Thảm án tại Quảng Ninh: Đã bắt được nghi phạm

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư khen ngợi gửi tới Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân  và công an tỉnh Quảng Ninh.

Bản tin thời sự sáng nay (27/9) có những nội dung đáng chú ý sau:

Nhận được tin các lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm trong vụ trọng án gây ra cái chết của 4 bà cháu ở Uông Bí (Quảng Ninh), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư khen ngợi gửi tới Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân  và công an tỉnh Quảng Ninh.

Hôm nay phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiếp tục diễn ra tại Hà Nội với phần thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngành đường sắt cho biết, giá vé tàu Tết Đinh Dậu năm 2017 sẽ được điều chỉnh tăng từ 5- 10%.

Trong phần tin thế giới, cuộc tranh luận trực tiếp giữa 2 ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Cliton và Donald Trump dự kiến diễn ra sáng nay (theo giờ Việt Nam). Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng đối với mỗi ứng viên trước khi cử tri nước này ra quyết định ai sẽ là Tổng thống vào tháng 11 tới.

Quân đội Nga cho biết, dữ liệu định vị bằng radio cho thấy quả tên lửa bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 ở miền Đông Ukraine vào năm 2014 không xuất phát từ lực vùng lãnh thổ do lực lượng đối lập Ukraine kiểm soát.

Cuối chương trình là bình luận “Đúng quy trình hay 1 người làm quan cả họ được nhờ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên