Đệ nhất phu nhân Pháp diện đồ đi mượn trong ngày chồng nhậm chức

VOV.VN - Trong khi chồng gây ấn tượng với vest bình dân gần 500 USD, Đệ nhất phu nhân Pháp khiến nhiều người bất ngờ khi diện bộ đồ đi mượn của Louis Vuitton.

Trong buổi nhậm chức của chồng, Emmanuel Macron, bà Brigitteux Trogneux diện bộ đồ màu hoa oải hương với áo khoác kiểu quân đội, váy ngắn cùng chiếc túi Capucines của nhãn hiệu Paris.

Bộ đồ này của tân Đệ nhất phu nhân Pháp, theo một nhân viên của ông Macron là sản phẩm mượn lại từ hãng thời trang danh tiếng Louis Vuitton. Bộ đồ này có giá bán lẻ ngoài thị trường là 5.000 USD. 

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitteux Trogneux sải bước trên thảm đỏ. (Ảnh: Rex).

Theo Telegraph, sau khi gặp Delphine Arnault, phó giám đốc điều hành Louis Vuitton, bà Trogneux đã phát triển mối quan hệ gần gũi với hãng thời trang này. Điều này lý giải vì sao Louis Vuitton thường xuyên cho bà mượn đồ trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng.

Trong thời gian chồng còn là ứng viên Tổng thống Pháp, bà Trogneux từng tiết lộ "các nhà thiết kế cho bà mượn quần áo và bà sẽ trả lại nó và đó là cách để tôn vình các thiết kế mang đậm hơi thở của Pháp. Tuy nhiên, nếu nó gây tổn hại đến hình ảnh của chồng mình, bà sẽ không mặc đồ đi mượn nữa".

Sự giản dị này của bà Trogneux có vẻ khá khác biệt so với các đệ nhất phu nhân của các nước khác, ví dụ ở như Mỹ. Anita McBride, người từng tư vấn thời trang cho cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush nói rằng, trong suốt thời gian sống ở Nhà Trắng, bà Bush trả tiền cho tất cả cho các bộ trang phục mà mình dùng khi đi dự các sự kiện lớn, nhỏ.

Tương tự, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng luôn bỏ tiền túi để chi trả cho quần áo của mình và không mượn bất cứ bộ trang phục nào từ các hãng thời trang có tiếng.

Trong khi đó, đối với các sự kiện có nghĩa lịch sử hay mang tính cộng đồng, chẳng hạn như các chuyến thăm cấp nhà nước, quần áo của các đệ nhất phu nhân Mỹ có thể sẽ được trao tặng như một món quà từ nhà thiết kế.

"Chúng sau đó sẽ được lưu trữ ở Cục lưu trữ quốc gia", Joanna Rosholm, thư ký báo chí của bà Michelle cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Macron chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp
Ông Macron chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp

VOV.VN - Ông Emmanuel Macron đã chính thức thay thế ông Hollande làm Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, trở thành ông chủ mới của điện Elysee.

Ông Macron chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp

Ông Macron chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp

VOV.VN - Ông Emmanuel Macron đã chính thức thay thế ông Hollande làm Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, trở thành ông chủ mới của điện Elysee.

Tân Tổng thống Pháp Macron khởi động với tác phong một tổng tư lệnh
Tân Tổng thống Pháp Macron khởi động với tác phong một tổng tư lệnh

VOV.VN - Vị Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp bắt đầu những giờ đầu tiên trên cương vị mới với tác phong của một tổng tư lệnh quân đội.

Tân Tổng thống Pháp Macron khởi động với tác phong một tổng tư lệnh

Tân Tổng thống Pháp Macron khởi động với tác phong một tổng tư lệnh

VOV.VN - Vị Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp bắt đầu những giờ đầu tiên trên cương vị mới với tác phong của một tổng tư lệnh quân đội.

Clip: Ông Macron nhậm chức, hứa khôi phục vị thế toàn cầu của Pháp
Clip: Ông Macron nhậm chức, hứa khôi phục vị thế toàn cầu của Pháp

VOV.VN - Tân Tổng thống Pháp Macron cho rằng: “Nước Pháp chỉ mạnh nếu nó thịnh vượng. Pháp chỉ là mẫu hình cho thế giới nếu nó thực sự là tấm gương”.

Clip: Ông Macron nhậm chức, hứa khôi phục vị thế toàn cầu của Pháp

Clip: Ông Macron nhậm chức, hứa khôi phục vị thế toàn cầu của Pháp

VOV.VN - Tân Tổng thống Pháp Macron cho rằng: “Nước Pháp chỉ mạnh nếu nó thịnh vượng. Pháp chỉ là mẫu hình cho thế giới nếu nó thực sự là tấm gương”.

Tổng thống Pháp thăm Đức với chương trình cải cách EU đầy tham vọng
Tổng thống Pháp thăm Đức với chương trình cải cách EU đầy tham vọng

VOV.VN - Giống như người tiền nhiệm, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chọn Đức là điểm đến đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình.

Tổng thống Pháp thăm Đức với chương trình cải cách EU đầy tham vọng

Tổng thống Pháp thăm Đức với chương trình cải cách EU đầy tham vọng

VOV.VN - Giống như người tiền nhiệm, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chọn Đức là điểm đến đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình.