Kết quả giám định ADN xác định danh tính 99 liệt sỹ hy sinh tại Lào

VOV.VN - Xúc động và vui mừng là cảm xúc chung của gia đình thân nhân liệt sỹ được nhận kết quả giám định ADN.

Sáng 26/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lễ công bố và trao 99 kết quả giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ hy sinh tại mặt trận 31 ở  Xiêng Khoảng (Lào) cho gia đình thân nhân liệt sỹ.

Xúc động và vui mừng là cảm xúc chung của gia đình thân nhân liệt sỹ được nhận kết quả giám định ADN. Đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ đã bày tỏ lời cảm ơn đến ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ ở mặt trận 31, Xiêng Khoảng, Lào.

Ông Phạm Văn Bình, cháu của liệt sỹ Phạm Văn Mây, ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang chia sẻ: “Gia đình chúng tôi mong mỏi điều này từ rất lâu rồi. Đến hôm nay được Nhà nước, chính quyền, các cơ quan, ban ngành giúp cho gia đình được gặp lại người thân là một điều rất vui mừng và vinh dự. Chúng tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn Nhà nước và các ban, ngành”.

Ông Dương Văn Đà, anh trai của liệt sỹ Dương Hoàng Đạt ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cho biết:“Gia đình tôi cũng đã đi tìm rồi nhưng em tôi hy sinh bên nước Lào, gia đình không thể tìm thấy được. Sau hài cốt, em tôi được đưa về nghĩa trang ở Nghệ An nhưng thấy bảo lẫn lộn, không rõ tên tuổi, cần phải xác định lại và sẽ báo gia đình sau. Đến khi tôi nhận được giấy báo lên đây nhận kết quả xác định ADN thì tôi rất vui và biết ơn Đảng và Nhà nước”.

Thân nhân liệt sỹ vui mừng khi nhận được kết quả giám định ADN trùng khớp giữa liệt sỹ và người thân


Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đình liệt sỹ. Việc công bố, trao kết quả giám định AND xác định danh tính liệt sỹ là biểu hiện cụ thể của công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

Nước ta hiện có hơn 1 triệu liệt sỹ được quy tập tại 3.077 nghĩa trang. Trong đó, có hơn 300.000 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Ngoài ra, còn có 200.000 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở trong nước, ở Lào, Campuchia chưa tìm được. Đây là nỗi trăn trở không chỉ của gia đình các thân nhân liệt sỹ mà còn là trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đề nghị các cơ quan đẩy nhanh tiến độ phân tích để sớm xác định được danh tính các hài cốt liệt sỹ, đồng thời mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm, tham gia vào công việc tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

“Vì sự nghiệp “đền ơn đáp nghĩa”, “ăn quả nhớ người trồng cây”,  chúng tôi cũng rất mong muốn các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tham gia vào công việc chung của Đảng, của Nhà nước và của tất cả chúng ta.

Là những người đang sống, những người đang hưởng thành quả của các liệt sỹ đã hy sinh trong suốt 2 cuộc kháng chiến, chúng tôi tin tưởng rằng với sự nghiệp cao cả là tìm kiếm lại danh tính cho liệt sỹ và để “các anh” tìm lại người thân và gia đình sau một thời gian dài sẽ tiếp tục được triển khai có kết quả”- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai Đề án 150 xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ, nghĩa trang liệt sỹ.  Theo Đề án này, đến năm 2020, bằng phương pháp giám định gen, sẽ “trả lại tên” cho khoảng 20% số hài cốt liệt sỹ hiện chưa có thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ
Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Quảng Trị đã tổ chức an táng 8 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Đường 9 - Khe Sanh vừa được quy tập tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa.

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Quảng Trị đã tổ chức an táng 8 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Đường 9 - Khe Sanh vừa được quy tập tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa.

Đại lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ trên mặt trận Tây Nguyên
Đại lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ trên mặt trận Tây Nguyên

VOV.VN -Đại lễ cầu siêu là dịp để người dân nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên mặt trận Tây Nguyên.

Đại lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ trên mặt trận Tây Nguyên

Đại lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ trên mặt trận Tây Nguyên

VOV.VN -Đại lễ cầu siêu là dịp để người dân nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên mặt trận Tây Nguyên.

Khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên
Khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên

VOV.VN - Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến biên giới ở Vị Xuyên được xây dựng với quy mô cấp quốc gia.

Khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên

Khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên

VOV.VN - Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến biên giới ở Vị Xuyên được xây dựng với quy mô cấp quốc gia.

Hàng nghìn tăng ni, Phật tử làm lễ cầu siêu cho các liệt sĩ vụ CASA
Hàng nghìn tăng ni, Phật tử làm lễ cầu siêu cho các liệt sĩ vụ CASA

VOV.VN - Tối 2/7, hàng nghìn tăng ni Phật tử đã có mặt tại chùa Yên Phú, Hà Nội để làm lễ chiêm bái tượng Phật Ngọc và cầu siêu cho các liệt sĩ.

Hàng nghìn tăng ni, Phật tử làm lễ cầu siêu cho các liệt sĩ vụ CASA

Hàng nghìn tăng ni, Phật tử làm lễ cầu siêu cho các liệt sĩ vụ CASA

VOV.VN - Tối 2/7, hàng nghìn tăng ni Phật tử đã có mặt tại chùa Yên Phú, Hà Nội để làm lễ chiêm bái tượng Phật Ngọc và cầu siêu cho các liệt sĩ.

CSGT Hà Nội tri ân thân nhân thương binh, liệt sĩ
CSGT Hà Nội tri ân thân nhân thương binh, liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 22/7, Đại tá Đào Vịnh Thắng,Trưởng Phòng CSGT CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ của Phòng CSGT.

CSGT Hà Nội tri ân thân nhân thương binh, liệt sĩ

CSGT Hà Nội tri ân thân nhân thương binh, liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 22/7, Đại tá Đào Vịnh Thắng,Trưởng Phòng CSGT CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ của Phòng CSGT.

Kon Tum: Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật
Kon Tum: Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

VOV.VN -Đội khai quật phát hiện được một khẩu súng AK cùng một bộ hài cốt với nhiều di vật phục vụ công tác cứu thương, như hộp thuốc ký ninh, panh, kim tiêm.

Kon Tum: Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

Kon Tum: Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

VOV.VN -Đội khai quật phát hiện được một khẩu súng AK cùng một bộ hài cốt với nhiều di vật phục vụ công tác cứu thương, như hộp thuốc ký ninh, panh, kim tiêm.

Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia
Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

VOV.VN- Những liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào và Campuchia được Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập được trong nỗ lực tìm kiếm suốt gần 6 tháng mùa khô.

Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

VOV.VN- Những liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào và Campuchia được Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập được trong nỗ lực tìm kiếm suốt gần 6 tháng mùa khô.