Mỹ: Nhà Trắng chi 81 triệu USD để nghiên cứu chống Zika

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cho biết vừa chuyển 81 triệu USD trong ngân sách cho Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh để nghiên cứu vắc-xin chống virus Zika. 

Quyết định đưa ra trong bối cảnh, Quốc hội Mỹ (Thượng viện) đến nay vẫn chưa thông qua được nguồn ngân sách cần thiết hơn 1,9 tỷ USD cho chiến dịch này.

Trong bức thư gửi cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh Sylvia Burwell cho biết cô đã phân bổ 34 triệu USD tài trợ cho Viện Y tế quốc gia. Còn 47 triệu USD dành cho Cơ quan Phát triển nghiên cứu y sinh học Barda để nghiên cứu về vắc xin Zika.

Hồi tháng 2 trước đó, chính quyền của Tổng thống Obama đề xuất dành 1,9 tỷ USD từ ngân sách nhà nước để chống lại dịch bệnh Zika. Tuy nhiên, các nhà lập pháp tại Hạ viện do phe Cộng hòa chiếm đa số đã bỏ phiếu thông qua gói ngân sách chỉ 1,1 tỷ USD. 

Mỹ chi 81 triệu USD nghiên cứu chống Zika.

Điều này khiến những nghị sĩ Đảng Dân chủ phản đối. Bởi trong số đó có tới 750 triệu USD được Đảng Cộng hòa lấy từ việc cắt giảm các ưu tiên khác trong lĩnh vực y tế. Chính quyền Obama từng nhượng bộ cắt gói ngân sách này xuống còn 1,7 tỷ USD song vẫn không được Hạ viện Mỹ chấp nhận.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Mỹ, đến nay có gần 1.000 trường hợp xác nhận nhiễm virus Zika tại Mỹ và số trẻ sơ sinh bị phát hiện có dị tật ở não ngày càng gia tăng. 

Virus Zika, liên quan tới nhiều trường hợp khuyết tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh tại Brazil, đã lây lan nhanh chóng  khi thời tiết ấm lên, đến nay đã có mặt ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Virus chủ yếu do muỗi A-đét lây truyền này đã lây lan nhanh chóng sang Puerto Rico, vùng lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ. Hiện trọng tâm của chiến dịch chống Zika ở Puerto Rico là bảo vệ phụ nữ mang thai trước các loại muỗi mang theo virut Zika./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xem xét lại thỏa thuận quy chế lực lượng giữa Mỹ và Nhật Bản
Mỹ xem xét lại thỏa thuận quy chế lực lượng giữa Mỹ và Nhật Bản

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc sửa đổi hiệp ước song phương giữa Mỹ và Nhật Bản liên quan đến quyền và đặc ân của các lực lượng Mỹ được hưởng tại Nhật Bản. 

Mỹ xem xét lại thỏa thuận quy chế lực lượng giữa Mỹ và Nhật Bản

Mỹ xem xét lại thỏa thuận quy chế lực lượng giữa Mỹ và Nhật Bản

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc sửa đổi hiệp ước song phương giữa Mỹ và Nhật Bản liên quan đến quyền và đặc ân của các lực lượng Mỹ được hưởng tại Nhật Bản. 

Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản
Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ ngày 4/7 đã đạt được thỏa thuận về việc quân đội Mỹ sẽ hạn chế thêm một phần quân số đồn trú tại Nhật Bản. 

Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản

Nhật-Mỹ đạt thỏa thuận hạn chế quân đội Mỹ ở Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ ngày 4/7 đã đạt được thỏa thuận về việc quân đội Mỹ sẽ hạn chế thêm một phần quân số đồn trú tại Nhật Bản. 

Mỹ kêu gọi Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ
Mỹ kêu gọi Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ

VOV.VN - Mỹ hối thúc Triều Tiên trả tự do cho các công dân Mỹ sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ đối xử với các công dân này theo luật thời chiến. 

Mỹ kêu gọi Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ

Mỹ kêu gọi Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ

VOV.VN - Mỹ hối thúc Triều Tiên trả tự do cho các công dân Mỹ sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ đối xử với các công dân này theo luật thời chiến.