Trên 4.800 sinh viên tốt nghiệp đào tạo theo định hướng ứng dụng

VOV.VN - Đến nay, có trên 4.800 sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt gần 80%.

Ngày 23/6, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị tổng kết Dự án phát triển giáo dục Đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE ở Việt Nam giai đoạn 2. Đây là Dự án do chính phủ Hà Lan tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Sáng kiến tăng cường năng lực giáo dục Hà Lan.

Dự án POHE2 hướng tới mục tiêu phát triển các chương trình đào tạo đại học gắn với nhu cầu thị trường lao động nhằm cung cấp sinh viên tốt nghiệp đại học có kiến thức, thái độ, kỹ năng phù hợp với từng nhóm nghề cụ thể.

Sau 4 năm triển khai (2012-2016), Dự án POHE 2 đã hỗ trợ cho 8 trường đại học, xây dựng được 40 chương trình đào tạo theo định hướng mới.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga phát biểu tại Hội nghị

Các trường đại học đào tạo sinh viên theo chương trình định hướng nghề nghiệp ứng dụng trong các lĩnh vực như: Du lịch và Khách sạn, Sư phạm, Nông lâm, Kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện tử và công nghệ thông tin... Sinh viên được học tập với phương pháp dạy học hiện đại đổi mới về nội dung, việc kiểm tra đánh giá kết quả và các hoạt động giáo dục khác có liên quan bằng khảo sát thực tế ở các doanh nghiệp, nghiên cứu.

Trong khuôn khổ Dự án, đến nay đã có trên 4.800 sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt gần 80%. Cùng với đó, chương trình bồi dưỡng giảng viên POHE cũng xây dựng hoàn chỉnh với việc thành lập 5 trung tâm bồi dưỡng giảng viên. Khi triển khai thực hiện Dự án, nhà trường và doanh nghiệp có sự gắn kết chặt chẽ đáp ứng được cung cầu lao động.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết: Những kinh nghiệm chính tích lũy được trong cả 2 giai đoạn thực hiện Dự án POHE đã được đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật của Giáo dục Đại học như Luật Giáo dục Đại học, Nghị định 73 về phân tầng, xếp hạng Đại học, Thông tư quy định chuẩn kiến thức tối thiểu các trình độ đào tạo Đại học... Điều này thể hiện sự bền vững của Dự án.

Để thành công trong việc nhân rộng mô hình giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng trong thời gian tới, 8 trường tham gia Dự án đóng vai trò là hạt nhân, trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng phương pháp và phát triển mô hình đào tạo POHE cho các trường đại học, cao đẳng khác trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm sinh viên Hà Nội hỗ trợ thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016
Hàng trăm sinh viên Hà Nội hỗ trợ thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016

VOV.VN -Hội sinh viên các trường đại học chủ trì cụm thi ở Hà Nội đã chủ động kế hoạch hỗ trợ các thí sinh dự thi THPT quốc gia năm nay.

Hàng trăm sinh viên Hà Nội hỗ trợ thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016

Hàng trăm sinh viên Hà Nội hỗ trợ thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016

VOV.VN -Hội sinh viên các trường đại học chủ trì cụm thi ở Hà Nội đã chủ động kế hoạch hỗ trợ các thí sinh dự thi THPT quốc gia năm nay.

Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ mới được tốt nghiệp
Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ mới được tốt nghiệp

VOV.VN -Dự kiến đến năm 2025, tất cả sinh viên các trường ĐH, CĐ trên cả nước phải đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ thì mới được công nhận tốt nghiệp.

Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ mới được tốt nghiệp

Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ mới được tốt nghiệp

VOV.VN -Dự kiến đến năm 2025, tất cả sinh viên các trường ĐH, CĐ trên cả nước phải đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ thì mới được công nhận tốt nghiệp.

Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp: Khó hay dễ?
Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp: Khó hay dễ?

VOV.VN -Đứng trước sức ép về sự cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực, các trường ĐH, CĐ phải chấp nhận sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp.

Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp: Khó hay dễ?

Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp: Khó hay dễ?

VOV.VN -Đứng trước sức ép về sự cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực, các trường ĐH, CĐ phải chấp nhận sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới được tốt nghiệp.

Trên 70.000 sinh viên sư phạm thất nghiệp: Nhìn lại miễn giảm học phí
Trên 70.000 sinh viên sư phạm thất nghiệp: Nhìn lại miễn giảm học phí

VOV.VN -Việt Nam sẽ thừa khoảng 70.100 sinh viên sư phạm khiến chúng ta cần tìm lời giải cho sự đầu tư hiệu quả vào nghề được coi là cao quý nhất.

Trên 70.000 sinh viên sư phạm thất nghiệp: Nhìn lại miễn giảm học phí

Trên 70.000 sinh viên sư phạm thất nghiệp: Nhìn lại miễn giảm học phí

VOV.VN -Việt Nam sẽ thừa khoảng 70.100 sinh viên sư phạm khiến chúng ta cần tìm lời giải cho sự đầu tư hiệu quả vào nghề được coi là cao quý nhất.

Đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nước ngoài khác nhau ra sao?
Đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nước ngoài khác nhau ra sao?

VOV.VN-Việc đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới có sự khác nhau rõ nét về thời gian thực tập ở các trường phổ thông.

Đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nước ngoài khác nhau ra sao?

Đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nước ngoài khác nhau ra sao?

VOV.VN-Việc đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới có sự khác nhau rõ nét về thời gian thực tập ở các trường phổ thông.

Hàng vạn sinh viên sư phạm thất nghiệp: Lỗi tại ai?
Hàng vạn sinh viên sư phạm thất nghiệp: Lỗi tại ai?

VOV.VN - Vì sao sinh viên sư phạm thất nghiệp nhiều mà “đầu vào” lại vẫn tuyển ồ ạt  như vậy? Lỗi tại ai?

Hàng vạn sinh viên sư phạm thất nghiệp: Lỗi tại ai?

Hàng vạn sinh viên sư phạm thất nghiệp: Lỗi tại ai?

VOV.VN - Vì sao sinh viên sư phạm thất nghiệp nhiều mà “đầu vào” lại vẫn tuyển ồ ạt  như vậy? Lỗi tại ai?