SCO ra tuyên bố phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vừa thông qua tuyên bố phản đối việc thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cuối tuần qua thông báo các nhà lãnh đạo của các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông qua một tuyên bố sau hội nghị diễn ra trong 2 ngày tại thành phố Tashkent, Uzbekistan.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh: missiledefenseadvocacy.org.

Tuyên bố Tashkent - được đưa ra đúng dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải - nêu rõ: việc một nước hay một nhóm các nước thiết lập “đơn phương và không hạn chế” hệ thống phòng thủ tên lửa mà không xem xét tới lợi ích của các nước khác, đe dọa đến sự ổn định và an ninh trong khu vực cũng như trên toàn cầu.

Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập trực tiếp tới Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Mỹ không có ý định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen”
“Mỹ không có ý định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen”

VOV.VN - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về kiểm soát vũ khí hôm 5/5  khẳng định, nước này không có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen.

“Mỹ không có ý định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen”

“Mỹ không có ý định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen”

VOV.VN - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về kiểm soát vũ khí hôm 5/5  khẳng định, nước này không có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Biển Đen.

Hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ đẩy Nga-Mỹ sa vào chiến tranh lạnh mới?
Hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ đẩy Nga-Mỹ sa vào chiến tranh lạnh mới?

VOV.VN - Ngày 27/5, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhất cho vấn đề lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu.

Hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ đẩy Nga-Mỹ sa vào chiến tranh lạnh mới?

Hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ đẩy Nga-Mỹ sa vào chiến tranh lạnh mới?

VOV.VN - Ngày 27/5, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhất cho vấn đề lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu.

Nga có quyền đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ
Nga có quyền đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

VOV.VN - Theo bà Zakharova, Nga sẵn sàng tạo ra một quy tắc ứng xử liên quan đến vấn đề phòng thủ tên lửa với NATO và Mỹ nhưng thiện chí đã bị phớt lờ.

Nga có quyền đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Nga có quyền đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

VOV.VN - Theo bà Zakharova, Nga sẵn sàng tạo ra một quy tắc ứng xử liên quan đến vấn đề phòng thủ tên lửa với NATO và Mỹ nhưng thiện chí đã bị phớt lờ.

Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Việc Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa được cho là để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.

Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Việc Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa được cho là để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.