GS.TS Nguyễn Anh Trí ra mắt bài hát về “Nỗi đau da cam”

VOV.VN - Với “Nỗi đau ca cam”, ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, đây là nỗi đau kéo dài cùng thời gian, tổn thương rất dài lâu.

Tại buổi họp báo của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (VAVA) giới thiệu chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam diễn ra hôm nay (7/7) tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Thầy thuốc Nhân dân, Viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu Trung ương đã giới thiệu ca khúc “Nỗi đau ca cam” do ông mới sáng tác. 

GS.TS Nguyễn Anh Trí (áo trắng) trao tặng ca khúc "Nỗi đa da cam" cho ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

GS.TS Nguyễn Anh Trí chia sẻ, ông viết ca khúc này trên cương vị là một người thầy thuốc, cũng như một nhạc sỹ. Với “Nỗi đau ca cam”, ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, đây là nỗi đau kéo dài cùng thời gian, tổn thương rất dài lâu và cần sự chung tay của cộng đồng. 

Đặc biệt, nỗi đau này ngấm vào rất sâu, không những vào cơ thể của nạn nhân mà của từng dòng họ, cả dân tộc; càng ngấm, càng đau. Những hình ảnh chúng ta nhìn thấy về nạn nhân chất độc da cam là rất đau đớn. Sâu sắc hơn nữa, với tư cách của một nhà huyết học, ông cho rằng nỗi đau này len lỏi vào trong gen, vô phương cứu chữa...

“Nhiều lần tôi đi ngang qua, chứng kiến những ca sĩ – là nạn nhân chất độc da cam hát ở hè phố, tôi thấy rất thương. Với tư cách là một thầy thuốc - nhạc sĩ, tôi nghĩ rằng, cần phải lên tiếng. Con người trên bất cứ cương vị nào, miền quê nào, nghề nghiệp nào cũng cần chung tay, lên tiếng trước nỗi đau này và chung tay bằng nhiều cách khác nhau. Do đó tôi đã sáng tác ca khúc này” – GS.TS Nguyễn Anh Trí nói.

NSƯT Lương Huy thể hiện ca khúc "Nỗi đau da cam"

Nội dung bài hát có đoạn: “Có một nỗi đau dài theo thời gian, lẫn trong không gian, nỗi đau da cam. Tổn thương dài lâu, ngấm vào rất sâu, càng ngấm càng đau, xót xa biết bao… nỗi đau da cam. Xin đừng lãng quên, xin đừng lặng im. Hãy nói lên lời của trái tim. Lời của yêu thương, xoa dịu nỗi đau. Nào cùng chung tay, xoa dịu nỗi đau, nỗi đau da cam”.

GS.TS Nguyễn Anh Trí là Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động, Công dân Thủ đô ưu tú. Ông là Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Chủ tịch Hội huyết học - truyền máu Việt Nam, Chủ tịch Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam, Chủ tịch Hội rối loạn đông máu, Chủ tịch Hội Huyết học truyền máu TP Hà Nội.

Tên tuổi của ông gắn liền với "Lễ hội Xuân hồng" hàng năm được tổ chức để huy động hàng chục nghìn đơn vị máu phục vụ công tác chữa bệnh cứu người. Ông vừa trúng cử đại biểu Quốc hội XIV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tổng thống Mỹ Barack Obama được kêu gọi quan tâm giải quyết hậu quả dai dẳng của chất độc da cam với các nạn nhân Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tổng thống Mỹ Barack Obama được kêu gọi quan tâm giải quyết hậu quả dai dẳng của chất độc da cam với các nạn nhân Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

Người mẹ mong con chết trước mình và nỗi ám ảnh da cam
Người mẹ mong con chết trước mình và nỗi ám ảnh da cam

VOV.VN - Mỹ đã bỏ ra một số tiền lớn để làm sạch môi trường ở những khu vực bị nhiễm dioxin nhưng vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức đến con người.

Người mẹ mong con chết trước mình và nỗi ám ảnh da cam

Người mẹ mong con chết trước mình và nỗi ám ảnh da cam

VOV.VN - Mỹ đã bỏ ra một số tiền lớn để làm sạch môi trường ở những khu vực bị nhiễm dioxin nhưng vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức đến con người.