Thế giới 24h: Nổ ở New York- Cảnh sát đã vô hiệu hóa “quả bom” thứ 2

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ đã phát hiện thiết bị nổ thứ 2 được phát hiện cách hiện trường vụ nổ ở Chelsea, New York không xa.

1. Cảnh sát thành phố New York cho biết thiết bị nổ thứ 2 này là thiết bị tự chế, được làm bằng nồi áp suất giống như vụ đánh bom tại giải Marathon Boston, bang Massachussett năm 2013. 

Lực lượng cảnh sát vô hiệu hóa được thiết bị nổ bằng nồi áp suất này. Hiện, lực lượng cảnh sát, lực lượng chống khủng bố và rà phá bom mìn của thành phố New York đang được huy động tối đa để tuần tra tại hầu hết các điểm trọng yếu của thành phố. 

Cảnh sát thành phố New York cho biết thiết bị nổ thứ hai này là thiết bị tự chế, được làm bằng nồi áp suất. (ảnh: CNN).

Một vụ nổ vào tối 17/9 đã làm xáo động khu phố Chelsea, Manhattan, Mỹ và khiến ít nhất 29 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào thời điểm cuối tuần, lúc 20h30 tối 17/9, khi khu phố đang đông đúc nhiều người qua lại. Hàng trăm người đã tháo chạy khỏi các tòa nhà khi nghe thấy tiếng nổ. 

Theo nguồn tin của lực lượng cảnh sát cho biết gas được loại trừ là nguyên nhân gây ra vụ nổ và các quan chức đang tìm cách đánh giá nguyên nhân vụ việc. Cảnh sát đã tăng cường an ninh khắp thành phố New York trong nỗ lực ngăn chặn các tình huống xấu khác xẩy ra. Khu vực diễn ra vụ nổ có nhiều nhà hàng, bến tầu điện ngầm, cửa hàng, và các phòng chưng bày nghệ thuật. 

Thi trưởng thành phố New York Bill de Blasio nói những dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ nổ là có chủ đích, tuy nhiên ông cho rằng đến bây giờ vẫn chưa có bằng chứng liên quan tới khủng bố và không có mối đe dọa nào cụ thể đối với thành phố New York. 

2. Do ảnh hưởng của cơn bão Malakas, hơn 180 chuyến bay đến và đi từ vùng lãnh thổ Đài Loan của Trung Quốc đã bị hủy trong ngày 17/9. Cùng ngày, giới chức Trung Quốc cũng công bố báo động màu da cam-mức cao thứ 3 trong thang cảnh báo thời tiết 4 cấp độ của nước này, khi bão Malakas tiến sát tới Đài Loan và di chuyển hướng về bờ biển phía Đông nước này. 

Do ảnh hưởng bão Malakas, phía bắc Đài Loan từ sáng 17.9 đã có gió lớn và mưa. (Ảnh: ET Today).

Nhà chức trách Đài Loan thông báo 183 chuyến bay đã bị hủy, phần lớn trong đó đến và đi từ Trung Quốc đại lục.

Trận bão cũng làm gián đoạn dịch vụ vận tải đường biển và hoạt động của các tuyến tàu điện từ khu vực phía Bắc tới phía Đông đảo Đài Loan.

Bão Malakas là cơn bão thứ 16 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo trận bão sẽ có sức gió lên tới 198km/giờ khi đổ bộ vào Đài Loan.

Giữa tuần trước, Đài Loan và các tỉnh miền Đông Trung Quốc đã hứng chịu siêu bão Meranti – trận bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. 

3. Ngày 17/9, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, 4 nước Trung Âu gồm Slovakia, Hungary, Ba Lan và Cộng hòa Séc sẽ phủ quyết bất cử thỏa thuận nào hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh có thể gây ảnh hưởng đến quyền tự do sinh sống và làm việc tại Anh của công dân các nước này. 

Đàm phán về Brexit giữa Liên minh châu Âu và Anh sẽ còn gặp nhiều gian nan. (ảnh: PA).

Lời cảnh báo của nhóm Visegrad hay còn gọi là V4 đang cho thấy, cuộc đàm phán về vấn đề Brexit giữa Liên minh châu Âu và Anh sẽ còn gặp nhiều gian nan. 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói rằng, những tuyên bố của 4 nước trung Âu gồm Slovakia, Hungary, Ba Lan và Cộng hòa Séc thực sự là một thách thức lớn cho nước Anh khi bước vào đàm phán với Liên minh châu Âu.

Theo ông Robert Fico thì nước Anh cần phải biết rằng, đây là một vấn đề mà các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ không bao giờ chấp nhận nhân nhượng hay thỏa hiệp.

Trước đó, hôm 16/9, nhà lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu (trừ Anh) đã có cuộc họp không chính thức tại Bratislava của Slovakia. 

4. Lệnh ngừng bắn ở Syria mới đạt được giữa Nga và Mỹ đang bên bờ vực sụp đổ do sự thiếu tin cậy giữa hai bên cùng nhiều yếu tố xung đột khác. 

Pháo binh Syria. Ảnh: Yahoo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã buộc tội Mỹ không minh bạch về thoả thuận ngừng bắn ở Syria, trong khi một thủ lĩnh phiến quân thân Mỹ cho rằng lệnh ngừng bắn này sẽ không thể giữ vững nếu Moscow tiếp tục vi phạm thỏa thuận này. 

Tổng thống Putin vào ngày thứ Bảy (17/9) cho biết ông hy vọng rằng Mỹ sẽ tuân thủ cam kết của mình về vấn đề Syria vì đạt được hoà bình ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này là mục tiêu chung của cả Moscow và Washington. 

Song theo Tổ chức Quan sát về Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, lệnh ngừng bắn ở Syria ngày càng trở nên dễ đổ vỡ khi một vài vụ nã pháo và đụng độ xuất hiện trên một vài mặt trận ở Syria.

Tai Syria, một lệnh ngừng bắn 48 giờ có hiệu lực vào tối ngày 12/9 và được kéo dài thêm hai ngày nữa vào ngày 14/9. Vào ngày 16/9, Mỹ và Nga đã nhất trí tiếp tục kéo dài lệnh ngừng bắn này.

Song sự thiếu tin cậy giữa Mỹ và Nga ngày càng hiện rõ khi cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc bị huỷ vào phút chót và Nga buộc tội Mỹ không sẵn sàng công bố chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được. 

5. Quân đội Philippines ngày 18/9 cho biết, 3 ngư dân Indonesia bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt làm con tin, vừa mới được trả tự do. 

Phiến quân Abu Sayyaf. (ảnh: thestar.com).

Ông Philemon Tan, người phát ngôn của quân đội Philippines nêu rõ, phiến quân Abu Sayyaf  đã thả 3 ngư dân gồm Lorens Koten, Teodurus Kofung và Emmanuel vào đêm 17/9, tại một nơi bí mật trên đảo Sulu.

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ  sau khi nhóm này thả 1 con tin người Nauy Kjartan Sekkingstad sau 1 năm giam giữ. 

Chính phủ Philippines không hề trả tiền chuộc cho nhóm phiến quân và cũng không nhận được bất cứ thông tin về việc cá nhân hay tổ chức nào đã trả tiền chuộc để đổi lấy sự tự do của các con tin đó.

Hiện 3 ngư dân nêu trên đã được bàn giao cho nhà chức trách Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Nước Mỹ căng thẳng sau vụ nổ bom rung chuyển New York
Hình ảnh: Nước Mỹ căng thẳng sau vụ nổ bom rung chuyển New York

VOV.VN - Ngay sau vụ nổ bom tại khu phố Chelsea ở New York, Mỹ, tối 17/9; cảnh sát Mỹ đã phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra về nguyên nhân vụ việc. 

Hình ảnh: Nước Mỹ căng thẳng sau vụ nổ bom rung chuyển New York

Hình ảnh: Nước Mỹ căng thẳng sau vụ nổ bom rung chuyển New York

VOV.VN - Ngay sau vụ nổ bom tại khu phố Chelsea ở New York, Mỹ, tối 17/9; cảnh sát Mỹ đã phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra về nguyên nhân vụ việc. 

Nổ lớn rung chuyển New York, 25 người bị thương
Nổ lớn rung chuyển New York, 25 người bị thương

VOV.VN - Một vụ nổ vào tối 17/9 đã làm xáo động khu phố Chelsea, Manhattan, Mỹ và khiến hàng chục người bị thương.

Nổ lớn rung chuyển New York, 25 người bị thương

Nổ lớn rung chuyển New York, 25 người bị thương

VOV.VN - Một vụ nổ vào tối 17/9 đã làm xáo động khu phố Chelsea, Manhattan, Mỹ và khiến hàng chục người bị thương.

Nổ lớn tại New York: Không liên quan đến khủng bố
Nổ lớn tại New York: Không liên quan đến khủng bố

VOV.VN - Cho đến thời điểm hiện tại, đã có 29 người bị thương trong một vụ nổ tại khu vực Chelsea ở thành phố New York, Mỹ, tối 17/9. 

Nổ lớn tại New York: Không liên quan đến khủng bố

Nổ lớn tại New York: Không liên quan đến khủng bố

VOV.VN - Cho đến thời điểm hiện tại, đã có 29 người bị thương trong một vụ nổ tại khu vực Chelsea ở thành phố New York, Mỹ, tối 17/9. 

Video: Hiện trường vụ nổ làm rung chuyển New York, Mỹ
Video: Hiện trường vụ nổ làm rung chuyển New York, Mỹ

VOV.VN - Có ít nhất 29 người bị thương sau một vụ nổ ở khu vực sầm uất tại khu phố Chelsea ở thành phố New York, Mỹ, tối 17/9.

Video: Hiện trường vụ nổ làm rung chuyển New York, Mỹ

Video: Hiện trường vụ nổ làm rung chuyển New York, Mỹ

VOV.VN - Có ít nhất 29 người bị thương sau một vụ nổ ở khu vực sầm uất tại khu phố Chelsea ở thành phố New York, Mỹ, tối 17/9.

Bà Hillary và ông Trump nói gì về vụ nổ bom rung chuyển New York
Bà Hillary và ông Trump nói gì về vụ nổ bom rung chuyển New York

VOV.VN - Hai ứng cử viên sáng giá tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton đều đã lên tiếng về vụ nổ khiến 29 người bị thương tối 17/9.

Bà Hillary và ông Trump nói gì về vụ nổ bom rung chuyển New York

Bà Hillary và ông Trump nói gì về vụ nổ bom rung chuyển New York

VOV.VN - Hai ứng cử viên sáng giá tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton đều đã lên tiếng về vụ nổ khiến 29 người bị thương tối 17/9.