"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"

VOV.VN - Cử tri rất mong đợi, đặt kỳ vọng vào Quốc hội lần này dành nhiều thời gian bàn thảo về vấn đề nóng như vụ Formosa ở Hà Tĩnh.

Sáng nay (20/7), kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc.

Theo dõi phiên khai mạc, cử tri Đỗ Văn Khánh, ở Mê Linh, Hà Nội cho biết, ông quan tâm tới luật bảo vệ môi trường. Hiện nay, dù luật này đã được ban hành nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống. Các doanh nghiệp chưa thực hiện theo trình tự mà pháp luật đã quy định. Vụ việc Công ty Formosa làm ô nhiễm môi trường biển các tỉnh miền Trung gây bức xúc dư luận là một ví dụ điển hình. Vì vậy, ông mong thời gian tới vấn đề giám sát các đạo luật mà Quốc hội đã thông qua cần phải làm tốt hơn.

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc vào sáng 20/7

Theo cử tri Nguyễn Minh Phong (quận Ba Đình), kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới rất quan trọng, sẽ định hình năng lực, kết quả và triển vọng làm việc của bộ máy lãnh đạo mới trong bối cảnh có nhiều biến động của đất nước, nhất là trong thời kỳ Quốc hội đang phải đối mặt với áp lực rất lớn về nợ công, bội chi ngân sách cũng như kiểm soát các hoạt động đầu tư công. Vì vậy, phải coi việc thực hiện nghiêm luật ngân sách, luật đầu tư công là một trong những trọng tâm để sớm định hình pháp lý, cần có thể chế và những người quản lý tốt để đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng này.

Cử tri Nguyễn Minh Phong cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề môi trường. Theo ông, môi trường đang là vấn đề rất nóng, bởi chúng ta đang đối diện với thực tế rừng đang bị cạn dần, các dòng sông ô nhiễm, đất đai đang bị nhiễm độc bởi các hóa chất độc hại, nguồn thức ăn cũng không còn sạch như trước. “Vấn đề về môi trường và bảo vệ quyền sống sạch, quyền được ăn sạch, ở trong môi trường sạch của người dân đã được khẳng định trong Hiến pháp phải là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Quốc hội lần này”, cử tri Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh.

Tâm đắc với những yêu cầu mà Tổng Bí thư đặt ra tại kỳ họp thứ nhất, cử tri Ngô Trí Long, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng Quốc hội là cơ quan lập pháp, hình thành thể chế, ban hành luật. Cử tri cả nước kỳ vọng luật ban hành phải đi vào cuộc sống, tránh tình trạng luật chưa có hiệu lực đã khiến dư luận bức xúc, thậm chí phải hoãn thời gian thi hành luật. Một vấn đề nữa là trong cơ quan lập pháp phải ban hành thể chế tránh được nhóm lợi ích gây thiệt hại cho nhà nước, xã hội và nhân dân.

Ông cũng kỳ vọng Quốc hội thực hiện tốt vai trò của mình trong mọi lĩnh vực, giám sát chống tham nhũng, giám sát trong lĩnh vực đầu tư, tổ chức cán bộ...

“Tổng Bí thư đã đánh tiếng trống lệnh kiên quyết chống tham nhũng, làm sao phải thực sự có hiệu quả, chất lượng và liên tục. Muốn vậy, các cơ quan giám sát phải theo dõi, giám sát chặt chẽ các cơ quan thực thi pháp luật và xử phạt nghiêm minh”, cử tri Ngô Trí Long bày tỏ.

Cử tri rất mong đợi, đặt kỳ vọng vào Quốc hội lần này dành nhiều thời gian bàn thảo về vấn đề nóng như vụ Formosa ở Hà Tĩnh, môi trường của nhà máy giấy ở Đồng bằng Sông Cửu Long và những vấn đề ở Biển Đông. Trong đó, cử tri rất quan tâm đến vấn đề tư cách đạo đức, phẩm chất của đại biểu Quốc hội. Nhiều cử tri cho rằng, Quốc hội nên đưa vấn đề này để xem xét từ đó giám sát vấn đề luân chuyển cán bộ, đề bạt cán bộ một cách kỹ lưỡng hơn.

Cử tri các tỉnh miền Trung hoan nghênh Chính phủ đã công bố công khai nguyên nhân hải sản chết hàng loạt và chỉ rõ Công ty Formosa đã vi phạm pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường, gây ra sự cố môi trường biển chưa từng có ở Việt Nam. Cử tri đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tiếp tục có các giải pháp tích cực, cụ thể để giải quyết hậu quả trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường, bảo đảm cuộc sống của người dân và sự phát triển của địa phương; giám sát Công ty Formosa thực hiện đầy đủ các cam kết, đồng thời chỉ đạo rà soát việc thực thi các quy định pháp luật về cấp phép đầu tư, đánh giá tác động môi trường, quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp.

Ông Trần Sỹ Thiện, ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nói: “Tôi rất mong muốn kỳ họp Quốc hội lần này làm việc một cách nghiêm minh vấn đề Formosa để cho ngư dân vùng biển quê tôi và các nghề dịch vụ khác lấy lại lòng tin để người dân chúng tôi được ổn định làm ăn”.

Cử tri các tỉnh miền Trung cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã buông lỏng trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư và bảo vệ môi trường. Bà Đào Thị Tám, ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đề nghị: “Formosa cam kết làm sạch biển, nhưng làm sạch biển năm nay thì năm sau lại xả tiếp, cho nên người dân không thể biết được để đề phòng, chúng tôi yêu cầu Quốc hội làm thế nào đó trả lời cho người dân hiểu, theo nguyện vọng của người dân thì  nhà máy Formosa phải làm cho biển sạch, trả lại môi trường sạch cho người dân”

Cử tri miền Trung cũng rất bất bình trước việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động bồi đắp, xây dựng các công trình trái luật pháp quốc tế và tàu thuyền của Trung Quốc đâm va, cướp phá tài sản, ngư cụ của ngư dân Việt Nam. Cử tri miền Trung mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có các giải pháp đấu tranh đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, vừa bảo đảm giữ vững chủ quyền biển, đảo của quốc gia, vừa bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước; mở rộng và tăng cường các hoạt động tuyên truyền đối ngoại để cộng đồng quốc tế hiểu và ủng hộ sự chính nghĩa, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nhân dân ta.

Cử tri Trần Chức ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nêu ý kiến: “Quốc hội của nhiệm kỳ này khóa 14 sẽ làm hết sức mình đề đạt, kiến nghị với Quốc hội là cần phải tăng cường tiềm lực kinh tế biển. Bởi vì ngư dân là tai mắt, là người trực tiếp bám biển là cái tiền đồn để bảo vệ vững chắc biển, đảo. Phải hỗ trợ cho ngư dân, cái thứ nhất là về kinh tế đóng mới tàu thuyền, nâng công suất. Thứ hai là phải bảo đảm tài sản của người ta. Tôi nói đơn cử là những trường hợp bị tông chìm tàu thuyền hay là bị mất ngư lưới cụ Quốc hội phải có chính sách rõ ràng để hỗ trợ cho nhân dân để người dân yên tâm bảo vệ biển đảo của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết
Đổi mới phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cách tiếp cận như vậy trong Văn kiện ĐH Đảng XII để thấy rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục giải quyết trong giai đoạn mới

Đổi mới phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết

Đổi mới phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cách tiếp cận như vậy trong Văn kiện ĐH Đảng XII để thấy rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục giải quyết trong giai đoạn mới

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Hai Tổng cục điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh
Thứ trưởng Lê Quý Vương: Hai Tổng cục điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, đây là vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm nên trách nhiệm của ngành công an phải làm sớm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Hai Tổng cục điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Hai Tổng cục điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, đây là vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm nên trách nhiệm của ngành công an phải làm sớm.

Hình ảnh: Đại biểu Quốc hội khóa XIV viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hình ảnh: Đại biểu Quốc hội khóa XIV viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 20/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 29/7/2016.

Hình ảnh: Đại biểu Quốc hội khóa XIV viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình ảnh: Đại biểu Quốc hội khóa XIV viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 20/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 29/7/2016.

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải
Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

VOV.VN -Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả  nghiêm trọng đã gây nhiều bất bình và bức xúc trong nhân dân và công luận.

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

VOV.VN -Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả  nghiêm trọng đã gây nhiều bất bình và bức xúc trong nhân dân và công luận.

Đại biểu Quốc hội: "Bộ trưởng Y tế đã rất quyết liệt xử lý các vấn đề"
Đại biểu Quốc hội: "Bộ trưởng Y tế đã rất quyết liệt xử lý các vấn đề"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi đánh giá Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã rất quyết liệt xử lý các vấn đề của ngành.

Đại biểu Quốc hội: "Bộ trưởng Y tế đã rất quyết liệt xử lý các vấn đề"

Đại biểu Quốc hội: "Bộ trưởng Y tế đã rất quyết liệt xử lý các vấn đề"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi đánh giá Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã rất quyết liệt xử lý các vấn đề của ngành.

Trình cơ cấu giữ nguyên 4 Phó Chủ tịch Quốc hội cho khoá XIV
Trình cơ cấu giữ nguyên 4 Phó Chủ tịch Quốc hội cho khoá XIV

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV có 18 thành viên, trong đó có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Trình cơ cấu giữ nguyên 4 Phó Chủ tịch Quốc hội cho khoá XIV

Trình cơ cấu giữ nguyên 4 Phó Chủ tịch Quốc hội cho khoá XIV

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV có 18 thành viên, trong đó có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn làm giảm niềm tin của dân
Bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn làm giảm niềm tin của dân

VOV.VN - Tình trạng bổ nhiệm người thân trong gia đình vào các vị trí lãnh đạo mà không bảo đảm quy trình, tiêu chuẩn đã làm giảm niềm tin của nhân dân.

Bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn làm giảm niềm tin của dân

Bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn làm giảm niềm tin của dân

VOV.VN - Tình trạng bổ nhiệm người thân trong gia đình vào các vị trí lãnh đạo mà không bảo đảm quy trình, tiêu chuẩn đã làm giảm niềm tin của nhân dân.

"Phải xem lại cái gọi là quy trình từ vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh"
"Phải xem lại cái gọi là quy trình từ vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh"

VOV.VN - Mọi quy trình cần phải được xem lại để loại bỏ được các tiêu cực của những người có trách nhiệm xây dựng cũng như phê chuẩn các quy trình đó.

"Phải xem lại cái gọi là quy trình từ vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh"

"Phải xem lại cái gọi là quy trình từ vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh"

VOV.VN - Mọi quy trình cần phải được xem lại để loại bỏ được các tiêu cực của những người có trách nhiệm xây dựng cũng như phê chuẩn các quy trình đó.