Ảnh: Biển quảng cáo “bịt đường thở” các quán karaoke ở Hà Nội

VOV.VN - Hầu hết bảng quảng cáo các quán karaoke tại Hà Nội đều chiếm trọn mặt tiền khiến các tòa nhà như 1 chiếc hộp kín mít từ trên xuống dưới.

Dạo quanh các tuyến phố Hà Nội thường gặp những quán karaoke san sát nhau với những biển hiệu bắt mắt ngay mặt tiền, đập vào mắt người đi đường.
Với mục đích tối đa lợi nhuận và hiệu quả trong việc thu hút khách hàng, những tấm biển quảng cáo ở những quán karaoke đều có kích thước lớn, kèm đèn LED phát sáng khi trời trở tối.
Một biển hiệu quảng cáo che hết mặt tiền, ôm sát vào khu nhà chính. Nhiều ngôi nhà được chủ đầu tư hoán cải thành phòng hát với nhiều loại vật liệu dễ bén lửa và sản sinh ra khói độc như ghế sô-pha, các lớp xốp cách âm...
Các quán karaoke chủ yếu dạng nhà ống, nằm sát nhà dân hoặc những công trình kinh doanh khác nên nếu gặp sự cố cháy nổ dễ bén lửa sáng các nhà gần kề, khó kiểm soát, bởi vật liệu trong các quán này đều dễ bắt lửa và bùng phát nhanh.
Một quán hát gần đường dây điện chằng chịt. Trên địa bàn Hà Nội, hầu hết những quán karaoke đều là nhà dân được hoán cải, chuyển đổi mục đích sử dụng. Vì thế, các tiêu chuẩn về an toàn PCCC không thể đáp ứng được ngay cả khi chủ cơ sở tuân thủ.
Những tấm lợp của biển hiệu đã bị bong tróc, nham nhở, mất mỹ quan đô thị. Theo quy định hiện nay, việc xây dựng phục vụ mục đích gì phải được thẩm duyệt an toàn PCCC từ khi khởi công và trước khi đưa vào sử dụng phải được cơ quan Cảnh sát PCCC nghiệm thu.
Một biển hiệu bắt mắt nhưng có đúng quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn sinh mạng...?
Biển quảng cáo từ trên cao xuống phía dưới che kín bưng mặt tiền. 
Ngôi nhà hoàn toàn mất dạng chỉ thấy biển hiệu cao, dày, bịt kín mọi lối. Nhà ống có cách phân bố phòng chia cắt, không có lối thoát hiểm, hành lang thoát hiểm. Nếu xảy ra cháy ở những quán có kiến trúc dạng này, người ở bên trong rất khó thoát ra, việc chữa cháy cũng hết sức phức tạp.
Vụ cháy trên phố Trần Thái Tông khó khống chế chỉ vì bị chiếc biển quảng cáo che lấp như thế này.

Một số Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.
Các Quy chuẩn về các loại hình bảng quảng cáo đều có điểm chung cơ bản nhất là phải đảm bảo an toàn chữa cháy, an toàn sinh mạng...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh hiện trường vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông
Hình ảnh hiện trường vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông

VOV.VN - Vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông khiến nhiều căn nhà bị cháy rụi, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng PCCC vất vả để khống chế.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông

Hình ảnh hiện trường vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông

VOV.VN - Vụ cháy lớn trên đường Trần Thái Tông khiến nhiều căn nhà bị cháy rụi, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng PCCC vất vả để khống chế.

Hiện trường tan hoang vụ cháy làm 13 người chết ở phố Trần Thái Tông
Hiện trường tan hoang vụ cháy làm 13 người chết ở phố Trần Thái Tông

VOV.VN - Đến 23h45 ngày 1/11, lực lượng chức năng đã kết thúc quá trình tìm kiếm nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở phố Trần Thái Tông, 13 người đã bị thiệt mạng.

Hiện trường tan hoang vụ cháy làm 13 người chết ở phố Trần Thái Tông

Hiện trường tan hoang vụ cháy làm 13 người chết ở phố Trần Thái Tông

VOV.VN - Đến 23h45 ngày 1/11, lực lượng chức năng đã kết thúc quá trình tìm kiếm nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở phố Trần Thái Tông, 13 người đã bị thiệt mạng.