Nga và Mỹ đối thoại về các biện pháp an toàn bay tại Syria

VOV.VN - Các quan chức Nga và Mỹ đã tổ chức hội nghị trực tuyến bàn về các biện pháp an toàn bay nhằm tránh va chạm khi thực hiện các cuộc không kích ở Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook ngày 26/7 cho biết, cả hai bên đã có cuộc đối thoại mang tính xây dựng và nhất trí tiếp tục thảo luận về các biện pháp an toàn bay theo hình thức này trong thời gian tới.

Chiến đấu cơ Nga không kích IS tại Syria. Ảnh AP

Đây là cuộc đối thoại thông thường giữa các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng của Nga và Mỹ, nhằm đảo bảo các bên tiếp tục tuân thủ những biện pháp đã được nhất trí, để giảm các vụ va chạm và hiểu lầm trên không phận Syria.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo nhấn mạnh, một số biện pháp bổ sung về đảm bảo an toàn bay cũng được đưa ra thảo luận tại hội nghị. Phía Mỹ cũng nhất trí tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp theo về vấn đề này vào cuối tháng tới.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết, các chuyên gia quân sự của Nga và Mỹ sẽ sớm nối lại các cuộc tham vấn về việc phân tách các khu vực có phe đối lập ôn hòa với khu vực có nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra tại Syria.

Đây là vấn đề cần sự hợp tác giữa các bên nhằm mục đích “tiến hành các cuộc không kích chung” chống lại các nhóm khủng bố tại Syria. Thông tin này được ông Gennady Gatilov đưa ra sau cuộc họp ba bên Nga-Mỹ-Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo  làm 28 dân thường thiệt mạng
Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo làm 28 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Aleppo đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm nổi dậy.

Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo  làm 28 dân thường thiệt mạng

Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo làm 28 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Aleppo đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm nổi dậy.

Phiến quân Syria chặt đầu bé trai vì “nhầm lẫn“
Phiến quân Syria chặt đầu bé trai vì “nhầm lẫn“

Thủ lĩnh nhóm phiến quân Syria chặt đầu một bé trai vì nghi em làm gián điệp, gọi hành động này là "nhầm lẫn cá nhân".

Phiến quân Syria chặt đầu bé trai vì “nhầm lẫn“

Phiến quân Syria chặt đầu bé trai vì “nhầm lẫn“

Thủ lĩnh nhóm phiến quân Syria chặt đầu một bé trai vì nghi em làm gián điệp, gọi hành động này là "nhầm lẫn cá nhân".

Quan chức Nga- Mỹ lại nhóm họp về Syria
Quan chức Nga- Mỹ lại nhóm họp về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, tuần tới sẽ họp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria.

Quan chức Nga- Mỹ lại nhóm họp về Syria

Quan chức Nga- Mỹ lại nhóm họp về Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, tuần tới sẽ họp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây, Nga và Syria hậu đảo chính
Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây, Nga và Syria hậu đảo chính

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, chắc chắn quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ, Nga và Syria sẽ có sự thay đổi sau cuộc đảo chính vừa qua.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây, Nga và Syria hậu đảo chính

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây, Nga và Syria hậu đảo chính

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, chắc chắn quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ, Nga và Syria sẽ có sự thay đổi sau cuộc đảo chính vừa qua.