Thả nuôi tôm hùm đỏ ngoại lai: Công tác quản lý bị buông lỏng

VOV.VN - Ngoài bản tính hung hăng và ăn tạp, tôm hùm đỏ có khả năng thích nghi tốt với môi trường, là mối đe doạ đối với các loại tôm đang thả nuôi...

Như VOV.VN đã thông tin, vừa qua, tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sự việc người dân phá lúa sắp thu hoạch để cho công ty TNHH Sen Hoàng Giang có sự hỗ trợ của người Trung Quốc thuê đất trồng sen. Cùng với giống sen lạ chưa cho kết quả thì một sự việc đáng tiếc là trên phần đất này, chủ thuê đất lại thả nuôi giống tôm hùm đỏ ngoại lai không được phép nuôi tại Việt Nam. Vụ việc này một lần nữa cho thấy công tác quản l‎ý nhà nước bị buông lỏng. 

Khu vực nhà xưởng Công ty TNHH Sen Hoàng Giang thuê đất ở xã Tân Hội Trung.

 Công ty TNHH Sen Hoàng Giang - nơi được phát hiện nuôi tôm hùm đỏ - sinh vật ngoại lai, trong danh sách cấm nhập khẩu của Tổng cục Thủy sản, được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp giấy phép hoạt động ngày 1/9/2016.

Ông Trần Văn Hòa, Giám đốc công ty đứng ra hợp đồng thuê đất của người dân đã thừa nhận có mang 4 kg với khoảng 120 con tôm hùm đỏ từ Hà Nội về đây thả nuôi. 

Con tôm hùm đỏ nuôi trái phép tại công ty TNHH Sen Hoàng Giang, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Theo các chuyên gia, tôm hùm đỏ với vòng đời ngắn, sinh sản nhanh lại có thể di chuyển trên cạn nên khả năng tôm hùm đỏ phát triển tràn lan khi thoát ra ngoài môi trường là rất lớn. Ngoài bản tính hung hăng và ăn tạp, tôm hùm đỏ còn có khả năng thích nghi tốt với môi trường nên sẽ là mối đe doạ đối với các loại tôm đang thả nuôi ở Việt Nam.

Chính vì thế, việc phát hiện và tiến hành tiêu hủy ngay số lượng tôm ngoại lai này với khoảng 107 con; đồng thời kết hợp phun thuốc trừ sâu trực tiếp xuống ao nhằm tiêu hủy triệt để là việc làm tuy muộn nhưng cũng đã góp phần khắc phục hậu quả. Bởi theo ông Phạm Minh Chí - Phó Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế - Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Tháp đây là loài sinh vật ngoại lai, có sức tàn phá rất lớn.

"Các tài liệu khoa học cho thấy con tôm này nó phá hoại hệ sinh vật, tất cả sinh vật trong đầm nước đều bị tôm này kẹp hết. Con này trong khu 2 của ông Hòa đã phát tán ra tới ruộng, bò qua cả bờ đê. Nó chui sống ở trong hang. Thời điểm chúng tôi tới kiểm tra đã bắt thu gom và tiêu hủy", ông Phạm Minh Chí cho biết thêm. 

Địa điểm này trước đây đã thả số lượng tôm hùm đỏ để nuôi thử.
Tuy nhiên, để xảy ra sự việc đáng tiếc này, trước hết bản thân ngành nông nghiệp và các cơ quan tham mưu sẽ phải chịu trách nhiệm khi buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát với địa phương của mình. Bởi bất kỳ giống cây, con nào mới đưa vào nuôi, trồng thì phải có sự tham gia của chính quyền địa phương.

Trước đó, các địa phương đã có nhiều bài học về ốc bươu vàng, giờ lại là tôm hùm đỏ. Cho nên chính quyền địa phương phải là nơi luôn luôn sâu sát nắm rõ và định hướng cho người dân, từ các cây trồng, vật nuôi lạ với môi trường, cho tới các sinh vật, các giống thủy sản được nuôi.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho rằng: "Qua sự việc này, huyện cũng đã có chỉ đạo các ngành có liên quan tiếp tục phối hợp với tỉnh để làm sáng tỏ vụ việc; đồng thời chỉ đạo các cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản l‎ý nhà nước trên địa bàn, không để những vụ việc đáng tiếc như thế xảy ra".

Khu vực trồng sen chỉ để lấy ngó chưa mang lại hiệu quả.
Trong vụ việc này, không chỉ buông lỏng quản l‎ý đối với đối tượng cây trồng, vật nuôi mang yếu tố ngoại lai mà việc nắm tình hình người nước ngoài hoạt động trên địa bàn cũng còn nhiều điều đáng nói.

Liên quan đến việc thuê người Trung Quốc giám sát kỹ thuật trồng sen ở Đồng Tháp, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, trưởng Công an huyện Cao Lãnh cho biết ban đầu có 2 người Trung Quốc do không hiểu luật nên dùng visa du lịch đến công ty để hướng dẫn giám sát kỹ thuật trồng sen. Sau đó, công an tiến hành lập biên bản, báo cáo UBND huyện.

"Công tác tạm trú thời gian qua đối với người Trung Quốc thì lúc đầu cũng có sai sót. Khi vào đây có 2 người dùng visa để du lịch nhưng vào thì để giám sát kỹ thuật trồng sen. Do đó, phía công an có tiến hành lập biên bản. Sau đó công ty Hoàng Giang có khắc phục. Làm đúng theo quy định là đối với 2 người TQ là vào để giám sát kỹ thuật trồng sen. Hiện tại đã cấp tạm trú rồi chứ không phải lưu trú. Công an huyện sẽ tiếp tục nắm tình hình để phối hợp các ngành chức năng đảm bảo an ninh kinh tế nông thôn", Trưởng công an huyện Cao Lãnh Nguyễn Thanh Hải nói .

Chưa biết sau tôm hùm đỏ, sẽ còn những loại sinh vật ngoại lai nào được tiếp tục nhập khẩu vào Việt Nam. Nhưng rõ ràng, bài học từ ốc bươu vàng, rùa tai đỏ vẫn còn nguyên giá trị. Và vụ việc tại Đồng Tháp xuất hiện Tôm hùm đỏ - một loài động vật ngoại lai có khả năng gây hại mùa màng hơn cả ốc bươu vàng, một lần nữa cảnh báo trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xin lỗi hai chị em 16 năm kêu oan ở Đồng Tháp
Xin lỗi hai chị em 16 năm kêu oan ở Đồng Tháp

Bị xử phạt vì tội chống người thi hành công vụ, 16 năm sau, 2 chị em ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp mới được minh oan và xin lỗi

Xin lỗi hai chị em 16 năm kêu oan ở Đồng Tháp

Xin lỗi hai chị em 16 năm kêu oan ở Đồng Tháp

Bị xử phạt vì tội chống người thi hành công vụ, 16 năm sau, 2 chị em ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp mới được minh oan và xin lỗi

Bắt và tiêu hủy 107 con tôm hùm đỏ giống ngoại lai tại Đồng Tháp
Bắt và tiêu hủy 107 con tôm hùm đỏ giống ngoại lai tại Đồng Tháp

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa chính thức thông tin về dự án trồng giống sen thử nghiệm và thả nuôi tôm hùm đỏ ở Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh.

Bắt và tiêu hủy 107 con tôm hùm đỏ giống ngoại lai tại Đồng Tháp

Bắt và tiêu hủy 107 con tôm hùm đỏ giống ngoại lai tại Đồng Tháp

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa chính thức thông tin về dự án trồng giống sen thử nghiệm và thả nuôi tôm hùm đỏ ở Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh.

Đồng Tháp cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu
Đồng Tháp cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

VOV.VN -Ghi nhận những kết quả nổi bật của Đồng Tháp, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng lưu ý tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền

Đồng Tháp cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

Đồng Tháp cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

VOV.VN -Ghi nhận những kết quả nổi bật của Đồng Tháp, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng lưu ý tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền

Tin thêm về các nạn nhân vụ sập lò gạch ở Đồng Tháp
Tin thêm về các nạn nhân vụ sập lò gạch ở Đồng Tháp

VOV.VN -Tai nạn xảy ra khi lò gạch sắp sửa xong thì bất ngờ đổ sập, các công nhân bị ngã ở độ cao 6 đến 7m, 6 người bị đa chấn thương phải đi cấp cứu.

Tin thêm về các nạn nhân vụ sập lò gạch ở Đồng Tháp

Tin thêm về các nạn nhân vụ sập lò gạch ở Đồng Tháp

VOV.VN -Tai nạn xảy ra khi lò gạch sắp sửa xong thì bất ngờ đổ sập, các công nhân bị ngã ở độ cao 6 đến 7m, 6 người bị đa chấn thương phải đi cấp cứu.

Đồng Tháp khẳng định chưa phát hiện thêm tôm hùm đỏ ngoài môi trường
Đồng Tháp khẳng định chưa phát hiện thêm tôm hùm đỏ ngoài môi trường

VOV.VN -UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định, đến nay, qua kiểm tra chưa phát hiện thêm tôm hùm đỏ, sinh vật ngoại lai ngoài môi trường. 

Đồng Tháp khẳng định chưa phát hiện thêm tôm hùm đỏ ngoài môi trường

Đồng Tháp khẳng định chưa phát hiện thêm tôm hùm đỏ ngoài môi trường

VOV.VN -UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định, đến nay, qua kiểm tra chưa phát hiện thêm tôm hùm đỏ, sinh vật ngoại lai ngoài môi trường.