Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thành tích lực lượng bộ đội biên phòng đã đạt được và chúc lực lượng này luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Kỷ niệm 28 năm Ngày Biên phòng Toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2017) và 58 năm Ngày Truyền thống Lực lượng biên phòng Việt Nam (3/3/1959 – 3/3/2017), chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Phát biểu tại buổi tại đây, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tích lực lượng bộ đội biên phòng đã đạt được và chúc lực lượng này luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân dành tặng.

Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Là người luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho lực lượng biên phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ, khi đi đến bất cứ nơi đâu, Chủ tịch Quốc hội cũng muốn đến thăm và tặng quà cho những chiến sĩ bộ đội biên phòng, những người đang ngày đêm canh giữ biên cương của tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bộ đội biên phòng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển và thời gian qua đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ đó.

Bộ đội Biên phòng cũng là lực lượng rất quan trọng để phòng chống tội phạm ở biên giới, nhất là tội phạm ma túy. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân và đối ngoại giữa lực lượng biên phòng giữa nước ta với các nước bạn có chung đường biên giới thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ.

Chủ tịch Quốc hội đã đi nhiều nơi và nhận thấy, ở nơi nào có Bộ đội Biên phòng thì cuộc sống của người dân ở đó tốt hơn. Ở những nơi đó, dân rất tin Bộ đội Biên phòng. Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều được Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, phổ biến, vận động bà con nhân dân. Nhấn mạnh rằng, mỗi người dân ở biên cương là một cột mốc vững chãi nhất, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, được lòng dân như vậy là nhờ một phần rất lớn đóng góp của Bộ đội Biên phòng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: "Các đồng chí là nòng cốt để giúp nhân dân vùng biên giới phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Xin đánh giá rất cao những thành tích mà các đồng chí đã đạt được, chúc lực lượng biên phòng tiếp tục là lực lượng vũ trang xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng nhà nước và nhân dân, các đồng chí sẽ tô đậm thêm truyền thống của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

VOV.VN - Trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ CTQH Thế giới lần thứ 11, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp CTQH Phần Lan, Maria Lohela. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

VOV.VN - Trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ CTQH Thế giới lần thứ 11, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp CTQH Phần Lan, Maria Lohela. 

Chủ tịch Quốc hội gửi điện mừng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà
Chủ tịch Quốc hội gửi điện mừng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà.

Chủ tịch Quốc hội gửi điện mừng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà

Chủ tịch Quốc hội gửi điện mừng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà.

Chủ tịch Quốc hội: Tiền chi không đúng thì đâu có thể ra khỏi kho bạc
Chủ tịch Quốc hội: Tiền chi không đúng thì đâu có thể ra khỏi kho bạc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kho bạc Nhà nước quản lý hiệu quả vì mỗi đồng tiền mà kho bạc đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi, công sức nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội: Tiền chi không đúng thì đâu có thể ra khỏi kho bạc

Chủ tịch Quốc hội: Tiền chi không đúng thì đâu có thể ra khỏi kho bạc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kho bạc Nhà nước quản lý hiệu quả vì mỗi đồng tiền mà kho bạc đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi, công sức nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Cuba.

Ảnh: Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước
Ảnh: Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kho bạc phải có trách nhiệm quản lý tốt, an toàn và sử dụng cho hiệu quả nhất đồng tiền công sức của nhân dân.

Ảnh: Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước

Ảnh: Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kho bạc phải có trách nhiệm quản lý tốt, an toàn và sử dụng cho hiệu quả nhất đồng tiền công sức của nhân dân.