Nghề giúp việc theo giờ - lương cao nhưng khó “tuyển”

VOV.VN -Mặc dù mức lương trả cho người giúp việc ngày càng cao nhưng để tìm được người làm tốt công việc gia đình lại không hề đơn giản.

Những năm gần đây, nghề giúp việc gia đình cần rất nhiều lao động, nhất là giúp việc theo giờ. Với hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp hiện nay thì đây là nguồn ứng viên dồi dào cho nghề này. Tuy nhiên, theo nhiều gia đình, mặc dù mức lương trả cho người giúp việc ngày càng cao nhưng để tìm được người làm tốt công việc gia đình lại không hề đơn giản.

Thời gian gần đây, nhu cầu tìm người giúp việc theo giờ tăng cao. “Có cầu ắt có cung”, chỉ cần vào mạng internet, tìm cụm từ “giúp việc gia đình theo giờ” sẽ hiện ra hàng nghìn địa chỉ các trung tâm, công ty cung cấp người giúp việc. Do nhu cầu khách hàng cần giúp việc theo giờ ngày càng tăng nên đa số nhận làm việc theo khung giờ khách hàng đăng ký với công việc dọn nhà, nấu ăn, rửa bát, chăm sóc trẻ. Nhân viên giúp việc theo giờ làm xong không ở lại nhà, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Người giúp việc do công ty quản lý, đầy đủ hồ sơ, có nhân thân tốt… Đa số các công ty cung cấp người giúp việc đều đảm bảo người giúp việc có thể thực hiện đúng những cam kết có trong hợp đồng. Mức lương trung bình từ 3,5 triệu đồng/tháng (hoặc 35.000 – 40.000 đồng/giờ). Tuy nhiên, số người tìm việc lại rất ít, chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu.

Thời gian gần đây, nhu cầu tìm người giúp việc theo giờ tăng cao (ảnh minh họa)

Chị Trần Lan Hương, ở khu đô thị Trung Yên, Cầu Giấy cho biết, gia đình chị có 2 con nhỏ, hai vợ chồng đi làm cả ngày nên cần thuê giúp việc theo giờ, đón con, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Giá dịch vụ giúp việc theo giờ khoảng 40.000 – 50.000 đồng/ giờ. Sau vài lần thay đổi người cũng như mất phí môi giới mỗi lần 250.000 đồng, đến nay chị vẫn chưa tìm được người ưng ý.

Chị Trần Lan Hương chia sẻ: “Nguồn nhân lực đi làm giúp việc không có nhiều. Ở các trung tâm họ chỉ có vài người thôi và cứ quay vòng. Thuê theo giờ và thuê theo tháng thì mức lương cũng tương đương nhau. Tuy nhiên, người giúp việc theo giờ họ đến không cố định giờ. Thuê giúp việc là các em sinh viên thì giá rẻ hơn từ 20.00-25.000/giờ, nhưng các em làm cho mình không được lâu và trung tâm chỉ đảm bảo 3 tháng thôi. Khoảng 3 tháng, mình muốn thuê người khác lại mất phí môi giới. Đối với người lạ đến nhà, tôi đã giao chìa khóa nhà cho họ rồi thì việc thay đổi liên tục rất bất tiện và không yên tâm”.

Hiện nay, thu nhập của nghề giúp việc, nhất là giúp việc theo giờ ngày càng cao, thậm chí hơn nhiều những nghề được đào tạo. Nhiều người ngoài công việc chính vẫn tranh thủ đi làm giúp việc theo giờ với mức lương 2-3 triệu đồng/tháng.

Theo chị Nguyễn Thị Huyền, ở quận Thanh Xuân, nghề chính của chị là nấu ăn cho một công ty vào buổi trưa, chiều và tối chị nhận làm việc nhà và nấu ăn cho 2 gia đình, mỗi nhà 2 giờ. Như vậy, mỗi tháng, tổng thu nhập của chị khoảng 10 triệu đồng.

Chị Huyền cho rằng, tuy công việc đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được: “Tôi vẫn phải làm công việc chính, công việc này chỉ là làm thêm để kiếm thêm thu nhập thôi. Mình làm 3 tiếng từ 17h chiều đến 20h tối thì 3 triệu đồng/tháng. Có gia đình họ chỉ thuê 1 tuần làm 1 đến 2 buổi thôi. Có người chuyên làm nghề này thì làm 1 ngày cho 3-4 nhà được. Nhiều gia đình muốn thuê tôi làm nhưng không có thời gian và cũng không phải ai mình cũng nhận làm”.

Người làm giúp việc theo giờ ngoài việc có nhân thân rõ ràng, “biết việc” thì cần có sự tin tưởng và cảm thông giữa 2 bên.

Chị Phạm Thu Thủy, đang làm nghề giúp việc gia đình ở quận Đống Đa chia sẻ: “Hai điều quan trọng nhất của người giúp việc theo tôi là thật thà và trung thực. Người nông thôn ra Hà Nội làm giúp việc, nhiều khi họ làm không đúng ý của chủ nhà hoặc làm theo như cách ở quê vẫn làm, vì thế cũng khó lắm. Nếu làm được nghề này thì cũng cần đi học nấu ăn và cần có sự cảm thông và hiểu nhau từ 2 phía”.

Không chỉ người có trình độ phổ thông, hiện có nhiều sinh viên làm thêm công việc này, vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi, vừa có thêm thu nhập cho sinh hoạt hàng ngày.

Ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, nhu cầu tìm người giúp việc thời gian gần đây tăng đáng kể. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ nghiên cứu, tư vấn việc làm cho loại hình nghề giúp việc. Nghề này cũng cần được đào tạo bài bản để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Toàn Phong nói: “Các cuộc điện thoại gọi đến Trung tâm dịch vụ việc làm liên quan đến lĩnh vực tìm người giúp việc gia đình có từ nhiều năm rồi và ngày càng áp lực lên các đơn vị dịch vụ việc làm. Lao động giúp việc gia đình là một trong những lĩnh vực chúng tôi đang nghiên cứu để có báo cáo lên Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và thành phố Hà Nội là làm sao tổ chức lại hoạt động này. Bởi vì các hoạt động giúp việc gia đình hiện nay, chúng tôi thừa nhận rằng các doanh nghiệp bên ngoài hoạt động khá hiệu quả nhưng nguồn vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu”.

Giúp việc gia đình đang là một nghề phát triển mạnh ở các thành phố lớn. Với nhu cầu ngày càng lớn hiện nay thì đây là cơ hội cho nhiều người đang thất nghiệp tìm được việc làm. Các trung tâm giới thiệu việc làm cần có những lớp đào tạo kỹ năng, giúp giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử nhân, thạc sĩ làm nghề giúp việc gia đình: Chuyện không còn lạ
Cử nhân, thạc sĩ làm nghề giúp việc gia đình: Chuyện không còn lạ

Để đối phó với tình trạng thất nghiệp, nhiều cử nhân, thạc sĩ đã chọn làm những việc trái ngành nghề như: giúp việc gia đình, dọn dẹp nhà vệ sinh...

Cử nhân, thạc sĩ làm nghề giúp việc gia đình: Chuyện không còn lạ

Cử nhân, thạc sĩ làm nghề giúp việc gia đình: Chuyện không còn lạ

Để đối phó với tình trạng thất nghiệp, nhiều cử nhân, thạc sĩ đã chọn làm những việc trái ngành nghề như: giúp việc gia đình, dọn dẹp nhà vệ sinh...

Sau Tết, giúp việc chỉ đi làm khi nhận lương bằng… Tổng giám đốc
Sau Tết, giúp việc chỉ đi làm khi nhận lương bằng… Tổng giám đốc

VOV.VN - “Đến hẹn lại lên”, sau Tết, giúp việc tha hồ “làm giá”, có người chỉ đi làm sớm khi nhận lương bằng… Tổng giám đốc.

Sau Tết, giúp việc chỉ đi làm khi nhận lương bằng… Tổng giám đốc

Sau Tết, giúp việc chỉ đi làm khi nhận lương bằng… Tổng giám đốc

VOV.VN - “Đến hẹn lại lên”, sau Tết, giúp việc tha hồ “làm giá”, có người chỉ đi làm sớm khi nhận lương bằng… Tổng giám đốc.

Người giúp việc tá hỏa phát hiện cháy trong căn nhà 3 lầu
Người giúp việc tá hỏa phát hiện cháy trong căn nhà 3 lầu

Người giúp việc tá hỏa phát hiện khói cộng lửa bốc lên ngùn ngụt ở lầu 2 của căn nhà 3 lầu ở TP HCM và  kịp thời thoát thân ra ngoài kêu cứu.

Người giúp việc tá hỏa phát hiện cháy trong căn nhà 3 lầu

Người giúp việc tá hỏa phát hiện cháy trong căn nhà 3 lầu

Người giúp việc tá hỏa phát hiện khói cộng lửa bốc lên ngùn ngụt ở lầu 2 của căn nhà 3 lầu ở TP HCM và  kịp thời thoát thân ra ngoài kêu cứu.

Lao động giúp việc gia đình cần được hưởng mức lương tối thiểu
Lao động giúp việc gia đình cần được hưởng mức lương tối thiểu

VOV.VN -ILO nhấn mạnh, lao động giúp việc gia đình không nên bị phân biệt đối xử và cần được hưởng tiền lương tối thiểu tương đương với những lao động khác.

Lao động giúp việc gia đình cần được hưởng mức lương tối thiểu

Lao động giúp việc gia đình cần được hưởng mức lương tối thiểu

VOV.VN -ILO nhấn mạnh, lao động giúp việc gia đình không nên bị phân biệt đối xử và cần được hưởng tiền lương tối thiểu tương đương với những lao động khác.