Iran cân nhắc thành lập căn cứ hải quân ở Syria và Yemen

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên một quan chức quân sự cấp cao Iran lên tiếng về việc thành lập căn cứ hải quân tại một quốc gia khác trong khu vực.

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Hossein Bagheri hôm qua (26/11) tuyên bố Iran có thể xem xét thành lập các căn cứ hải quân ở cả Syria và Yemen.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Jamaran của Hải quân Iran hoạt động trên Vịnh Ba Tư. (Ảnh minh họa: PressTV)

Đây là lần đầu tiên một quan chức quân sự cấp cao Iran lên tiếng về việc thành lập căn cứ hải quân tại một quốc gia khác trong khu vực.

Hiện tại, chưa có một quốc gia Trung Đông nào có căn cứ hải quân chính thức ở 1 quốc gia khác thuộc Trung Đông.

Iran thường xuyên cử tàu chiến tới vịnh Aden để chống nạn cướp biển. Nước này cũng tiến hành thường kỳ các cuộc tập trận hải quân tại Vịnh Persic và Biển Oman. Tàu chiến của Iran cũng thường xuyên ghé thăm các cảng biển của các quốc gia thân thiện, mà mới đây nhất là thăm cảng Durban, Nam Phi.

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran cũng lên tiếng ủng hộ việc gia tăng sức mạnh của hải quân Iran, cho rằng, tương lai quyền lực nằm ở sự hiện diện mạnh mẽ trên biển. Iran hiện đang hỗ trợ phiến quân Houthi ở Yemen và hỗ trợ Chính phủ Syria trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Iran đàm phán thỏa thuận vũ khí 10 tỷ USD
Nga và Iran đàm phán thỏa thuận vũ khí 10 tỷ USD

VOV.VN - Theo nội dung đàm phán mới, Nga dự kiến sẽ chuyển giao xe tăng T-90, hệ thống pháo, các máy bay và trực thăng quân sự cho Iran.

Nga và Iran đàm phán thỏa thuận vũ khí 10 tỷ USD

Nga và Iran đàm phán thỏa thuận vũ khí 10 tỷ USD

VOV.VN - Theo nội dung đàm phán mới, Nga dự kiến sẽ chuyển giao xe tăng T-90, hệ thống pháo, các máy bay và trực thăng quân sự cho Iran.

Mỹ khẳng định duy trì cam kết thực hiện thỏa thuận với Iran
Mỹ khẳng định duy trì cam kết thực hiện thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định cấp giấy phép cho Airbus bán máy bay cho Iran không phải là một "cú hích" cuối cùng của chính quyền Tổng thống Obama.

Mỹ khẳng định duy trì cam kết thực hiện thỏa thuận với Iran

Mỹ khẳng định duy trì cam kết thực hiện thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định cấp giấy phép cho Airbus bán máy bay cho Iran không phải là một "cú hích" cuối cùng của chính quyền Tổng thống Obama.

Số người thương vong trong tai nạn tàu hỏa ở Iran lên hơn 140
Số người thương vong trong tai nạn tàu hỏa ở Iran lên hơn 140

VOV.VN -Tính đến nay đã có ít nhất 40 người chết trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra ngày 25/11 tại tỉnh Semnan của Iran.

Số người thương vong trong tai nạn tàu hỏa ở Iran lên hơn 140

Số người thương vong trong tai nạn tàu hỏa ở Iran lên hơn 140

VOV.VN -Tính đến nay đã có ít nhất 40 người chết trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra ngày 25/11 tại tỉnh Semnan của Iran.

Iran: Tai nạn tàu hỏa thảm khốc khiến 150 người thương vong
Iran: Tai nạn tàu hỏa thảm khốc khiến 150 người thương vong

VOV.VN - Thảm kịch xảy ra khi 1 chiếc tàu chở 400 hành khách đâm vào một chiếc tàu khác tại một nhà ga ở tỉnh Semnan, phía Đông Thủ đô Tehran.

Iran: Tai nạn tàu hỏa thảm khốc khiến 150 người thương vong

Iran: Tai nạn tàu hỏa thảm khốc khiến 150 người thương vong

VOV.VN - Thảm kịch xảy ra khi 1 chiếc tàu chở 400 hành khách đâm vào một chiếc tàu khác tại một nhà ga ở tỉnh Semnan, phía Đông Thủ đô Tehran.

Chính quyền Tổng thống Obama cam kết duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran
Chính quyền Tổng thống Obama cam kết duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Obama đã cam kết thực hiện nghiêm túc thỏa thuận hạt nhân với Iran cho tới hết ngày 20/1/2017.

Chính quyền Tổng thống Obama cam kết duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

Chính quyền Tổng thống Obama cam kết duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Obama đã cam kết thực hiện nghiêm túc thỏa thuận hạt nhân với Iran cho tới hết ngày 20/1/2017.