Vụ đài “nhiễu sóng” Trung Quốc: Không phát hiện lúc kiểm tra

Tối 18/7, Sở TT – TT Đà Nẵng đã phát đi thông cáo cho biết chưa phát hiện hiện tượng nhiễu sóng truyền thanh Trung Quốc như thông tin trên Facebook.

Theo Sở TT – TT Đà Nẵng, ngày 18/7, sau khi nhận được thông tin phản ánh trên Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng về việc đài truyền thanh tại quận Ngũ Hành Sơn bị nhiễu sóng, chèn sóng Trung Quốc, Sở TT - TT, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III và UBND quận Ngũ Hành Sơn đã khẩn trương xác minh sự việc.

Ảnh minh họa.

Cụm loa theo phản ánh của người dân là phát tiếng Trung Quốc được đặt tại số nhà 28 Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Đây là 1 trong 14 cụm loa trong khu dân cư thuộc phường Khuê Mỹ, thu sóng do Đài truyền thanh không giây của phường Khuê Mỹ phát trên tần số 97,5MHz đã được Cục Tần số Vô tuyến điện cấp giấy phép.

Sở TT – TT Đà Nẵng khẳng định, tại địa điểm đặt cụm loa nói trên, từ 16h00 – 16h30 ngày 18/7, khi đoàn kiểm tra cho cắm điện cụm thu và phát sóng thì loa hoạt động bình thường, không bị nhiễu.

Theo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III, hiện nay tần số, thiết bị vô tuyến điện đều được thực hiện quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Từ khi nhận được thông tin nhiễu sóng nêu trên, thông qua hệ thống kiểm soát tần số, chưa phát hiện có hiện tượng nhiễu sóng tại tần số tần số 97,5MHz của Đài Truyền thanh phường Khuê Mỹ.

Trước đó, ngày 17/7, trên Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng, người dùng có tài khoản Dinh The Anh đăng tải video ghi lại cảnh radio cá nhân thu được sóng phát thanh lạ phát toàn tiếng Trung Quốc.

Chiều cùng ngày, tài khoản Jimno Song Ngọc đăng tải dòng trạng thái liên quan vấn đề “Đài phát thanh quận Ngũ Hành Sơn phát thì đều bị phát qua tiếng Trung quốc…” và nhận được nhiều phản hồi bày tỏ sự lo lắng.

Sở TT – TT Đà Nẵng cho biết, thời gian tới cơ quan chức năng của thành phố sẽ tiếp tục theo dõi hiện tượng nhiễu trên tần số 97,5 MHz của Đài Truyền thanh phường Khuê Mỹ, để xác định nguyên nhân gây nhiễu và xử lý (nếu có). Khi có thông tin mới, Sở sẽ thông báo rộng rãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông
Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

Nhiều tờ báo của Trung Quốc đã đưa nội dung sai sự thật liên quan đến vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

Nhiều tờ báo của Trung Quốc đã đưa nội dung sai sự thật liên quan đến vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Chưa có thông tin về công dân Việt Nam trong vụ khủng bố tại Nice
Chưa có thông tin về công dân Việt Nam trong vụ khủng bố tại Nice

VOV.VN - ĐSQ Việt Nam tại Pháp đang nỗ lực cùng các cơ quan chức năng sở tại xác minh thông tin, sẵn sàng giúp đỡ công dân Việt Nam khi cần thiết.

Chưa có thông tin về công dân Việt Nam trong vụ khủng bố tại Nice

Chưa có thông tin về công dân Việt Nam trong vụ khủng bố tại Nice

VOV.VN - ĐSQ Việt Nam tại Pháp đang nỗ lực cùng các cơ quan chức năng sở tại xác minh thông tin, sẵn sàng giúp đỡ công dân Việt Nam khi cần thiết.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhiễu sóng điều hành: Nguồn nhiễu từ bên trong
Sân bay Tân Sơn Nhất nhiễu sóng điều hành: Nguồn nhiễu từ bên trong

Việc điều tra nguyên nhân kỹ thuật đang được Cục Hàng không phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện tiếp tục tiến hành.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhiễu sóng điều hành: Nguồn nhiễu từ bên trong

Sân bay Tân Sơn Nhất nhiễu sóng điều hành: Nguồn nhiễu từ bên trong

Việc điều tra nguyên nhân kỹ thuật đang được Cục Hàng không phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện tiếp tục tiến hành.