10.000 người cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

VOV.VN -Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông sẽ diễn ra vào 13/11 tại Quảng Ninh, với sự tham gia của khoảng 10.000 người.

Ngày 24/10, tại chùa Trình (TP Uông Bí – Quảng Ninh), Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các Sở, ban, ngành liên quan đã họp kiểm điểm tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2016.

Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh thông tin về Đại lễ

Tại buổi họp, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: Năm 2016 là năm thứ 5 Ủy ban phối hợp Trung ương GHPGVN tổ chức Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT nhằm hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ, giai đoạn 2011-2020”, chương trình công tác năm ATGT 2016 và hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”. 

Thông qua hoạt động cầu siêu nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT tại Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật, trật tự ATGT, góp phần giảm thiểu TNGT và tiến tới xây dựng văn hóa giao thông.

Năm nay, Quảng Ninh được lựa chọn là địa điểm để tổ chức Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do TNGT trong cả nước với ý nghĩa “Tưởng nhớ người đi, vì người còn ở lại”.

Theo kế hoạch, Đại lễ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 13/11 tại chùa Trình, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia của khoảng 10.000 người.

Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngoài lễ hội chính tổ chức ngày 13/11 thì trước đó, ngày 11/11, hơn 8.000 phật tử  sẽ về chùa Trình luân phiên tụng kinh cầu siêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai người Nghệ An tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lào
Hai người Nghệ An tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lào

VOV.VN - Chiếc xe ô tô 7 chỗ do anh Thế điều khiển bất ngờ mất lái tông phải một xe khách đi ngược chiều, khiến mẹ và em vợ của anh Thế tử vong.

Hai người Nghệ An tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lào

Hai người Nghệ An tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lào

VOV.VN - Chiếc xe ô tô 7 chỗ do anh Thế điều khiển bất ngờ mất lái tông phải một xe khách đi ngược chiều, khiến mẹ và em vợ của anh Thế tử vong.

Bé trai 13 tuổi lái xe khách gây tai nạn liên hoàn
Bé trai 13 tuổi lái xe khách gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN -Do không biết lái xe, cháu bé đã gây tai nạn liên hoàn, đâm trực diện vào chiếc xe ô tô và tiếp tục đâm vào chiếc xe đạp và lao vào nhà dân ở ven đường.

Bé trai 13 tuổi lái xe khách gây tai nạn liên hoàn

Bé trai 13 tuổi lái xe khách gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN -Do không biết lái xe, cháu bé đã gây tai nạn liên hoàn, đâm trực diện vào chiếc xe ô tô và tiếp tục đâm vào chiếc xe đạp và lao vào nhà dân ở ven đường.

Sốc với hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa khiến 600 người thương vong
Sốc với hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa khiến 600 người thương vong

Reuters đưa tin, một đoàn tàu vừa bị trật bánh ở Cameroon khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, 575 người bị thương.

Sốc với hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa khiến 600 người thương vong

Sốc với hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa khiến 600 người thương vong

Reuters đưa tin, một đoàn tàu vừa bị trật bánh ở Cameroon khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, 575 người bị thương.

Thủ tướng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng
Thủ tướng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Thủ tướng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng

Thủ tướng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương.