Hà Nội khánh thành tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đến đê Tả ngạn sông Hồng

VOV.VN - Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đê Tả ngạn sông Hồng với tổng mức đầu tư 985 tỷ đồng và chiều dài là hơn 1,5km.

Ngày 9/1, UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tổ chức khánh thành tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đê Tả ngạn sông Hồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cắt băng khánh thành và gắn biển dự án xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đến đê Tả ngạn sông Hồng, công trình chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017).

Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đê Tả ngạn sông Hồng dài hơn 1,5km
Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đê Tả ngạn sông Hồng với tổng mức đầu tư 985 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng hết 256 tỷ đồng,  kinh phí giải phóng mặt bằng 496 tỷ đồng.

Chiều dài tuyến đường là hơn 1,5km, có điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Cừ điểm cuối giao với đường Cổ Linh, mặt cắt ngang 40m, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, hạ ngầm hệ thống đường dây đi nổi…

Để hoàn thành toàn bộ công trình này, dự án đã phải thực hiện khối lượng GPMB rất lớn với tổng số 470 cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi dự án.  

Tuyến đường hoàn thành góp phần kết nối đường Nguyễn Văn Cừ với đường Cổ Linh, tạo sự liên thông giữa cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì và tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng như góp phần giải thiểu ùn tắc giao thông, giảm tải cho đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, nút giao cắt cầu Chui, đường đê Long Biên - Bát Tràng, tạo diện mạo mới và thúc đẩy phát triển kinh tế phường Bồ Đề nói riêng và quận Long Biên nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị
Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

VOV.VN - Hà Nội vẫn đứng trước nhiều thách thức như gia tăng dân số, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải.

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

VOV.VN - Hà Nội vẫn đứng trước nhiều thách thức như gia tăng dân số, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên
Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.

Hà Nội khánh thành nhà máy xử lý nước thải làng nghề lớn nhất cả nước
Hà Nội khánh thành nhà máy xử lý nước thải làng nghề lớn nhất cả nước

VOV.VN -Đây là nhà máy xử lý nước thải làng nghề lớn nhất cả nước, thu gom và xử lý nước thải khu vực làng nghề Cầu Ngà, mang lại lợi ích về sức khỏe người dân.

Hà Nội khánh thành nhà máy xử lý nước thải làng nghề lớn nhất cả nước

Hà Nội khánh thành nhà máy xử lý nước thải làng nghề lớn nhất cả nước

VOV.VN -Đây là nhà máy xử lý nước thải làng nghề lớn nhất cả nước, thu gom và xử lý nước thải khu vực làng nghề Cầu Ngà, mang lại lợi ích về sức khỏe người dân.

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng
Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng công trình cao tầng.

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tuân thủ quy định xây dựng nhà cao tầng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng công trình cao tầng.