Mỹ, Nga chưa nhất trí về hành lang an toàn để các tay súng rời Aleppo

VOV.VN - Trước đó, các quan chức thuộc phe đối lập Syria tiết lộ Mỹ và Nga đã đưa ra đề xuất cho các phần tử nổi dậy ở Aleppo rút lui theo hành lang an toàn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 11/12 cho biết, Nga vẫn chưa đạt được sự nhất trí với Mỹ về hành lang an toàn cho các tay súng đối lập rời khỏi thành phố Aleppo của Syria.

Một chiến binh tại mặt trận Aleppo. Ảnh: Nicoletung.

Ông Ryabkov cho biết, Nga đang làm việc nhằm tạo các điều kiện cần thiết cho việc rút các tay súng đối lập khỏi Aleppo.

Vấn đề rút các tay súng là một thỏa thuận riêng biệt, nhưng hai bên vẫn chưa nhất trí được, chủ yếu do phía Mỹ vẫn kiên quyết với một số điều khoản không thể chấp nhận được. Hai bên sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận cấp chuyên gia tại Geneva,  Thụy Sỹ.

Trước đó, các quan chức thuộc phe đối lập ở Syria tiết lộ Mỹ và Nga đã đưa ra một đề xuất cho các phần tử nổi dậy ở thành phố Aleppo, theo đó sẽ tạo hành lang an toàn cho phép các tay súng, gia đình của họ cùng những thường dân khác rời khỏi thành phố này.

Theo đề xuất này, các tay súng của nhóm thánh chiến từng được biết đến với cái tên Mặt trận An Al-Nusra phải đến tỉnh Idlib ở phía Tây Bắc Syria, trong khi đó chiến binh các nhóm còn lại có thể đến những địa điểm khác, bao gồm cả những khu vực phía Đông Bắc Aleppo, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đề xuất này, nếu được Nga và Mỹ nhất trí, sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ, dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Các tay súng có thể mang theo vũ khí hạng nhẹ nhưng phải để lại vũ khí hạng nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria giải phóng 93% Aleppo, Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn
Quân đội Syria giải phóng 93% Aleppo, Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn

VOV.VN - Các quan chức Nga ngày 9/12 thông báo, quân đội chính phủ Syria đang tiến sâu vào phía đông Aleppo và kiểm soát được 93% lãnh thổ của thành phố. 

Quân đội Syria giải phóng 93% Aleppo, Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn

Quân đội Syria giải phóng 93% Aleppo, Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn

VOV.VN - Các quan chức Nga ngày 9/12 thông báo, quân đội chính phủ Syria đang tiến sâu vào phía đông Aleppo và kiểm soát được 93% lãnh thổ của thành phố. 

Nga gia hạn việc dừng không kích tại Aleppo đến ngày 4/11
Nga gia hạn việc dừng không kích tại Aleppo đến ngày 4/11

VOV.VN - Đại diện Nga cho biết lệnh ngừng các cuộc không kích của chính phủ nước này và Syria vẫn có hiệu lực tại Aleppo cho đến 4/11.

Nga gia hạn việc dừng không kích tại Aleppo đến ngày 4/11

Nga gia hạn việc dừng không kích tại Aleppo đến ngày 4/11

VOV.VN - Đại diện Nga cho biết lệnh ngừng các cuộc không kích của chính phủ nước này và Syria vẫn có hiệu lực tại Aleppo cho đến 4/11.

Hình ảnh thành phố cổ Aleppo bị tàn phá vì chiến tranh
Hình ảnh thành phố cổ Aleppo bị tàn phá vì chiến tranh

VOV.VN -Thành phố Aleppo cổ kính sau nhiều năm bị các nhóm vũ trang chiếm đóng đã bị hư hại nhiều do bom đạn của các bên.

Hình ảnh thành phố cổ Aleppo bị tàn phá vì chiến tranh

Hình ảnh thành phố cổ Aleppo bị tàn phá vì chiến tranh

VOV.VN -Thành phố Aleppo cổ kính sau nhiều năm bị các nhóm vũ trang chiếm đóng đã bị hư hại nhiều do bom đạn của các bên.

Quân đội Syria kiểm soát 93% diện tích thành phố Aleppo
Quân đội Syria kiểm soát 93% diện tích thành phố Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 93% diện tích Aleppo và giải phóng 52 khu vực dân cư từ các tay súng đối lập.

Quân đội Syria kiểm soát 93% diện tích thành phố Aleppo

Quân đội Syria kiểm soát 93% diện tích thành phố Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 93% diện tích Aleppo và giải phóng 52 khu vực dân cư từ các tay súng đối lập.

Nga đưa 50.000 thường dân ra khỏi Đông Aleppo trong 2 ngày đêm
Nga đưa 50.000 thường dân ra khỏi Đông Aleppo trong 2 ngày đêm

VOV.VN - Trong vòng hai ngày đêm, khoảng 50.000 thường dân đã rời khỏi khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria, hiện vẫn do phe nổi dậy kiểm soát.

Nga đưa 50.000 thường dân ra khỏi Đông Aleppo trong 2 ngày đêm

Nga đưa 50.000 thường dân ra khỏi Đông Aleppo trong 2 ngày đêm

VOV.VN - Trong vòng hai ngày đêm, khoảng 50.000 thường dân đã rời khỏi khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria, hiện vẫn do phe nổi dậy kiểm soát.