Vì sao hàng triệu website của Mỹ bị đánh sập?

VOV.VN - Sáng 21/10 (giờ địa phương), hàng triệu webstie của Mỹ, trong đó có nhiều “ông lớn” như Twitter, Spotify và Reddit đồng loạt bị đánh sập.

Một nửa website của Mỹ bị đánh sập bởi phương thức tấn công DDoS. Rất nhiều website từ lớn đến nhỏ như Twitter, Netflix, Spotify,..., cùng hàng loạt khách hàng của nhà cung cấp tên miền Dyn, đã bị gián đoạn kết nối. Vài trường hợp thậm chí còn bị xóa trắng.

Ngoài Twitter, Netflix, Spotify, Reddit, hàng loạt website nổi tiếng khác cũng bị tấn công như PayPal, CNBC, CNN, HBO Now, New York Times, Business Insider, The Verge, Fox News, WSJ,…Ngoài Twitter, Netflix, Spotify, Reddit, hàng loạt website nổi tiếng khác cũng bị tấn công như PayPal, CNBC, CNN, HBO Now, New York Times, Business Insider, The Verge, Fox News, WSJ,…

Hàng triệu website của Mỹ bị đánh sập 

Nguyên nhân vụ việc đang được xác minh, nhà báo chuyên về bảo mật Brian Krebs dẫn lời Flashpoint đã đưa ra giả thuyết liên quan đến hệ thống tự động (botnet) dựa trên Mirai.

Giám đốc chiến lược của Dyn là Kyle Owen cũng xác nhận điều này. Ông cho biết, hàng chục triệu yêu cầu gây hại đã được gửi đến các địa chỉ IP của công ty, trong một "cuộc tấn công tinh vi và phức tạp".

Đại diện của Dyn cho biết, hãng đang điều tra một cuộc tấn công khác đã gây nên những hậu quả tương tự. Dựa vào các email của độc giả Gizmodo, có thể thấy đã xuất hiện một làn sóng tấn công khác đang ảnh hưởng từ vùng biển phía Tây nước Mỹ đến châu Âu.

Tới cuối giờ chiều, trước khi tình hình sáng sủa hơn, những cuộc tấn công trở nên tồi tệ hơn. Dyn cho biết, họ phải hứng chịu cuộc tấn công thứ 3. Trả lời CNBC, Dyn tiết lộ, cuộc tấn công được chuẩn bị và thực hiện kỹ lưỡng. Cuộc tấn công đến từ hàng chục triệu địa chỉ IP cùng lúc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có tới 40% website tồn tại lỗ hổng dễ bị hacker tấn công
Việt Nam có tới 40% website tồn tại lỗ hổng dễ bị hacker tấn công

VOV.VN - Một thống kê của Bkav, tại Việt Nam, trung bình mỗi tháng lại có hơn 300 website của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước bị tấn công.

Việt Nam có tới 40% website tồn tại lỗ hổng dễ bị hacker tấn công

Việt Nam có tới 40% website tồn tại lỗ hổng dễ bị hacker tấn công

VOV.VN - Một thống kê của Bkav, tại Việt Nam, trung bình mỗi tháng lại có hơn 300 website của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước bị tấn công.

Chính phủ lập website xử lý mọi vấn đề doanh nghiệp phản ánh
Chính phủ lập website xử lý mọi vấn đề doanh nghiệp phản ánh

VOV.VN - Website Chính phủ với doanh nghiệp sẽ là kênh tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp và sẽ được Chính phủ giải quyết công khai, minh bạch.

Chính phủ lập website xử lý mọi vấn đề doanh nghiệp phản ánh

Chính phủ lập website xử lý mọi vấn đề doanh nghiệp phản ánh

VOV.VN - Website Chính phủ với doanh nghiệp sẽ là kênh tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp và sẽ được Chính phủ giải quyết công khai, minh bạch.

Danh sách website lừa đảo bằng giả mạo trúng thưởng
Danh sách website lừa đảo bằng giả mạo trúng thưởng

Công an Hà Nội phối hợp Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam vừa điều tra, làm rõ vụ lập trang web giả tin nhắn trúng thưởng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng…

Danh sách website lừa đảo bằng giả mạo trúng thưởng

Danh sách website lừa đảo bằng giả mạo trúng thưởng

Công an Hà Nội phối hợp Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam vừa điều tra, làm rõ vụ lập trang web giả tin nhắn trúng thưởng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng…