Nhật Bản kêu gọi Mỹ hiện diện quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe dự kiến sẽ kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương trong cuộc gặp với Tổng thống Trump.

Nhật Bản sẽ kêu gọi Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quân đội Nhật và Mỹ tập trận chung. Ảnh: armyrecognition.

Phát biểu ngày hôm qua (31/1) tại Thượng viện Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết ông sẽ nêu vấn đề này trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vào ngày 10/2 tới.

Ông Abe cho rằng đây là hành động cần thiết để Mỹ tiếp tục duy trì vai trò từ trước tới nay của mình tại khu vực.

Ông Abe cũng muốn xác nhận về yêu cầu “hành động để đối phó với mối nguy hiểm chung” theo khoản 5 của Hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ trong trường hợp Nhật Bản bị tấn công.

Ngoài ra, ông Abe cũng mong muốn sẽ thảo luận về hợp tác thương mại song phương, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp ô tô.

Sau khi nhậm chức, Tổng thống Trăm chỉ trích có sự bất công trong hoạt động thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và Nhật Bản. Còn ông Abe nhấn mạnh các hãng xe Nhật Bản hiện tạo ra 1 triệu việc làm tại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật
‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

Trung Quốc chọc tức Nhật-Mỹ, tạo cơn “ác mộng” với Nga
Trung Quốc chọc tức Nhật-Mỹ, tạo cơn “ác mộng” với Nga

VOV.VN - Lúc 0h50 sáng 9/6, tàu Trung Quốc đã xâm nhập sâu vào khu vực nội thủy thuộc quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư).

Trung Quốc chọc tức Nhật-Mỹ, tạo cơn “ác mộng” với Nga

Trung Quốc chọc tức Nhật-Mỹ, tạo cơn “ác mộng” với Nga

VOV.VN - Lúc 0h50 sáng 9/6, tàu Trung Quốc đã xâm nhập sâu vào khu vực nội thủy thuộc quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư).

Thủ tướng Nhật thăm Australia để đối phó với khả năng xoay trục của Mỹ
Thủ tướng Nhật thăm Australia để đối phó với khả năng xoay trục của Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Abe ngày 14/1 sẽ bắt đầu thăm Australia trong bối cảnh có nhiều đồn đoán xung quanh sự hiện diện của Mỹ ở châu Á trong tương lai.

Thủ tướng Nhật thăm Australia để đối phó với khả năng xoay trục của Mỹ

Thủ tướng Nhật thăm Australia để đối phó với khả năng xoay trục của Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Abe ngày 14/1 sẽ bắt đầu thăm Australia trong bối cảnh có nhiều đồn đoán xung quanh sự hiện diện của Mỹ ở châu Á trong tương lai.

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất
Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ nhiều khả năng sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nặng nhất từ trước tới nay đối  với Triều Tiên.

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ nhiều khả năng sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nặng nhất từ trước tới nay đối  với Triều Tiên.

Nhật - Mỹ tiếp tục khẳng định quan hệ đồng minh thân thiết
Nhật - Mỹ tiếp tục khẳng định quan hệ đồng minh thân thiết

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter khẳng định rằng mối quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ là không thay đổi.

Nhật - Mỹ tiếp tục khẳng định quan hệ đồng minh thân thiết

Nhật - Mỹ tiếp tục khẳng định quan hệ đồng minh thân thiết

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter khẳng định rằng mối quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ là không thay đổi.