Triệt phá đường dây ma túy đá từ Trung Quốc vào Sài Gòn

Lấy ma túy đá ở Trung Quốc, Đào thuê vợ chồng cùng quê chuyển vào Bình Dương. Từ đây, Đào mang đi phân phối ở địa bàn TP.HCM để kiếm lời.

Ngày 27/12/2016, Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM xác lập chuyên án trinh sát bí số 117E nhằm đấu tranh với đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) tập kết tại TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và tiêu thụ tại TP.HCM.

Đào (giữa) và vợ chồng đối tượng Mạnh
Đường dây này do Giáp Văn Đào (SN 1975, quê Bắc Giang, ngụ tỉnh Bình Dương) cầm đầu.

Hai đối tượng vận chuyển thuê cho Đào là vợ chồng Lê Trọng Mạnh (SN 1962) và Nguyễn Thị Xuyến (SN 1979, cùng quê Bắc Giang).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/1/2017, công an phát hiện Đào chỉ đạo vợ chồng Mạnh vận chuyển 9kg ma túy đá bằng xe khách từ Bắc Giang vào Bình Dương cho y.

Nhận định thời điểm chín mùi để triệt phá đường dây ma túy này đã đến, Phòng PC47 quyết định khám phá án, ngăn chặn không để ma túy tiêu thụ ra bên ngoài.

Một trong những tang vật bị thu giữ
Vào khoảng 19h30 ngày 19/1, Đội 6 Phòng PC47 phối hợp với Phòng 4 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phía Nam (C47B), Bộ Công an bắt quả tang Mạnh vận chuyển 4kg ma túy đá đến đường Nguyễn Thái Sơn (P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để giao cho khách theo sự chỉ đạo của Đào.

Tiếp đến vào khoảng 21h cùng ngày, tại trước nhà số 41/4 tổ 37 (KP.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Đào chuẩn bị mang 2,2kg ma túy đá đi bán cho khách thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Khám xét nơi ở của Đào, công an thu giữ thêm 2,8kg ma túy đá.

Đào khai nhận mua ma túy ở cửa khẩu Tân Thanh sau đó vận chuyển về quê nhà Bắc Giang. Từ đây, Đào thuê vợ chồng Mạnh vận chuyển vào Bình Dương với giá 20 triệu đồng.

Công an đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên