Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thống đốc tỉnh Nagano - Nhật Bản

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường và mở rộng giao lưu hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Nagano.

Chiều nay (24/10), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Shui Chi Abe - Thống đốc tỉnh Nagano, Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Shui Chi Abe - Thống đốc tỉnh Nagano, Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam. Đồng thời luôn coi trọng việc tăng cường và mở rộng giao lưu hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Nagano, để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt-Nhật.

Đánh giá cao sự coi trọng và quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam của Ngài Thống đốc và Chính quyền tỉnh Nagano, Chủ tịch nước tin tưởng, chuyến thăm là dịp để Ngài Thống đốc và đoàn hiểu hơn về sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như lòng mến khách, tình cảm chân thành của người dân Việt Nam dành cho đất nước và nhân dân Nhật Bản.

Chủ tịch nước hoan nghênh việc tỉnh Nagano và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ký Bản Ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác kinh tế và Bản Ghi nhớ thúc đẩy hợp tác nông nghiệp.

Chủ tịch nước đề nghị Ngài Thống đốc và chính quyền tỉnh thúc đẩy các doanh nghiệp của tỉnh tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như chế tạo, điện tử, cơ khí chính xác và trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của Nagano đầu tư, kinh doanh thành công.

Trong hợp tác nông nghiệp, Chủ tịch nước đề nghị Ngài Thống đốc và tỉnh hỗ trợ Việt Nam và các địa phương của Việt Nam phát triển nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao; Hoan nghênh ý tưởng chuyển giao kiến thức trồng rau sạch của tỉnh, đặc biệt là của Trưởng Làng Thần kỳ Kawakami theo hình thức cử chuyên gia sang Việt Nam chuyển giao công nghệ và tiếp nhận lao động trẻ Việt Nam đến Làng học tập kinh nghiệm.

Chủ tịch nước khẳng định, đây chắc chắn sẽ là nội dung hợp tác hiệu quả và thiết thực đối với Việt Nam nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Ông Shui Chi Abe khẳng định sẽ là cầu nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Ngài Thống đốc và Ngài Trưởng Làng quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này và mở rộng các mô hình Làng Thân kỳ của Nhật Bản tại các địa phương của Việt Nam. Đồng thời đề nghị Ngài Thống đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, đồng thời tăng cường hợp tác du lịch với Việt Nam - một lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh.

Về phần mình, ông Shui Chi Abe cho rằng, cơ hội hợp tác đầu tư của tỉnh Nagano với Việt Nam còn rất lớn và hiện mới có khoảng 40 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam.

Ông Shui Chi Abe bày tỏ hy vọng qua chuyến thăm này của đoàn sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như nông nghiệp và công nghiệp chế tạo.

Đề cập đến việc phát triển mô hình ngôi Làng Thần kỳ của tỉnh, ông Shui Chi Abe cho biết, tỉnh đã nhận rất nhiều nghiên cứu sinh của Việt Nam đến làm việc tại làng Thần kỳ. Qua đó giúp chuyển giao kiến thức trồng rau sạch và sản xuất rau an toàn, chất lượng cao cho Việt Nam.

Ông Shui Chi Abe bày tỏ mong muốn trong tương lai tỉnh sẽ xuất khẩu rau và trái cây của tỉnh sang Việt Nam và cho biết sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong lĩnh vực này.

Ngài Thống đốc khẳng định sẽ là cầu nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư vào Việt Nam../. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam nỗ lực tạo môi trường đầu tư tốt cho doanh nghiệp Nhật Bản
Việt Nam nỗ lực tạo môi trường đầu tư tốt cho doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Việt Nam nỗ lực tạo môi trường đầu tư tốt cho doanh nghiệp Nhật Bản

Việt Nam nỗ lực tạo môi trường đầu tư tốt cho doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đóng góp thiết thực của Đại sứ Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đóng góp thiết thực của Đại sứ Nhật Bản

VOV.VN -Chiều 6/10, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đóng góp thiết thực của Đại sứ Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đóng góp thiết thực của Đại sứ Nhật Bản

VOV.VN -Chiều 6/10, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển công nghiệp
Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển công nghiệp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nhật Bản hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư sang Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.

Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển công nghiệp

Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển công nghiệp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nhật Bản hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư sang Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.

Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản
Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

VOV.VN - Việt Nam sẽ cùng Nhật Bản phối hợp chuẩn bị chu đáo để chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới Việt Nam thành công tốt đẹp.

Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

VOV.VN - Việt Nam sẽ cùng Nhật Bản phối hợp chuẩn bị chu đáo để chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới Việt Nam thành công tốt đẹp.

Việt Nam - Nhật Bản trao đổi lý luận giữa hai Đảng lần thứ 6
Việt Nam - Nhật Bản trao đổi lý luận giữa hai Đảng lần thứ 6

VOV.VN - Cuộc trao đổi là cơ hội để hai bên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận về xây dựng CNXH của mỗi đảng

Việt Nam - Nhật Bản trao đổi lý luận giữa hai Đảng lần thứ 6

Việt Nam - Nhật Bản trao đổi lý luận giữa hai Đảng lần thứ 6

VOV.VN - Cuộc trao đổi là cơ hội để hai bên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận về xây dựng CNXH của mỗi đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Nhật Bản chào từ biệt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Nhật Bản chào từ biệt

VOV.VN - Chiều 7/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Nhật Bản chào từ biệt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Nhật Bản chào từ biệt

VOV.VN - Chiều 7/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.