Ngày đầu thu phí, lượng hành khách đi buýt nhanh không giảm

VOV.VN -Trong ngày đầu tiên bán vé, lượng hành khách trên tuyến buýt nhanh vẫn ổn định so với những ngày miễn phí, khoảng từ 11.000 – 12.000 người.

Sáng nay (6/2), hệ thống xe buýt nhanh (BRT) tại Hà Nội bắt đầu tiến hành thu phí sau một tháng thử nghiệm miễn phí vé cho hành khách. Trong ngày đầu tiên bán vé, lượng hành khách trên tuyến buýt nhanh vẫn ổn định so với những ngày miễn phí, khoảng từ 11.000 – 12.000 người.

Rất đông người đi buýt nhanh trong ngày đầu bán vé

Tại nhiều nhà chờ dọc tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa như Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Lương Thế Vinh… hành khách đi xe buýt nhanh khá đông. Do ngày đầu áp dụng bán vé tháng nên tại các điểm bán vé ở các nhà chờ, lượng người tập trung mua vé tháng khá nhộn nhịp.

Theo đó, vé lượt có giá 7.000 đồng mỗi người, bằng với vé xe buýt thường. Vé tháng áp dụng cho tuyến buýt nhanh là 100.000 đồng và vé tháng liên tuyến 200.000 đồng (với đối tượng không ưu tiên).

Đối với loại vé liên tuyến, hành khách có thể đi toàn bộ tuyến buýt nhanh lẫn buýt thường trong nội thành Hà Nội. Tại các trạm dừng đỗ, không chỉ có nhân viên bán vé mà Xí nghiệp xe buýt nhanh Hà Nội còn bố trí cả nhân viên hướng dẫn khách lên xe, sử dụng dịch vụ.

Anh Trần Hải Hòa, một người đi xe buýt nhanh BRT từ ngày đầu đưa vào sử dụng cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên tuyến xe buýt BRT thu tiền vé, tôi thấy điều này cũng hợp lý. Với người dân muốn sử dụng phương tiện công cộng với giá vé 7.000 đồng không quá đắt đỏ, mặt khác là vé tháng được sử dụng chung với vé tháng của xe buýt liên tuyến, cũng thuận lợi cho người sử dụng”.

Lượng khách sử dụng buýt nhanh vẫn ổn định

Ông Nguyễn Thủy - Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh Hà Nội cho biết, để thu hút hành khách sử dụng xe buýt nhanh, nhân viên phục vụ, người bán vé cũng như lái xe được đào tạo kỹ, bài bản, phục vụ.

Trong ngày đầu tiên bán vé tuyến xe buýt nhanh lượng hành khách trên tuyến không giảm và vẫn ổn định so với những ngày trước đây.

Cụ thể, lượng hành khách qua ca một ngày vẫn đạt 6.670 khách, trong đó khách vé lượt hơn 4.000 và khách vé tháng là trên 2.500. Như vậy bình quân một lượt xe là 39,6 khách.

Theo thống kê của Xí nghiệp buýt nhanh Hà Nội, sau hơn một tháng vận hành, có gần 400.000 lượt khách tham gia buýt nhanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Buýt nhanh BRT dù hiện đại nhưng làm khó người khuyết tật
Hà Nội: Buýt nhanh BRT dù hiện đại nhưng làm khó người khuyết tật

VOV.VN - Tuyến xe buýt BRT được cho là hiện đại nhất của Thủ đô thiếu thiết kế để người khuyết tật có thể sử dụng đi lại.

Hà Nội: Buýt nhanh BRT dù hiện đại nhưng làm khó người khuyết tật

Hà Nội: Buýt nhanh BRT dù hiện đại nhưng làm khó người khuyết tật

VOV.VN - Tuyến xe buýt BRT được cho là hiện đại nhất của Thủ đô thiếu thiết kế để người khuyết tật có thể sử dụng đi lại.

Buýt nhanh BRT Hà Nội không thể vận hành giống buýt nhanh thế giới
Buýt nhanh BRT Hà Nội không thể vận hành giống buýt nhanh thế giới

VOV.VN - “Trong điều kiện giao thông Hà Nội hiện nay, buýt nhanh sẽ không thể vận hành như buýt nhanh của thế giới, Hà Nội sẽ từng bước để hoàn thiện”.

Buýt nhanh BRT Hà Nội không thể vận hành giống buýt nhanh thế giới

Buýt nhanh BRT Hà Nội không thể vận hành giống buýt nhanh thế giới

VOV.VN - “Trong điều kiện giao thông Hà Nội hiện nay, buýt nhanh sẽ không thể vận hành như buýt nhanh của thế giới, Hà Nội sẽ từng bước để hoàn thiện”.

Từ 6/2, hành khách đi xe buýt nhanh phải mua vé
Từ 6/2, hành khách đi xe buýt nhanh phải mua vé

Sau hơn một tháng phục vụ miễn phí, từ 6/2, hành khách đi buýt nhanh sẽ phải trả vé 7.000 đồng/lượt.

Từ 6/2, hành khách đi xe buýt nhanh phải mua vé

Từ 6/2, hành khách đi xe buýt nhanh phải mua vé

Sau hơn một tháng phục vụ miễn phí, từ 6/2, hành khách đi buýt nhanh sẽ phải trả vé 7.000 đồng/lượt.