Italy giải cứu 1.400 người di cư ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Phần lớn những người di cư được hải quân Italy cứu đều ở trong tình trạng yếu, mất nước, thân nhiệt hạ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết vừa giải cứu được hơn 1.400 người di cư đang lênh đênh trên những chiếc thuyền trôi dạt mất phương hướng ở Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển của Libya.

Làn sóng người tị nạn vẫn là vấn đề khiến châu Âu phải đau đầu. (Ảnh: AP)

Số người di cư được đưa vào các đảo của Italy nằm trong chiến dịch tuần tra của lực lượng tuần duyên Italy, các tổ chức nhân đạo Liên Hợp Quốc. Trong đó, Tổ chức các Bác sĩ Không biên giới cho biết cũng đã cứu sống được 800 người di cư trên 6 chiếc thuyền cao su và thuyền gỗ nhỏ. Trong khi Tổ chức phi chính phủ Maltese đưa vào bờ được 432 người. Phần lớn những người được cứu đều ở trong tình trạng yếu, mất nước, thân nhiệt hạ.

Trước đó một ngày, cảnh sát biển Italy đã tìm thấy 5 thi thể người nhập cư trên một chiếc thuyền nhỏ chở tới 200 người. Trong đó có nhiều người là trẻ em không có người lớn đi kèm.

Bộ Nội vụ Italy cùng ngày công bố,  kể từ đầu năm nay đã có ít nhất 145.000 người di cư vào được các hòn đảo của  nước này và có ít nhất 3.654 người di cư đã thiệt mạng  khi cố gắng vượt qua Địa Trung Hải để vào châu Âu.

Dòng người di cư chạy trốn xung đột, chiến tranh nghèo đói từ Châu Phi, Trung Đông tăng đột biến từ ngày qua. Hiện lãnh đạo Liên minh châu Âu đang nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư đang ngày càng phức tạp hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo đề xuất biện pháp mới ngăn chặn người tị nạn khai man thông tin
Áo đề xuất biện pháp mới ngăn chặn người tị nạn khai man thông tin

VOV.VN - Bộ Nội vụ Áo vừa đề xuất gói biện pháp mới nhằm xử phạt nghiêm minh những người tị nạn khai man thông tin cá nhân khi vào nước này.

Áo đề xuất biện pháp mới ngăn chặn người tị nạn khai man thông tin

Áo đề xuất biện pháp mới ngăn chặn người tị nạn khai man thông tin

VOV.VN - Bộ Nội vụ Áo vừa đề xuất gói biện pháp mới nhằm xử phạt nghiêm minh những người tị nạn khai man thông tin cá nhân khi vào nước này.

Đức không thay đổi chính sách mở cửa với người di cư
Đức không thay đổi chính sách mở cửa với người di cư

VOV.VN -Hôm qua (7/10), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiếp Quốc vương Giordani Abdullah đang có chuyến thăm chính thức tới Berlin.

Đức không thay đổi chính sách mở cửa với người di cư

Đức không thay đổi chính sách mở cửa với người di cư

VOV.VN -Hôm qua (7/10), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiếp Quốc vương Giordani Abdullah đang có chuyến thăm chính thức tới Berlin.

Thủ tướng Hungary kêu gọi cử tri phản đối tiếp nhận người di cư
Thủ tướng Hungary kêu gọi cử tri phản đối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới công bố cho thấy, có tới 80% cử tri Hungary khẳng định không đồng ý tiếp nhận người di cư.

Thủ tướng Hungary kêu gọi cử tri phản đối tiếp nhận người di cư

Thủ tướng Hungary kêu gọi cử tri phản đối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới công bố cho thấy, có tới 80% cử tri Hungary khẳng định không đồng ý tiếp nhận người di cư.

Hungary không thay đổi chính sách di cư, EC tôn trọng ý dân
Hungary không thay đổi chính sách di cư, EC tôn trọng ý dân

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tái khẳng định quan điểm không thay đổi của chính phủ phản đối cơ chế phân bổ hạn ngạch người di cư của EU

Hungary không thay đổi chính sách di cư, EC tôn trọng ý dân

Hungary không thay đổi chính sách di cư, EC tôn trọng ý dân

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tái khẳng định quan điểm không thay đổi của chính phủ phản đối cơ chế phân bổ hạn ngạch người di cư của EU

Người di cư bỏ mạng trên Địa Trung Hải tăng cao
Người di cư bỏ mạng trên Địa Trung Hải tăng cao

VOV.VN - Tổ chức Di trú quốc tế cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 3.632 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải, và con số này chắc chắn sẽ còn tăng.

Người di cư bỏ mạng trên Địa Trung Hải tăng cao

Người di cư bỏ mạng trên Địa Trung Hải tăng cao

VOV.VN - Tổ chức Di trú quốc tế cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 3.632 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải, và con số này chắc chắn sẽ còn tăng.