Đại học Giao thông Vận tải có hiệu trưởng mới

VOV.VN -Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long được bổ nhiệm là hiệu trưởng trường ĐH Giao thông Vận tải.

Sáng 9/11, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường ĐH Giao thông Vận tải tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 tới PGS.TS Nguyễn Ngọc Long thay cho PGS.TS Trần Đắc Sử, nguyên Hiệu trưởng nhà trường.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long giữ chức vụ Phó hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Giao thông vận tải.

Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long giữ chức hiệu trưởng ĐH Giao thông Vận tải

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng khẳng định: Trường ĐH Giao thông vận tải là một trong những trường có uy tín, có chất lượng cao trong đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lính vực giao thông vận tải ở Việt Nam.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối, nguyên lý giáo dục của Đảng; gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng hy vọng tân Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long sẽ tiếp tục đưa ĐH Giao thông Vận tải phát triển lên tầm cao mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bám sát các yêu cầu của xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm
Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm

VOV.VN -Việc xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh của các trường mà lại có thể giảm tình trạng thí sinh “ảo”.

Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm

Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm

VOV.VN -Việc xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh của các trường mà lại có thể giảm tình trạng thí sinh “ảo”.

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 150 đại học hàng đầu Châu Á
Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 150 đại học hàng đầu Châu Á

VOV.VN -Từ vị trí 191 trong top 200 đại học hàng đầu Châu Á (2015), năm nay, ĐHQGHN đã vươn lên thứ 139 trong top 150 đại học hàng đầu Châu Á.

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 150 đại học hàng đầu Châu Á

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 150 đại học hàng đầu Châu Á

VOV.VN -Từ vị trí 191 trong top 200 đại học hàng đầu Châu Á (2015), năm nay, ĐHQGHN đã vươn lên thứ 139 trong top 150 đại học hàng đầu Châu Á.

Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?
Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?

VOV.VN -Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 100 chỉ tiêu cho phân hiệu tại Thanh Hóa, điểm dự kiến thấp hơn điểm tuyển sinh tại ĐH Y Hà Nội.

Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?

Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?

VOV.VN -Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 100 chỉ tiêu cho phân hiệu tại Thanh Hóa, điểm dự kiến thấp hơn điểm tuyển sinh tại ĐH Y Hà Nội.

Các trường đại học nâng cao chất lượng lao động đáp ứng thời hội nhập
Các trường đại học nâng cao chất lượng lao động đáp ứng thời hội nhập

VOV.VN - Trước xu thế hội nhập quốc tế, thị trường lao động của nước ta đang đứng trước nhiều thách thức. 

Các trường đại học nâng cao chất lượng lao động đáp ứng thời hội nhập

Các trường đại học nâng cao chất lượng lao động đáp ứng thời hội nhập

VOV.VN - Trước xu thế hội nhập quốc tế, thị trường lao động của nước ta đang đứng trước nhiều thách thức. 

Diễn đàn Giáo dục đại học Việt Nam-châu Âu
Diễn đàn Giáo dục đại học Việt Nam-châu Âu

VOV.VN - Diễn đàn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa các trường đại học châu Âu và Việt Nam.

Diễn đàn Giáo dục đại học Việt Nam-châu Âu

Diễn đàn Giáo dục đại học Việt Nam-châu Âu

VOV.VN - Diễn đàn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa các trường đại học châu Âu và Việt Nam.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực

VOV.VN -Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra chủ trương tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trong năm 2017.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đánh giá năng lực

VOV.VN -Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra chủ trương tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trong năm 2017.

Thu hút Giáo sư, tiến sĩ giảng dạy ở trường đại học bằng cách nào?
Thu hút Giáo sư, tiến sĩ giảng dạy ở trường đại học bằng cách nào?

VOV.VN -Điều quan trọng trong việc thu hút giáo sư, tiến sĩ giảng dạy ở các trường ĐH, là phải có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đạt trình độ cao...

Thu hút Giáo sư, tiến sĩ giảng dạy ở trường đại học bằng cách nào?

Thu hút Giáo sư, tiến sĩ giảng dạy ở trường đại học bằng cách nào?

VOV.VN -Điều quan trọng trong việc thu hút giáo sư, tiến sĩ giảng dạy ở các trường ĐH, là phải có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đạt trình độ cao...

Giáo viên nghỉ dạy, sinh viên nghỉ học: Đại học Tân Tạo nhận thiếu sót
Giáo viên nghỉ dạy, sinh viên nghỉ học: Đại học Tân Tạo nhận thiếu sót

VOV.VN - Phó Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo đã thừa nhận thiếu sót trong tăng học phí theo lộ trình quy định nhưng lại không công khai cho sinh viên nắm rõ.

Giáo viên nghỉ dạy, sinh viên nghỉ học: Đại học Tân Tạo nhận thiếu sót

Giáo viên nghỉ dạy, sinh viên nghỉ học: Đại học Tân Tạo nhận thiếu sót

VOV.VN - Phó Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo đã thừa nhận thiếu sót trong tăng học phí theo lộ trình quy định nhưng lại không công khai cho sinh viên nắm rõ.