Hà Nội: Dân chung cư Yên Hòa bức xúc vì chính quyền tắc trách

VOV.VN -UBND phường Yên Hòa chưa tổ chức bầu ban quản trị mới cho tòa nhà F5, lại yêu cầu dẹp bãi xe ô tô tồn tại hơn 5 năm qua là thiếu tính khách quan.

Những cư dân sinh sống tại nhà Tòa nhà chung cư F5, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy tỏ ra vô cùng lo lắng bởi chỉ còn vài ngày nữa, bãi đỗ xe ô tô trên vỉa hè của cư dân bị chính quyền phường Yên Hòa giải tỏa.

Chung cư F5, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy.

Trước đó, tại cuộc họp giữa Chủ tịch phường Yên Hòa với Ban quản trị chung cư F5, tổ dân phố, bí thư chi bộ, phía chính quyền phường Yên Hòa thông báo sẽ dẹp bãi đỗ xe này.

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV.VN, chung cư F5, Khu đô thị Yên Hòa được xây dựng và đưa vào sử dụng từ 10 năm qua không có chỗ để xe ô tô, chỉ có chỗ để xe máy. Vì vậy, người dân phải tạm thời để xe ô tô trên vỉa hè. Người dân thừa nhận việc để xe trên vỉa hè là không có giấy phép. Tuy nhiên, việc vi phạm là do điều kiện hoàn cảnh. “Cư dân chúng tôi cũng rất muốn chấp hành quy định của pháp luật nhưng hiện nay Ban quản trị tòa nhà không hợp tác để làm thủ tục xin giấy phép đỗ xe”, một chủ sở hữu xe ô tô tại tòa nhà F5 cho biết.

Cũng theo những cư dân ở tòa nhà F5, nguyên nhân của việc Trưởng Ban quản trị tòa nhà ông Trịnh Đình Bảy yêu cầu để phường dẹp bãi để xe ô tô trên vỉa hè nhà F5 trước rồi xin phép sau là do trước đây cư dân tố Ban quản trị tòa nhà tổ chức dịch vụ rửa xe trái phép tồn tại 7 năm qua. Gần đây điểm rửa xe này đã bị chính quyền phường Yên Hòa giải tán.

Ngoài ra, đại diện các hộ dân có đơn thư gửi tới cơ quan báo VOV.VN  "tố" trưởng ban quản trị là chủ tài khoản, thu chi không minh bạch, giấu diếm một số khoản chi với ngay cả các thành viên khác của Ban quản trị; mâu thuẫn giữa thành viên ban quản trị và ban quản trị với người dân; xe ô tô để trái phép dưới lòng đường đã dẫn đến tai nạn chết người…

Theo người dân việc tổ chức hội nghị chung cư là cần thiết, để tại hội nghị này trưởng Ban quản trị giải trình các vấn đề dân quan tâm, bức xúc không thể kéo dài trốn tránh trách nhiệm.

Trước kiến nghị của nhân dân, tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 21/7 vừa qua, ông Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa khẳng định sẽ giải quyết những tồn tại bất cập theo phản ánh của bà con và phường sẽ đứng ra tổ chức hội nghị chung cư vào ngày 25/7 nhưng đến nay hội nghị nhà chung cư chưa được tổ chức.

Trong khi ban quản trị hiện thời không hoạt động, việc người dân đề nghị phường tổ chức hội nghị chung cư bất thường để bầu ban quản trí mới là rất cần thiết để giải quyết những nhu cầu của người dân. Từ đó mới có cơ sở hoàn thiện tổ chức, đủ tư cách pháp nhân để xin cấp phép đỗ xe vỉa hè

Cụ thể, theo quy định của Thông tư 02/2016 của Bộ Xây dựng với khu chung cư không có chỗ đỗ xe ô tô, có thể thuê một phần vỉa hè của tòa nhà để làm chỗ đỗ xe.

Ngày 10/8, phòng quản lý đô thị quận Cầu Giấy đã hướng dẫn cụ thể quy trình cấp phép tạm thời một phần vỉa hè nhà F5 để giải quyết nhu cầu gửi xe của người dân mua nhà và đang sinh sống tại F5 trên cơ sở cấp phép 1 phần vỉa hè, phần vỉa hè còn lại phải đảm bảo phục vụ phòng cháy chữa cháy lối đi lại cho người dân.

Việc UBND phường Yên Hòa chưa tổ chức bầu ban quản trị mới, lại yêu cầu dẹp bãi xe ô tô tồn tại hơn 5 năm qua là thiếu tính khách quan. Chính quyền phường cần xem xét lại quyết định này để bảo đảm lợi ích hài hòa của người dân.

Điểm rửa xe chung cư F5 đã giải tỏa nhưng vẫn chưa bị thão dỡ hết.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên VOV.VN chiều 12/8, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBDN quận Cầu Giấy cho biết, vụ việc ở tòa nhà F5 xuất phát từ nội bộ của dân cư,  phía quận không có ý kiến và phường cũng chưa xử lý. Mức độ vụ việc vẫn đang nhẹ nên cứ để đó rồi tính toán tiếp sau khi thành lập được Ban quản trị mới.

Về thông tin UBND phường Yên Hòa thông báo tổ chức di dời bãi xe từ ngày 15/8 tới đây như thông báo của tổ trưởng dân phố tổ 27 tới các chủ sở hữu có xe ô tô, Ông Trần Việt Hà cho biết, phía UBND quận chưa nhận được thông tin và sẽ cho kiểm tra.

“Về nguyên tắc bãi đỗ xe này là không đúng, trước đây đã có trường hợp tai nạn cháu bé tử vong do đỗ xe dưới lòng đường. Tuy nhiên, từ nhu cầu của người dân, UBND quận đề nghị thành phố dưới lòng đường sẽ cấm còn trên vỉa hè phải phục vụ dân nhưng phải thống nhất là người dân phải chịu trách nhiệm”, ông Trần Việt Hà nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hanotex bị cư dân tố bội tín với khách hàng
Hanotex bị cư dân tố bội tín với khách hàng

VOV.VN - Thay vì thực hiện kết luận sai phạm, chủ đầu tư Hanotex chơi khó cư dân đòi lại phần đất lối đi chung

Hanotex bị cư dân tố bội tín với khách hàng

Hanotex bị cư dân tố bội tín với khách hàng

VOV.VN - Thay vì thực hiện kết luận sai phạm, chủ đầu tư Hanotex chơi khó cư dân đòi lại phần đất lối đi chung

Chủ đầu tư mang chung cư thế chấp: Thành phố bảo vệ quyền lợi dân
Chủ đầu tư mang chung cư thế chấp: Thành phố bảo vệ quyền lợi dân

VOV.VN - Các đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến nhà cửa, đất đai như: cải tạo và xây mới chung cư cũ…

Chủ đầu tư mang chung cư thế chấp: Thành phố bảo vệ quyền lợi dân

Chủ đầu tư mang chung cư thế chấp: Thành phố bảo vệ quyền lợi dân

VOV.VN - Các đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến nhà cửa, đất đai như: cải tạo và xây mới chung cư cũ…