Đã liên lạc được với tàu hàng gặp nạn trên biển Quảng Trị

VOV.VN - Một tàu chở hàng xuất phát từ Nam Đinh đi Đà Nẵng, khi qua biển Quảng Trị đã bị hỏng máy, trôi dạt trên biển, trên tàu có 3 thuyền viên.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị vừa kết nối được với tàu hàng bị nạn trên biển khi qua vùng biển Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Hôm qua (01/11), tàu hàng Đà Nẵng biển kiểm soát 0494 kéo theo xà lan di chuyển từ Nam Định về Đà Nẵng khi qua vùng biển cách cảng Mỹ Thủy thuộc xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 3 hải lý về phía Đông Nam thì hỏng máy. Các thuyền viên đã chủ động cắt sà lan cho đầu tàu tự trôi. Trên tàu lúc này có thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành, 62 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cùng 2 thuyền viên còn mắc kẹt, sức khỏe ổn định.

Ông Lê Đa Sơn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết: Sau khi nhận được tin báo, vào khoảng 13h30 phút chiều nay (02/11), Phòng Cứu hộ cứu nạn Cảnh sát biển đã điều động tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 đang neo đậu tại Quảng Nam xuất phát đi cứu nạn. 

"Hiện tại tàu bị nạn vẫn đang neo đậu tại chỗ cũ từ ngày hôm qua cách vùng biển Hải Khê huyện Hải Lăng 3 hải lý về phía Đông Nam. Địa phương không có phương tiện có thể tiếp cận tàu gặp nạn trong điều kiện gió giật cấp 6 cấp 7, sóng cao 2- 3 mét. Hiện Bộ đội Biên phòng vẫn đang túc trực và duy trì thông tin với tàu.", ông Lê Đa Sơn cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên