Kỷ luật Tổng giám đốc xây biệt thự không phép ở Sóc Trăng

Ông Đặng Văn Ngọ, Tổng giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách vì xây biệt thự không phép.

Ông Nguyễn Văn Thống, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, tại cuộc họp sáng 11/5, đơn vị thống nhất kỷ luật ông Đặng Văn Ngọ (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Sóc Trăng - Soc Trang Waco) với hình thức khiển trách về mặt Đảng.

Biệt thự xây không phép của ông Ngọ.  
"Sau cuộc họp này, bộ phận văn phòng sẽ làm quyết định để lãnh đạo cơ quan ký ban hành vào tuần sau", ông Thống nói.

Sai phạm của ông Ngọ được dư luận chú ý gần một tháng tuần trước khi vị Tổng giám đốc bị UBND TP.Sóc Trăng đình chỉ thi công biệt thự không phép và phạt hành chính trên 6 triệu đồng. Nhà chức trách cho thời gian 3 tháng để ông Ngọ bổ sung các giấy tờ liên quan.

Ông Ngọ cho biết xây biệt thự này từ một năm trước vì hợp tuổi. Vì vậy, ông đã nóng vội và chủ quan khi chưa được chuyển đổi mục đích khu đất nông nghiệp thành đất ở tại đường Kinh Thị Đội ở phường 8, TP Sóc Trăng.

UBND TP.Sóc Trăng sau đó họp bàn phương án xử lý biệt thự không phép. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) đã được UBND tỉnh phê duyệt, thửa đất của ông Ngọ thuộc khu vực chưa được quy hoạch đất ở đô thị.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2016, TP Sóc Trăng đề xuất thay đổi quy hoạch thành đất ở tại tuyến đường Kênh Thị Đội.

"Khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017, chúng tôi sẽ hướng dẫn anh Ngọ chuyển đổi mục đích sử dụng đất và làm thủ tục cấp phép xây dựng", ông Trần Hoàng Hợp, Phó chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội “biến tướng” xây nhà không phép trên đất biệt thự nhóm 3
Hà Nội “biến tướng” xây nhà không phép trên đất biệt thự nhóm 3

VOV.VN -Từ chủ trương cho phép cải tạo, sửa chữa bị chủ đầu tư biến tướng xây dựng mới công trình không phép trên đất biệt thự nhóm 3

Hà Nội “biến tướng” xây nhà không phép trên đất biệt thự nhóm 3

Hà Nội “biến tướng” xây nhà không phép trên đất biệt thự nhóm 3

VOV.VN -Từ chủ trương cho phép cải tạo, sửa chữa bị chủ đầu tư biến tướng xây dựng mới công trình không phép trên đất biệt thự nhóm 3

Việt Nam trong tuần: Hội nghị Trung ương 5 xem xét kỷ luật cán bộ
Việt Nam trong tuần: Hội nghị Trung ương 5 xem xét kỷ luật cán bộ

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể. Hội nghị lần này bàn những vấn đề rất lớn và quan trọng của đất nước.

Việt Nam trong tuần: Hội nghị Trung ương 5 xem xét kỷ luật cán bộ

Việt Nam trong tuần: Hội nghị Trung ương 5 xem xét kỷ luật cán bộ

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể. Hội nghị lần này bàn những vấn đề rất lớn và quan trọng của đất nước.

Kỷ luật một người để giáo dục toàn Đảng là việc phải làm
Kỷ luật một người để giáo dục toàn Đảng là việc phải làm

VOV.VN -“Kỷ luật ông Đinh La Thăng là việc làm cần thiết, các cán bộ đảng viên nhìn vào để răn mình, tránh xa sai lầm đồng chí mình đã mắc phải”

Kỷ luật một người để giáo dục toàn Đảng là việc phải làm

Kỷ luật một người để giáo dục toàn Đảng là việc phải làm

VOV.VN -“Kỷ luật ông Đinh La Thăng là việc làm cần thiết, các cán bộ đảng viên nhìn vào để răn mình, tránh xa sai lầm đồng chí mình đã mắc phải”

Kỷ luật ông Đinh La Thăng: Sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cán bộ
Kỷ luật ông Đinh La Thăng: Sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cán bộ

VOV.VN - “Kết luận kỷ luật ông Đinh La Thăng là một sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những người làm công tác quản lý, lãnh đạo, nhất là những cán bộ cao cấp".

Kỷ luật ông Đinh La Thăng: Sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cán bộ

Kỷ luật ông Đinh La Thăng: Sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cán bộ

VOV.VN - “Kết luận kỷ luật ông Đinh La Thăng là một sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những người làm công tác quản lý, lãnh đạo, nhất là những cán bộ cao cấp".