Đình Thám - Hiệu trưởng trường THPT Hồng Lĩnh xác nhận, sự việc trên xảy ra vào lúc 11h ngày 11/2, trước khu vực cổng trường lúc tan học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao bạo lực học đường vẫn không giảm?
Vì sao bạo lực học đường vẫn không giảm?

VOV.VN - Tình trạng bạo lực học đường làm ảnh hưởng tới môi trường giáo dục, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cần biện pháp quyết liệt để chấm dứt.

Vì sao bạo lực học đường vẫn không giảm?

Vì sao bạo lực học đường vẫn không giảm?

VOV.VN - Tình trạng bạo lực học đường làm ảnh hưởng tới môi trường giáo dục, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cần biện pháp quyết liệt để chấm dứt.

Bạo lực học đường gia tăng: Tư vấn tâm lý cho học sinh còn bỏ ngỏ?
Bạo lực học đường gia tăng: Tư vấn tâm lý cho học sinh còn bỏ ngỏ?

VOV.VN -Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh từ lâu gần như bỏ ngỏ trong nhà trường. Nếu có chỉ là những dự án nhỏ lẻ, manh mún, chưa chuyên nghiệp.

Bạo lực học đường gia tăng: Tư vấn tâm lý cho học sinh còn bỏ ngỏ?

Bạo lực học đường gia tăng: Tư vấn tâm lý cho học sinh còn bỏ ngỏ?

VOV.VN -Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh từ lâu gần như bỏ ngỏ trong nhà trường. Nếu có chỉ là những dự án nhỏ lẻ, manh mún, chưa chuyên nghiệp.

Giảm bạo lực học đường không phải chỉ bằng việc dạy Giáo dục công dân
Giảm bạo lực học đường không phải chỉ bằng việc dạy Giáo dục công dân

VOV.VN - ĐB Bùi Sỹ Lợi: môn giáo dục công dân là môn học cần thiết nhưng không có nghĩa đưa vào làm môn thi thì bạo lực học đường sẽ giảm đi.  

Giảm bạo lực học đường không phải chỉ bằng việc dạy Giáo dục công dân

Giảm bạo lực học đường không phải chỉ bằng việc dạy Giáo dục công dân

VOV.VN - ĐB Bùi Sỹ Lợi: môn giáo dục công dân là môn học cần thiết nhưng không có nghĩa đưa vào làm môn thi thì bạo lực học đường sẽ giảm đi.  

Hàng năm, thế giới có 246 triệu trẻ em bị bạo lực học đường
Hàng năm, thế giới có 246 triệu trẻ em bị bạo lực học đường

VOV.VN - Bạo lực giới trong trường học đang ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em và thiếu niên. Ước tính mỗi năm có tới 246 triệu trẻ em bị bạo lực ở trường học.

Hàng năm, thế giới có 246 triệu trẻ em bị bạo lực học đường

Hàng năm, thế giới có 246 triệu trẻ em bị bạo lực học đường

VOV.VN - Bạo lực giới trong trường học đang ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em và thiếu niên. Ước tính mỗi năm có tới 246 triệu trẻ em bị bạo lực ở trường học.

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường
Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

VOV.VN -Đã đến lúc cần có thái độ và hành động quyết liệt trước tình trạng bạo lực mang khuôn mặt ngày càng “trẻ hóa” ở lứa tuổi học đường.

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

VOV.VN -Đã đến lúc cần có thái độ và hành động quyết liệt trước tình trạng bạo lực mang khuôn mặt ngày càng “trẻ hóa” ở lứa tuổi học đường.