Mổ ngay trên cáng cứu sống bệnh nhân bị thủng tim

VOV.VN - Bệnh viện quân đội 108 tiến hành ca mổ “dã chiến” ngay tại cáng của khoa Cấp cứu để cứu sống một nam bệnh nhân bị thủng tim do tai nạn lao động

Bệnh nhân là Dương Văn Sửu, 51 tuổi, ở Bắc Ninh được chuyển từ Bệnh viện huyện Từ Sơn đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lúc 13 giờ hôm qua (8/9), trong trạng thái ý thức lơ mơ, huyết áp tụt, mạch nhanh. Bệnh nhân bị tai nạn lao động trong lúc làm nghề mộc với 1 vết đâm ở ngực trái. Trước khi đến Bệnh viện 108, dị vật là một khúc gỗ nhọn đã được rút ra khỏi cơ thể.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Sửu nhanh chóng được làm các xét nghiệm, nhưng sau khi siêu âm tim phát hiện có rất nhiều dịch trong khoang màng tim thì bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tim và ngừng thở. Các bác sỹ chẩn đoán rằng vết thương thủng tim, chảy máu nhiều gây chèn ép tim cấp, cần cấp cứu ngoại khoa tối khẩn cấp. Lập tức bệnh nhân được phẫu thuật ngay trên cáng tại khoa Cấp cứu vì nếu đưa lên phòng mổ sẽ không kịp và tim sẽ không phục hồi được.

Các bác sỹ đã phát hiện tim của bệnh nhân có 2 lỗ thủng từ 0,5 đến 1cm ở thành trước và thành sau tâm thất phải nên đã vá lại bằng các miếng màng ngoài tim. Ca mổ diễn ra hơn 1 giờ đồng hồ với tinh thần khẩn trương, tích cực của khoa Cấp cứu, kíp phẫu thuật của Viện tim mạch và khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện 108. Đến nay, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Đây là lần thứ 2, Viện Tim mạch, Bệnh viện 108 tổ chức cuộc mổ “dã chiến” khẩn cấp như vậy.

Theo các bác sỹ, nếu như sau tai nạn vừa nêu, mọi người không rút dị vật ra khỏi vết thương thì bệnh nhân đỡ mất máu hơn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ vụ bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai
Làm rõ vụ bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai

VOV.VN - Cháu bé nặng 3,8 kg sau khi chào đời da dẻ tím tái. Thấy tình trạng cháu bé ngày một nặng, gia đình đã xin chuyển viện nhưng Bệnh viện không đồng ý

Làm rõ vụ bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai

Làm rõ vụ bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai

VOV.VN - Cháu bé nặng 3,8 kg sau khi chào đời da dẻ tím tái. Thấy tình trạng cháu bé ngày một nặng, gia đình đã xin chuyển viện nhưng Bệnh viện không đồng ý