Xe khách lao xuống vực: Đưa nạn nhân cuối cùng về Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - Đây là nạn nhân bị thương nặng nhất sau tai nạn, hiện đã đã đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe để chuyển điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Đến 10h sáng nay (5/3), nạn nhân cuối cùng trong vụ lật xe chiều 3/3 còn nằm lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã hoàn tất thủ tục chuyển viện lên tuyến trên.

Đây là nạn nhân bị thương nặng nhất sau tai nạn, qua 2 ngày hồi sức tích cực đã đảm bảo an toàn về tính mạng và sức khỏe để chuyển về điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Nạn nhân nặng bị nặng nhất trong vụ tai nạn lật xe.

Bác sỹ Bùi Việt Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, 2 ngày qua sau khi tiếp nhận tất cả những người bị thương trong vụ lật xe, Bệnh viện đã huy động tối đa lực lượng để cấp cứu, điều trị phục hồi cho các nạn nhân. Ngoài những nạn nhân khỏe mạnh được ra viện thì có 6 ca chuyển về Bệnh viện Việt Đức, 1 ca về Bệnh viện Bạch Mai và 10 ca về Bệnh viện Quân y 109 (Vĩnh Phúc) theo chỉ định của bác sỹ và theo nguyện vọng của gia đình.

Từ sau khi tai nạn xảy ra, đại diện lãnh đạo và các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh Lào Cai đã thường xuyên tới thăm hỏi động viên các nạn nhân và người thân. 
 Về nguyên nhân vụ tai nạn, thượng tá Nguyễn Đắc Long, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường và trao đổi với lái xe, bước đầu xác định là do lái xe không làm chủ được tốc độ. Lái xe khai nhận khi đến khúc cua dốc thuộc địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát xe đang đi số 4, tuy nhiên khi khám nghiệm hiện trường thì số xe đã về 0, vì thế có thể nhận định bước đầu là lái xe đi tốc độ cao, vào số không phù hợp, khi dồn số để giảm tốc độ thì không thực hiện được dẫn đến tai nạn.

Quốc lộ 4D đoạn từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa dài gần 40 km, đường nhỏ, với nhiều cua gấp, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu, lưu lượng xe rất đông nhất là vào những ngày cuối tuần. Vì vậy các lái xe cần hết sức cẩn trọng, đi đúng làn đường, đảm bảo tốc độ để giữ an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông./

.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xe khách lao vực: Còn 1 nạn nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai
Vụ xe khách lao vực: Còn 1 nạn nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Đến 18h chiều 4/3, chỉ còn 1 nạn nhân trong vụ lật xe ở Lào Cai còn nằm lại viện, các nạn nhân khác đã ra viện hoặc chuyển tuyến.

Vụ xe khách lao vực: Còn 1 nạn nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

Vụ xe khách lao vực: Còn 1 nạn nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Đến 18h chiều 4/3, chỉ còn 1 nạn nhân trong vụ lật xe ở Lào Cai còn nằm lại viện, các nạn nhân khác đã ra viện hoặc chuyển tuyến.

Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Nhiều nạn nhân đã được ra viện
Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Nhiều nạn nhân đã được ra viện

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, nhiều nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai đã phục hồi sức khỏe để ra viện.

Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Nhiều nạn nhân đã được ra viện

Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Nhiều nạn nhân đã được ra viện

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, nhiều nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai đã phục hồi sức khỏe để ra viện.