Tông vào cây tử vong vì... trộm chim cảnh

VOV.VN - Bị truy đuổi sau khi trộm chim, hai nghi can đã phóng xe bỏ chạy và đâm vào cây cao su khiến 1 người tử vong.

Theo cơ quan công an, vào trưa ngày 6/2, hai đối tượng Võ Lê Quốc Anh (27 tuổi, ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) và Nguyễn Hữu Chiến (34 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đi xe máy đến cửa hàng điện thoại di động của anh Nguyễn Hoàng Phúc (xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh) lấy trộm 01 lồng chim rồi bỏ chạy.

Khi hai đối tượng trộm chim, anh Phúc phát hiện nên đã tri hô. Lúc này anh Nguyễn Đức Toàn (ngụ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh) nghe tiếng tri hô liền dùng xe máy đuổi theo. Khi đến lô cao su của Nông trường cao su An Lộc (xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh) thì xe máy do đối tượng Chiến điều khiển đụng vào cây cao su, té ngã.

Chiến bị chấn thương ở vùng mặt, vùng đầu được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Chiến đã tử vong trong bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố 2 kẻ trộm chim chào mào của giám đốc sở tuổi 30
Truy tố 2 kẻ trộm chim chào mào của giám đốc sở tuổi 30

Chạy xe máy từ quê vào TP Tam Kỳ, Tấn và Tùng đã bày mưu trộm chim chào mào của Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo.

Truy tố 2 kẻ trộm chim chào mào của giám đốc sở tuổi 30

Truy tố 2 kẻ trộm chim chào mào của giám đốc sở tuổi 30

Chạy xe máy từ quê vào TP Tam Kỳ, Tấn và Tùng đã bày mưu trộm chim chào mào của Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo.

Trộm chim thế nào mới bị xử tội trộm cắp?
Trộm chim thế nào mới bị xử tội trộm cắp?

Trường hợp nào người trộm chim bị xử lý hình sự? Trường hợp nào chỉ cần xử phạt hành chính?

Trộm chim thế nào mới bị xử tội trộm cắp?

Trộm chim thế nào mới bị xử tội trộm cắp?

Trường hợp nào người trộm chim bị xử lý hình sự? Trường hợp nào chỉ cần xử phạt hành chính?