Tổng thống Duterte đã ra lệnh giết nhiều người khi còn là Thị trưởng?

VOV.VN - Một cựu quân nhân Philippines ngày 15/9 tố cáo Tổng thống Rodrigo Duterte khi còn là thị trưởng từng ra lệnh cho anh ta phải giết nhiều người.

Trong phiên điều trần trước Thượng viện Philippines, Edgar Matobato, 57 tuổi nói rằng ông ta từng là thành viên của một đội chuyên làm nhiệm vụ bắt cóc, truy quét và ám sát những phần tử được cho là tội phạm. Hành động này nằm dưới sự chỉ đạo của Thị trưởng thành phố Davao lúc đó là ông Duterte. “Biệt đội sát thủ” này được cho là đã thủ tiêu khoảng 1000 người.

Edgar Matobato khai với ủy ban Thượng viện rằng ông ta đã nghe ông Duterte ra lệnh trừ khử một số đối tượng. Đích thân Edgar Matobato phải tham gia vào khoảng 50 vụ bắt cóc và ám sát. Trong đó kinh hoàng nhất là vụ một người đàn ông bị ném vào hồ nuôi cá sấu hồi năm 2007 ở nam Davao.

Edgar Matobato điều trần tại Thượng viện Philippines

Cuộc điều tra ủy ban Thượng viện được điều hành bởi Thượng nghị sĩ Leila de Lima, một chính khách vốn không đồng tình với nhiều hành động trong chiến dịch chống ma túy của ông Duterte. Bản thân thượng nghị sĩ Leila de Lima cũng từng bị Tổng thống Duterte cáo buộc tài xế của bà này từng nhận tiền từ một trùm ma túy. Tuy nhiên bà Lima phủ nhận.

Theo lời khai của Matobato, “công việc của ông ta là để tiêu diệt những kẻ phạm tội như buôn bán ma túy, bắt cóc tống tiền hay tội phạm hiếp dâm” nhưng ngoài ra vẫn có một số thành phần mà ông ta buộc phải “trừ khử” mà chính đối tượng cũng không rõ thân thế như trường hợp một doanh nhân giàu có hay một số đối thủ chính trị.

Matobato trước vốn thuộc một đơn vị dân quân địa phương cho đến khi ông Duterte trở thành thị trưởng thành phố vào năm 1988. Sau đó, Matobato được ông Duterte tuyển vào “biệt đội sát thủ” này.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Martin Andanar đã bác bỏ các cáo buộc này và nói rằng cuộc điều tra của chính phủ vào thời gian ông Duterte làm thị trưởng thành phố Davao là vô ích và không đưa ra được bằng chứng xác thực nào.

Bản thân ông Duterte trước đó cũng phủ nhận những cáo buộc liên quan tới các vụ giết tội phạm khi ông là thị trưởng Davao nhất là sau khi ông đảm nhận cương vị Tổng thống Philippines hồi tháng 6.

Matobato nói rằng ông cảm thấy sợ hãi và thấy tội lỗi nên tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng của Chính phủ Philippines.  Ông đã “trốn chạy” khỏi biệt đội của ông Duterte khi có thông tin ông Duterte trở thành Tổng thống vì sợ bị tiêu diệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính
Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.

Tổng thống Philippines kêu gọi ném cướp biển cho cá mập ăn thịt
Tổng thống Philippines kêu gọi ném cướp biển cho cá mập ăn thịt

Ông Duterte nói cướp biển nên bị làm mồi cho cá mập hoặc để lực lượng chấp pháp Indonesia xả súng bắn chết.  

Tổng thống Philippines kêu gọi ném cướp biển cho cá mập ăn thịt

Tổng thống Philippines kêu gọi ném cướp biển cho cá mập ăn thịt

Ông Duterte nói cướp biển nên bị làm mồi cho cá mập hoặc để lực lượng chấp pháp Indonesia xả súng bắn chết.  

Tổng thống Philippines bị trùm ma túy “treo giá” 1 triệu USD
Tổng thống Philippines bị trùm ma túy “treo giá” 1 triệu USD

Cảnh sát trưởng Dela Rosa cho biết các trùm ma túy đã họp và thống nhất treo thưởng đầu tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ở mức 1 triệu USD.

Tổng thống Philippines bị trùm ma túy “treo giá” 1 triệu USD

Tổng thống Philippines bị trùm ma túy “treo giá” 1 triệu USD

Cảnh sát trưởng Dela Rosa cho biết các trùm ma túy đã họp và thống nhất treo thưởng đầu tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ở mức 1 triệu USD.

Tổng thống Philippines: Con nghiện ma túy không phải là người
Tổng thống Philippines: Con nghiện ma túy không phải là người

Tổng thống Duterte lại vừa đưa ra quan điểm cho rằng việc giết hàng loạt những người nghiện ma túy là hợp lý vì họ không phải là con người.

Tổng thống Philippines: Con nghiện ma túy không phải là người

Tổng thống Philippines: Con nghiện ma túy không phải là người

Tổng thống Duterte lại vừa đưa ra quan điểm cho rằng việc giết hàng loạt những người nghiện ma túy là hợp lý vì họ không phải là con người.

Tổng thống Philippines hối tiếc vì nặng lời với ông Obama
Tổng thống Philippines hối tiếc vì nặng lời với ông Obama

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng cho biết, nhận xét của ông không nhằm mục đích xúc phạm Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Philippines hối tiếc vì nặng lời với ông Obama

Tổng thống Philippines hối tiếc vì nặng lời với ông Obama

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng cho biết, nhận xét của ông không nhằm mục đích xúc phạm Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Philippines Duterte nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập
Tổng thống Philippines Duterte nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte nhấn mạnh, Philippines sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập "mà không cần tới bất kỳ sự can thiệp nào" từ bên ngoài.

Tổng thống Philippines Duterte nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập

Tổng thống Philippines Duterte nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte nhấn mạnh, Philippines sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập "mà không cần tới bất kỳ sự can thiệp nào" từ bên ngoài.

Tổng thống Philippines tuyên bố ngừng bắn với nhóm nổi dậy cánh tả NPA
Tổng thống Philippines tuyên bố ngừng bắn với nhóm nổi dậy cánh tả NPA

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 21/8 tuyên bố một lệnh ngừng bắn đơn phương mới với nhóm nổi dậy cánh tả Quân đội Nhân dân Mới (NPA).

Tổng thống Philippines tuyên bố ngừng bắn với nhóm nổi dậy cánh tả NPA

Tổng thống Philippines tuyên bố ngừng bắn với nhóm nổi dậy cánh tả NPA

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 21/8 tuyên bố một lệnh ngừng bắn đơn phương mới với nhóm nổi dậy cánh tả Quân đội Nhân dân Mới (NPA).