Mỹ ủng hộ Nhật 100% sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết ủng hộ Nhật 100% sau vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa.

Trước đó, Trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Abe và Tổng thống Donald Trump diễn ra ngày 6/3, hai bên đã thảo luận việc Triều Tiên phóng tên lửa và nhất trí rằng các hành động mới đây của nước này vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là một thách thức đối với an ninh quốc tế và khu vực.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP

Việc Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa đạn đạo xuống vùng biển phía Tây Bắc của Nhật Bản ngày 6/3 đã làm căng thẳng leo thang với Nhật và Hàn Quốc. Vụ việc diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả việc Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung, điều mà Triều Tiên coi như một sự chuẩn bị cho chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc với lập trường cứng rắn hơn về vấn đề Triều Tiên
Trung Quốc với lập trường cứng rắn hơn về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngừng nhập khẩu than của Triều Tiên, cắt đi huyết mạch kinh tế quan trọng của quốc gia đang bị cô lập này.

Trung Quốc với lập trường cứng rắn hơn về vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc với lập trường cứng rắn hơn về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngừng nhập khẩu than của Triều Tiên, cắt đi huyết mạch kinh tế quan trọng của quốc gia đang bị cô lập này.

Nhật Bản, Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên
Nhật Bản, Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều phải triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp ngay sau vụ phóng 4 tên lửa sáng 6/3 của CHDCND Triều Tiên.

Nhật Bản, Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Nhật Bản, Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều phải triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp ngay sau vụ phóng 4 tên lửa sáng 6/3 của CHDCND Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Bí ẩn về năng lực hạt nhân thực sự của Triều Tiên
Bí ẩn về năng lực hạt nhân thực sự của Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe đã gọi Triều Tiên là “một mối đe dọa mới” sau vụ thử tên lửa đạn đạo sáng 6/3, tuy nhiên, Triều Tiên có đáng sợ đến như vậy?

Bí ẩn về năng lực hạt nhân thực sự của Triều Tiên

Bí ẩn về năng lực hạt nhân thực sự của Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe đã gọi Triều Tiên là “một mối đe dọa mới” sau vụ thử tên lửa đạn đạo sáng 6/3, tuy nhiên, Triều Tiên có đáng sợ đến như vậy?