Đêm cuối tuần ở Tehran, Iran

VOV.VN - Người Iran nghỉ cuối tuần vào thứ 5 và thứ 6. Nơi đây không có quán rượu hay câu lạc bộ đêm, vậy người ta làm gì khi ra ngoài vào buổi tối?

Ăn tối tại một cửa hàng burger trên phố.
Trên vỉa hè, các nghệ sĩ đường phố đang hát những bản tình ca...
Có khá đông người đứng, ngồi nghe và vỗ tay cổ vũ sau mỗi bài hát.
Bên ngoài Bảo tàng điện ảnh, hai người đàn ông ngồi trò chuyện.
Trong sân dưới tầng trệt của Bảo tàng có quán cà phê sang trọng, nơi người ta đang phát đi đĩa nhạc phim cổ điển, với chất lượng âm thanh tuyệt vời!
Một nhóm thanh niên đi dạo và chụp ảnh selfie.

Nhóm phụ nữ "tám" chuyện sôi nổi.
Cầu Tình Yêu (bên phải), chốn yêu thích của nhiều người ở Tehran.
Ban đêm, khi đèn trang trí được bật hết lên, cây cầu rất dài bắc trên cao là nơi mọi người đi dạo ngắm thành phố bên dưới. Ảnh: Người đi trên cầu. Từng nhịp cầu có tầng cao hơn để lên ngắm cảnh.
Một quán cà phê cạnh phố Valiasr. Phố có hàng cây phong mọc hai bên đường, ban đêm được chiếu đèn đổi màu liên tục, rất đẹp mắt.

Trong công viên cũng rất đông người đi dạo, vui chơi, đá bóng, đánh bóng chuyền, cầu lông...
Cũng trong công viên có nhiều gia đình, đông đủ cha- mẹ con- cái ngồi chơi với nhau, cười đùa náo nhiệt đến tận khuya.
Một vòm lưới tạo nên bằng các ngọn đèn, du khách và người dân đi dạo trong đó.

 

Hiệu ảnh cho thuê quần áo vua chúa, chụp ảnh lấy ngay.
Quán trái cây và kem trái cây. Người ta mua kem và ngồi ăn trên các ghế đá được đặt ở vỉa hè.

 

Ngô nướng than hoa trong chợ đêm. Không khác gì ở Việt Nam!
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá con tàu bị bỏ hoang từng là phương tiện xa hoa bậc nhất
Khám phá con tàu bị bỏ hoang từng là phương tiện xa hoa bậc nhất

VOV.VN - Con tàu quý tộc Grand Orient Express ra đời vào năm 1883 đã từng là phương tiện để chở "giới lắm tiền" đi du lịch qua các thành phố ở châu Âu.  

Khám phá con tàu bị bỏ hoang từng là phương tiện xa hoa bậc nhất

Khám phá con tàu bị bỏ hoang từng là phương tiện xa hoa bậc nhất

VOV.VN - Con tàu quý tộc Grand Orient Express ra đời vào năm 1883 đã từng là phương tiện để chở "giới lắm tiền" đi du lịch qua các thành phố ở châu Âu.  

Khám phá "công viên" heo vùng biên
Khám phá "công viên" heo vùng biên

VOV.VN - Mô hình nuôi heo hiện đại ở vùng biên trông như công viên, resort (khu nghỉ dưỡng) mang lại hiệu quả kinh tế cao, lại giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Khám phá "công viên" heo vùng biên

Khám phá "công viên" heo vùng biên

VOV.VN - Mô hình nuôi heo hiện đại ở vùng biên trông như công viên, resort (khu nghỉ dưỡng) mang lại hiệu quả kinh tế cao, lại giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Khám phá thành cổ Jerusalem
Khám phá thành cổ Jerusalem

VOV.VN -Jerusalem là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn như Ki tô, Do Thái...và là thánh địa quan trọng thứ ba đối với người Hồi giáo sau Mecca và Medina. 

Khám phá thành cổ Jerusalem

Khám phá thành cổ Jerusalem

VOV.VN -Jerusalem là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn như Ki tô, Do Thái...và là thánh địa quan trọng thứ ba đối với người Hồi giáo sau Mecca và Medina. 

Khám phá sắc màu sặc sỡ của các loại trà trên thế giới
Khám phá sắc màu sặc sỡ của các loại trà trên thế giới

VOV.VN - Nhiều loại trà trên thế giới có màu sắc lạ kỳ như màu tím của trà Kenya, màu xanh da trời của trà BlueChai, hồng trà Nam Phi...

Khám phá sắc màu sặc sỡ của các loại trà trên thế giới

Khám phá sắc màu sặc sỡ của các loại trà trên thế giới

VOV.VN - Nhiều loại trà trên thế giới có màu sắc lạ kỳ như màu tím của trà Kenya, màu xanh da trời của trà BlueChai, hồng trà Nam Phi...

Khám phá vẻ đẹp đất nước Brazil
Khám phá vẻ đẹp đất nước Brazil

VOV.VN -Nhân sự kiện Olympic Mùa hè 2016 tổ chức ở đất nước Brazil xinh đẹp, chúng ta cùng khám phá những điểm đến hấp dẫn nhất ở Brazil.

Khám phá vẻ đẹp đất nước Brazil

Khám phá vẻ đẹp đất nước Brazil

VOV.VN -Nhân sự kiện Olympic Mùa hè 2016 tổ chức ở đất nước Brazil xinh đẹp, chúng ta cùng khám phá những điểm đến hấp dẫn nhất ở Brazil.

Khám phá những kho vàng lớn nhất thế giới
Khám phá những kho vàng lớn nhất thế giới

VOV.VN - Kho vàng lớn nhất thế giới tọa lạc tại Mỹ chứa hơn 7.500 tấn vàng, trong khi hầm chứa vàng ở Anh chứa 5.000 tấn.

Khám phá những kho vàng lớn nhất thế giới

Khám phá những kho vàng lớn nhất thế giới

VOV.VN - Kho vàng lớn nhất thế giới tọa lạc tại Mỹ chứa hơn 7.500 tấn vàng, trong khi hầm chứa vàng ở Anh chứa 5.000 tấn.