“Bạn Lào mang tình cảm ấm áp đến với người dân Việt Nam dịp đầu Xuân“

VOV.VN - Tiếp Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các bạn Lào đã mang đến tình cảm ấm áp tới người dân Việt Nam.

Chiều 8/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith sang Việt Nam tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp với Quốc hội Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước và các Hiệp định hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Thoonglun Sisoulith trong những ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017 của Việt Nam, các đồng chí đã đem đến tình cảm ấm áp, đoàn kết tới nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước tình cảm ấm áp các bạn Lào đã mang tới trong dịp đầu xuân của Việt Nam
Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và vui mừng trước những thành tựu của nhân dân Lào anh em đã đạt được trong năm qua. Đặc biệt, Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith đã lãnh đạo Chính phủ Lào đảm nhiệm hết sức thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2016, không ngừng mở rộng và tăng cường quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng, giúp vai trò, vị thế của Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của Chủ tịch Quốc hội; mong muốn được hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực mà hai nước quan tâm; thông báo về nội dung cuộc làm việc giữa hai Chính phủ.

Thủ tướng Lào mong muốn hai Quốc hội ủng hộ, tạo điều kiện cho Chính phủ hai nước thực hiện có hiệu quả những nội dung đã thỏa thuận, đặc biệt là việc sử dụng cảng Vũng Áng để thúc đẩy việc xuất, nhập hàng hóa hai bên.

Thủ tướng Lào mong muốn hai Quốc hội ủng hộ, tạo điều kiện cho Chính phủ hai nước thực hiện có hiệu quả những nội dung đã thỏa thuận
Đánh giá cao những kết quả quan trọng của Kỳ họp lần thứ 39, Ủy  ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, đặc biệt là lần đầu tiên hai Thủ tướng đồng chủ trì, đề ra những định hướng và biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao kết quả làm việc giữa hai Thủ tướng, cá nhân Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu và Quốc hội Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các Hiệp định hợp tác; tăng cường phối hợp giám sát, hỗ trợ sửa đổi luật và chính sách tạo điều kiện triển khai các dự án hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Hiện, hai Quốc hội Việt Nam - Lào đang hợp tác có hiệu quả. Thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Tổng Bí thư tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Chiều 7/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc tiếp đón và làm việc với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Chiều 7/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc tiếp đón và làm việc với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Việt Nam và Lào lần đầu chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ
Thủ tướng Việt Nam và Lào lần đầu chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương.

Thủ tướng Việt Nam và Lào lần đầu chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ

Thủ tướng Việt Nam và Lào lần đầu chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương.