Nghị sĩ Mỹ hối thúc Tổng thống Trump mạnh tay trừng phạt Nga

VOV.VN - Một nghị sĩ Đảng Cộng hòa ngày 19/2 đã lên tiếng hối thúc ông Donald Trump trừng phạt Nga vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Theo AP, phát biểu trước các nhà lãnh đạo, các nhà ngoại giao và quan chức quốc phòng tại Hội nghị An ninh Munich, Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham tuyên bố, Quốc hội Mỹ cần phải “ra tay” để đảm bảo rằng, những kẻ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ “phải gánh chịu hậu quả nặng nề”.

“2017 sẽ là một năm mà Quốc hội Mỹ “mạnh tay hơn” với Nga”, ông Graham nhấn mạnh. Ông Graham cũng bày tỏ lo ngại khả năng các cuộc bầu cử tại Pháp và Đức vào năm nay cũng sẽ bị “các thế lực bên ngoài can thiệp”.

“Tôi cam kết với mọi người có mặt tại đây rằng, Quốc hội Mỹ sẽ xem xét thật kỹ những gì Nga đã làm đối với cuộc bầu cử của chúng tôi và giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn nhằm đối phó với khả năng các cuộc bầu cử của các bạn bị can thiệp”, ông Graham tuyên bố.

Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Graham, ông dự định đệ trình lên Quốc hội một dự thảo liên quan đến việc ra thêm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga và dự thảo này đã “nhận được sự ủng hộ của 75 nghị sĩ”.

“Mục tiêu của tôi là có thể đặt bản dự thảo này lên bàn làm việc của ông Trump và tôi hy vọng rằng, với tư cách là nhà lãnh đạo của nước Mỹ, ông ấy sẽ hợp tác với Quốc hội để trừng phạt Nga”, ông Graham nói thêm.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ: “Tôi không thấy sự thật nào trong việc này cả. Cáo buộc đó chỉ nêu rằng chúng tôi tìm cách xâm nhập vào trang web của Đảng Dân chủ [mà không đưa ra bằng chứng cụ thể-ND]”.

Dù các cuộc tấn công mạng của Nga được cho là chỉ nhằm vào Đảng Dân chủ, ông Graham vẫn cho rằng: “Đã đến lúc chúng ta cần một “Điều 5” khác trong đó nêu rõ, việc tấn công vào bất kỳ một đảng phái nào đó cũng là tấn công vào tất cả các đảng phái khác.

“Điều 5” mà ông Graham đề cập nằm trong Hiệp ước của NATO, trong đó nêu rõ việc tấn công bất kỳ một đồng minh nào trong NATO cũng là tấn công vào toàn bộ khối.

Theo ông Graham: “Mối lo ngại nhất của tôi liên quan đến vấn đề này chính là Tổng thống Trump. Ông ấy chưa bao giờ nhìn thẳng vào camera mà nói rằng: “Ngay cả khi Đảng Dân chủ bị Nga tấn công mạng, với tư cách là lãnh đạo của nước Mỹ, tôi đảm báo với các bạn rằng Nga sẽ phải trả giá cho việc can thiệp vào bầu cử Mỹ”.

Không chỉ có ông Graham lên tiếng chỉ trích ông Trump, một nghị sĩ khác của Đảng Cộng hòa là ông John McCain cũng tuyên bố, ông Trump là người “tiền hậu bất nhất” trong những tuyên bố của mình.

Ông John McCain nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải sớm chấp nhận một thực tế rằng những gì Tổng thống làm hầu như trái ngược hoàn toàn với những gì ông ấy nói”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine
EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU ngày 6/2 cam kết sẽ tiếp tục giữ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine

EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU ngày 6/2 cam kết sẽ tiếp tục giữ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nghị sỹ Mỹ muốn xem xét hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt Nga
Nghị sỹ Mỹ muốn xem xét hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lập pháp Mỹ, đứng đầu là Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lindsey Graham kiến nghị “Dự luật giảm nhẹ trừng phạt Nga 2017”. 

Nghị sỹ Mỹ muốn xem xét hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt Nga

Nghị sỹ Mỹ muốn xem xét hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lập pháp Mỹ, đứng đầu là Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lindsey Graham kiến nghị “Dự luật giảm nhẹ trừng phạt Nga 2017”. 

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt trừng phạt Nga
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt trừng phạt Nga

VOV.VN - Đổi lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng về một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Putin. 

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt trừng phạt Nga

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt trừng phạt Nga

VOV.VN - Đổi lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng về một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Putin. 

Tổng thống Mỹ Trump có thực sự muốn nới lỏng lệnh trừng phạt Nga?
Tổng thống Mỹ Trump có thực sự muốn nới lỏng lệnh trừng phạt Nga?

VOV.VN - Dù Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không nới lỏng lệnh trừng phạt Nga nhưng báo chí Mỹ lại không cho rằng ông thực sự muốn làm như vậy.

Tổng thống Mỹ Trump có thực sự muốn nới lỏng lệnh trừng phạt Nga?

Tổng thống Mỹ Trump có thực sự muốn nới lỏng lệnh trừng phạt Nga?

VOV.VN - Dù Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không nới lỏng lệnh trừng phạt Nga nhưng báo chí Mỹ lại không cho rằng ông thực sự muốn làm như vậy.