Bí thư và Chủ tịch Hà Nội động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2017, Hà Nội tuyển gọi 3.500 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó, công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp là hơn 52%; 0,2% tân binh là đảng viên. Toàn Thành phố cũng tuyển gọi 570 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Sáng 14/2, quận Ba Đình đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2017, quận Ba Đình được giao chỉ tiêu tuyển gọi 60 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn 16 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Quận Ba Đình đã tuyển gọi được 60 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 9 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, bảo đảm số lượng và chất lượng được nâng cao. Trong đó có 32 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đạt 66,7 % tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn các tân binh phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các tân binh lên đường nhập ngũ
Sáng cùng ngày, các địa phương của Hà Nội cũng đồng loạt tổ chức lễ bàn giao quân như: quận Thanh Xuân, quận Hà Đông, huyện Sóc Sơn, huyện Đan Phương, huyện Phú Xuyên, huyện Gia Lâm…

Tại huyện Đan Phượng, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam và ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tới động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung  động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
Tại lễ giao quân, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trò chuyện, tặng hoa, động viên chia tay các tân binh trước khi lên xe về đơn vị; đồng thời, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương Đan Phượng Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đề nghị các đơn vị nhận quân quan tâm giúp đỡ thanh niên địa phương tiến bộ, trưởng thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên