5 trường Tiểu học áp dụng thí điểm dạy tiếng Nhật Bản từ năm học này

VOV.VN - Đây là hoạt động trong chương trình đưa tiếng Nhật vào giảng dạy như một môn ngoại ngữ thứ nhất từ lớp 3 bậc Tiểu học tại Việt Nam.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa cho biết, từ ngày 15/9, 4 trường tiểu học của Hà Nội gồm trường tiểu học Nguyễn Du, Khương Thượng, Chu Văn An và trường tiểu học quốc tế Gateway cùng 1 trường tiểu học Việt-Úc của TP HCM bắt đầu khai giảng lớp học tiếng Nhật dành cho học sinh lớp 3.

Đây là hoạt động trong việc thực hiện chương trình đưa tiếng Nhật vào giảng dạy như một môn ngoại ngữ thứ nhất từ lớp 3 bậc Tiểu học tại Việt Nam.

Tiếng Nhật sẽ được đưa vào giảng dạy thí điểm tại 5 trường tiểu học trên từ năm học 2016-2017, sau đó dự kiến lần lượt sẽ được nhân rộng ra trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2015 - năm “bội thu” du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
Năm 2015 - năm “bội thu” du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Trong 2015, có khoảng 42.000 du học sinh Việt Nam nhập học mới tại Nhật Bản. Đây là con số kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây.

Năm 2015 - năm “bội thu” du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Năm 2015 - năm “bội thu” du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Trong 2015, có khoảng 42.000 du học sinh Việt Nam nhập học mới tại Nhật Bản. Đây là con số kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây.

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016
Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016

VOV.VN - Đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016 gồm 70 câu hỏi (trong đó có 64 câu trắc nghiệm, 5 câu viết và hoàn thành câu, 1 câu tự luận). 

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Đề thi và đáp án môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016

VOV.VN - Đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia 2016 gồm 70 câu hỏi (trong đó có 64 câu trắc nghiệm, 5 câu viết và hoàn thành câu, 1 câu tự luận). 

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2016 môn Ngoại ngữ chỉ đạt 3,3
Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2016 môn Ngoại ngữ chỉ đạt 3,3

VOV.VN - Phổ điểm trung bình của các môn là từ 4,5 đến 6 điểm. Riêng môn Ngoại ngữ chỉ đạt điểm trung bình 3,3 điểm.

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2016 môn Ngoại ngữ chỉ đạt 3,3

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2016 môn Ngoại ngữ chỉ đạt 3,3

VOV.VN - Phổ điểm trung bình của các môn là từ 4,5 đến 6 điểm. Riêng môn Ngoại ngữ chỉ đạt điểm trung bình 3,3 điểm.

Một thí sinh đạt 80/80 điểm thi ngoại ngữ vào ĐHQG Hà Nội
Một thí sinh đạt 80/80 điểm thi ngoại ngữ vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN -Tỷ lệ dự thi vào ĐHQGHN đạt trên 97%; bài thi ngoại ngữ có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 80/80 điểm; 1 thí sinh điểm thi Hà Nội đạt 124/140 điểm.

Một thí sinh đạt 80/80 điểm thi ngoại ngữ vào ĐHQG Hà Nội

Một thí sinh đạt 80/80 điểm thi ngoại ngữ vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN -Tỷ lệ dự thi vào ĐHQGHN đạt trên 97%; bài thi ngoại ngữ có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 80/80 điểm; 1 thí sinh điểm thi Hà Nội đạt 124/140 điểm.

Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ mới được tốt nghiệp
Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ mới được tốt nghiệp

VOV.VN -Dự kiến đến năm 2025, tất cả sinh viên các trường ĐH, CĐ trên cả nước phải đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ thì mới được công nhận tốt nghiệp.

Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ mới được tốt nghiệp

Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ mới được tốt nghiệp

VOV.VN -Dự kiến đến năm 2025, tất cả sinh viên các trường ĐH, CĐ trên cả nước phải đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ thì mới được công nhận tốt nghiệp.