Hội thảo quốc tế về Biển Đông sắp được tổ chức tại Nga

VOV.VN -Ngày 18/6, Liên bang Nga sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ II với chủ đề "An ninh và Hợp tác ở Biển Đông: những vấn đề cấp bách và giải quyết xung đột"

Ngày 18/6, tại Moscow, Liên bang Nga sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ II với chủ đề "An ninh và Hợp tác ở Biển Đông: những vấn đề cấp bách và giải quyết xung đột" . Hội thảo do Viện Phương Đông học - Viện Hàn lâm Khoa học Nga tổ chức.

Là đơn vị chủ trì hội thảo, Viện Phương Đông học cho rằng xung đột tại Biển Đông hiện nay đang tiếp diễn phức tạp, trở thành một trong những điểm nóng ở Đông Nam Á và châu Á nói chung; Các nước tham gia tranh chấp đã đàm phán một thời gian dài nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp và nhượng bộ có thể chấp nhận được. Do đó, diễn đàn khoa học quốc tế này là hết sức cấp thiết, đồng thời việc quy tụ các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu thế giới về vấn đề Biển Đông và không phải đến từ các nước trực tiếp liên quan đến tranh chấp sẽ làm nên giá trị, sức hút của hội thảo.

Hội thảo này được chia làm 4 phiên thảo luận, đề cập đến tổng thể các vấn đề liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông
Tham dự hội thảo quốc tế có các chính khách, các nhà ngoại giao Nga, các nhà nghiên cứu người Nga và các chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, EU, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore như: ông Eric Franks, thành viên thường trực Tòa án Trọng tài La Hay, bà Theresa Fallon - thành viên cao cấp thuộc Viện nghiên cứu châu Âu về châu Á (EIAS), ông Ghosh P.K.  -  thành viên Hội đồng hợp tác Ấn Độ - châu Á Thái Bình Dương về an ninh, ông Ian Storey -  chuyên viên nghiên cứu cao cấp - Viện nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore...

Hội thảo này được chia làm 4 phiên thảo luận, đề cập đến tổng thể các vấn đề liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm: Tình hình tại Biển Đông từ quan điểm địa chính trị hiện nay; Tình hình tại Biển Đông và nguy cơ quân sự hóa, chạy đua vũ trang trong khu vực; Các khía cạnh pháp lí và chính sách của các lực lượng bên ngoài khu vực trong xung đột ở Biển Đông; Cách thức giải quyết các vấn đề tranh chấp hiện nay, triển vọng hòa bình và ổn định tại Đông Nam Á. 

Qua các phiên làm việc, các chuyên gia sẽ đi sâu phân tích các sự kiện và xu hướng phát triển tình hình tranh chấp ở Biển Đông; nêu sáng kiến, giải pháp làm giảm căng thẳng và giải quyết các bất đồng.

Viện Phương Đông học - Viện Hàn lâm Khoa học Nga là cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Nga về phương Đông. Tháng 10/2013, Viện này đã tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ nhất, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu quốc tế, các chính khách và báo chí sở tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần chấm dứt ngay việc thay đổi nguyên trạng Biển Đông
Cần chấm dứt ngay việc thay đổi nguyên trạng Biển Đông

VOV.VN - Tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã quan ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông hiện nay.

Cần chấm dứt ngay việc thay đổi nguyên trạng Biển Đông

Cần chấm dứt ngay việc thay đổi nguyên trạng Biển Đông

VOV.VN - Tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã quan ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông hiện nay.

Trung Quốc đang tìm cách xua khéo Mỹ khỏi Biển Đông?
Trung Quốc đang tìm cách xua khéo Mỹ khỏi Biển Đông?

VOV.VN- Nhắc đến triển vọng thúc đẩy kim ngạch thương mại Mỹ- Trung lên hơn 500 tỷ USD, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ để Bắc Kinh “rảnh tay” trên Biển Đông. 

Trung Quốc đang tìm cách xua khéo Mỹ khỏi Biển Đông?

Trung Quốc đang tìm cách xua khéo Mỹ khỏi Biển Đông?

VOV.VN- Nhắc đến triển vọng thúc đẩy kim ngạch thương mại Mỹ- Trung lên hơn 500 tỷ USD, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ để Bắc Kinh “rảnh tay” trên Biển Đông. 

Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông
Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông

VOV.VN- Washington và Bắc Kinh đã có những động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông

Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông

VOV.VN- Washington và Bắc Kinh đã có những động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/6 tuyên bố, Trung Quốc sắp hoàn tất việc cải tạo một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/6 tuyên bố, Trung Quốc sắp hoàn tất việc cải tạo một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa.

Mỹ - Philippines liên kết, Trung Quốc không thể chiếm cả Biển Đông
Mỹ - Philippines liên kết, Trung Quốc không thể chiếm cả Biển Đông

VOV.VN - Việc tướng Trung Quốc đến Mỹ để “dọn đường” cho chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn không khiến Mỹ ngừng chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông.

Mỹ - Philippines liên kết, Trung Quốc không thể chiếm cả Biển Đông

Mỹ - Philippines liên kết, Trung Quốc không thể chiếm cả Biển Đông

VOV.VN - Việc tướng Trung Quốc đến Mỹ để “dọn đường” cho chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn không khiến Mỹ ngừng chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông.

Philippines,Trung Quốc tranh cãi nảy lửa về Biển Đông ở Liên Hợp Quốc
Philippines,Trung Quốc tranh cãi nảy lửa về Biển Đông ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Philippines cho rằng cần xem chính sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông là vấn đề của toàn cầu

Philippines,Trung Quốc tranh cãi nảy lửa về Biển Đông ở Liên Hợp Quốc

Philippines,Trung Quốc tranh cãi nảy lửa về Biển Đông ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Philippines cho rằng cần xem chính sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông là vấn đề của toàn cầu