VOV khánh thành trạm phát sóng FM tại Phú Quốc

VOV.VN - Trạm phát sóng FM 10KW tại huyện đảo Phú Quốc được triển khai đầu tư từ năm 2014 với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng.

Sáng 4/8, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Lễ khánh thành Trạm phát sóng FM thuộc Dự án "Phủ sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực biển đảo gần bờ" tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tham dự có ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV; ông Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Kiên Giang và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên huyện đảo này.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu tại lễ khánh thành 

Trạm phát sóng FM 10KW tại huyện đảo Phú Quốc thuộc Dự án "Phủ sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực biển đảo gần bờ" được triển khai đầu tư từ năm 2014 với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Trạm phát sóng có hai máy phát FM, công suất 10KW, anten 32 dipole, Tháp anten tự đứng 99m, vùng phủ sóng với bán kính khoảng 100km. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN cho biết, thực hiện Dự án “Phủ sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực biển đảo gần bờ”, VOV đưa vào hoạt động Trạm phát sóng Phú Quốc với chiều cao 120m so với mức nước biển, phủ sóng khoảng 1.300km2. Theo đó, các kênh phát thanh, truyền hình của VOV có thể phục vụ cho hơn 100.000 dân ở huyện đảo Phú Quốc, khách du lịch cùng các thuyền viên của hơn 800 tàu thuyền đánh cá ở vùng gần bờ.

Tháp ăng-ten tự đứng, cao 99m; vùng phủ sóng có bán kính khoảng 100km

Việc phủ sóng phát thanh, truyền hình của VOV, trong đó, có Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC góp phần quan trọng trong việc phục vụ 2 nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và phục vụ nhu cầu về văn hoá, thông tin của nhân dân. 

Ông Nguyễn Thế Kỷ yêu cầu các đơn vị chức năng phải sử dụng, phát huy hiệu quả cao nhất Trạm Phát sóng này.

“Bằng việc đã và sẽ lắp đặt phát hành các trạm phát sóng, Đài TNVN mong muốn lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh, huyện, nhất là các nhà hàng, khách sạn nên có danh mục chương trình kênh sóng của phát thanh, truyền hình của VOV để người dân và du khách tiện theo dõi. Tôi giao nhiệm vụ cho đơn vị vận hành phải sử dụng phát huy cao nhất tính năng của thiết bị máy móc, đảo bảo cho trạm phát sóng đạt các mục tiêu và phương châm liên tục, an toàn và hiệu quả” - ông Nguyễn Thế Kỷ nói.

Ông Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phát biểu tại lễ khánh thành

Cũng theo ông Nguyễn Thế Kỷ, thời gian tới, Đài TNVN sẽ lắp đặt, đưa vào vận hành máy phát sóng FM có công suất 50 Kw, phát sóng chương trình tiếng Anh 24/7; lắp đặt thêm máy phát sóng truyền hình kỹ thuật số theo tiêu chuẩn DVBT2 (chuẩn phát sóng số truyền hình mặt đất thế hệ 2 theo quy định của Bộ Thông tin & Truyền thông) cho Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC của VOV.  

Ông Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng, việc Đài TNVN khánh thành Trạm Phát sóng FM tại Phú Quốc không chỉ đảm bảo cung cấp cho người dân vùng biển Tây Nam các dịch vụ phát thanh, truyền hình đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thông tin trong các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của Đảng và Nhà nước mà còn góp phần tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Ông Mai Văn Huỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu

Theo ông Mai Văn Huỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, việc đưa Trạm phát sóng vào hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, cung cấp thêm một sản phẩm du lịch độc đáo, làm gia tăng sự hài lòng cho du khách khi đến Phú Quốc.

"Trạm phát sóng Phú Quốc đưa vào hoạt động sẽ góp phần tăng thêm lượng thông tin về thời tiết, phòng chống thiên tai. Khách du lịch đến Phú Quốc sẽ có thêm sự lựa chọn về phương tiện nghe, nhìn. Ngoài nhiệm vụ chính trị mà Đài Phát sóng FM Phú Quốc phải đảm trách, đây còn là một sản phẩm du lịch độc đáo, tăng thêm sự hài lòng cho du khách khi đến Phú Quốc”- ông Mai Văn Huỳnh nói.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cùng các vị đại biểu tại Trung tâm điều hành

Trạm Phát sóng FM Phú Quốc chính thức đi vào hoạt động góp phần mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình với sự ổn định và chất lượng cao nhằm cung cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú về thông tin, chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là truyền thông về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; những thông tin về dự báo thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên biển, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra.

Trước đó, Dự án “Phủ sóng Tiếng nói Việt Nam khu vực biển đảo gần bờ” đã triển khai thực hiện tại các đảo: Cát Bà, Bạch Long Vỹ (Hải Phòng); Trường Sa Lớn (Khánh Hòa) và Lý Sơn (Quảng Ngãi)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV tổ chức hội thảo về Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
VOV tổ chức hội thảo về Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

VOV.VN - VOV chủ trì tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề "Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng".

VOV tổ chức hội thảo về Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

VOV tổ chức hội thảo về Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

VOV.VN - VOV chủ trì tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề "Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng".

Hiệp hội Xúc tiến nghe nhìn thành phố Nagoya (Nhật Bản) thăm Đài VOV
Hiệp hội Xúc tiến nghe nhìn thành phố Nagoya (Nhật Bản) thăm Đài VOV

VOV.VN -Hiệp hội Xúc tiến nghe nhìn thành phố Nagoya mong muốn hợp tác với Đài VOV trong việc sản xuất, phát sóng nhiều chương trình phát thanh.

Hiệp hội Xúc tiến nghe nhìn thành phố Nagoya (Nhật Bản) thăm Đài VOV

Hiệp hội Xúc tiến nghe nhìn thành phố Nagoya (Nhật Bản) thăm Đài VOV

VOV.VN -Hiệp hội Xúc tiến nghe nhìn thành phố Nagoya mong muốn hợp tác với Đài VOV trong việc sản xuất, phát sóng nhiều chương trình phát thanh.

VOV ký kết hợp tác với Bộ Công an
VOV ký kết hợp tác với Bộ Công an

VOV.VN -Hai cơ quan phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND, bảo vệ an toàn an ninh hệ thống sản xuất truyền dẫn phát sóng của VOV

VOV ký kết hợp tác với Bộ Công an

VOV ký kết hợp tác với Bộ Công an

VOV.VN -Hai cơ quan phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND, bảo vệ an toàn an ninh hệ thống sản xuất truyền dẫn phát sóng của VOV

Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X
Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X

VOV.VN - Đài TNVN giành được 1 giải A, 4 giải B và 4 giải C tại lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội.

Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X

Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X

VOV.VN - Đài TNVN giành được 1 giải A, 4 giải B và 4 giải C tại lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh quốc gia Pháp
VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh quốc gia Pháp

VOV.VN - VOV và Radio France quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện, tạo sức cuốn hút của phát thanh hiện đại, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh quốc gia Pháp

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh quốc gia Pháp

VOV.VN - VOV và Radio France quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện, tạo sức cuốn hút của phát thanh hiện đại, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp