Thừa Thiên-Huế: bệnh nhân chết bất thường, người nhà vây bệnh viện

VOV.VN - Nhiều người nhà đã tìm đến 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên- Huế để yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân về cái chết của chị Chi.

Chiều 6/8, chị Phạm Thị Chi (31 tuổi), trú tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tử vong sau 3 ngày nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hương Trà. Trước đó, chị được chẩn đoán đau vai gáy.

Cho rằng cái chết của chị Chi là bất thường trong bệnh viện, nhiều người nhà đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế để yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân.

Người nhà của bệnh nhân bị tử vong bất thường kéo tới Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hương Trà đòi làm rõ nguyên nhân
Theo anh Phan Ngọc Tin, chồng chị Chi cho biết, sau khi được Trạm y tế xã Phong Sơn khám chẩn đoán vị đau dây thần kinh vai gáy, chiều 4/8 gia đình đã đưa chị đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hương Trà.

Tại đây, các bác sĩ cũng xác định chị Chi bị đau dây thần kinh vai gáy và cho nhập viện điều trị. Thời gian điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe của chị Chi khá tốt và không có biểu hiện bất thường nào.

Tuy nhiên, đến sáng 6/8 chị Chi kêu mỏi mệt nên gia đình đã gọi bác sĩ thăm khám và các bác sĩ chẩn đoán là bình thường.

Sau đó, khoảng 8h sáng cùng ngày chị Chi được bác sĩ tiêm một mũi và cho uống 2 viên thuốc. Đến khoảng 12h30, thấy vợ mình nằm yên và không nói gì, anh Tin đến giường đánh thức phát hiện cơ thể của chị đã cứng, người tím tái và tiểu trong quần. Anh Tin liền yêu cầu bác sĩ đến để cấp cứu cho vợ nhưng đến khoảng 13giờ 30, nhận được tin báo chị Chi đã tử vong.

Chị Chi vốn dĩ sức khỏe tốt, nhập viện cũng chỉ vì một bệnh thông thường là đau dây thần kinh vai gáy, phía gia đình cho rằng cái chết của chị Chi có dấu hiệu bất thường nên đã đến kéo đến bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân. 

Ông Đoàn Thao, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hương Trà cho biết, hiện vụ việc đã được giao cho cơ quan điều tra, hồ sơ bệnh án của chị Chi đã được cơ quan điều tra niêm phong, nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Trong sáng nay (7/8), Cơ quan pháp y đã tiến hành mổ khám nghiệm tử thi. Hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về nhà để an táng. Được biết, chị Chi ở nhà làm nghề bán quán nước giải khát, cà phê và đã có ba con. Chị Chi sức khỏe tốt và công việc hàng ngày cũng không quá nặng nhọc hoặc độc hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một cô gái chết bất thường tại một nhà thuốc
Một cô gái chết bất thường tại một nhà thuốc

Chị Ngân được phát hiện nằm bất động trong nhà vệ sinh, mắt bị sưng, ói mửa; trong nhà thuốc nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.

Một cô gái chết bất thường tại một nhà thuốc

Một cô gái chết bất thường tại một nhà thuốc

Chị Ngân được phát hiện nằm bất động trong nhà vệ sinh, mắt bị sưng, ói mửa; trong nhà thuốc nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.

Mẹ con sản phụ chết bất thường, người nhà bao vây bệnh viện
Mẹ con sản phụ chết bất thường, người nhà bao vây bệnh viện

VOV.VN- Vào bệnh viện để sinh nhưng cả 2 mẹ con sản phụ đều tử vong bất thường. Sự việc khiến người nhà nạn nhân bức xúc bao vây bệnh viện.

Mẹ con sản phụ chết bất thường, người nhà bao vây bệnh viện

Mẹ con sản phụ chết bất thường, người nhà bao vây bệnh viện

VOV.VN- Vào bệnh viện để sinh nhưng cả 2 mẹ con sản phụ đều tử vong bất thường. Sự việc khiến người nhà nạn nhân bức xúc bao vây bệnh viện.

Thanh niên chết bất thường, cổ bị dây thắt lưng siết chặt
Thanh niên chết bất thường, cổ bị dây thắt lưng siết chặt

Phát hiện mùi hôi thối, người dân đi quanh rẫy xem xét thì thấy thi thể thanh niên đang phân hủy. Cổ nạn nhân bị siết chặt bởi dây thắt lưng bằng da.

Thanh niên chết bất thường, cổ bị dây thắt lưng siết chặt

Thanh niên chết bất thường, cổ bị dây thắt lưng siết chặt

Phát hiện mùi hôi thối, người dân đi quanh rẫy xem xét thì thấy thi thể thanh niên đang phân hủy. Cổ nạn nhân bị siết chặt bởi dây thắt lưng bằng da.