Hơn 92% số tiền tham nhũng bị tẩu tán không kiểm soát và thu hồi được

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ cho biết, hơn 92% số tiền tham nhũng bị tẩu tán không kiểm soát và thu hồi được.

Bản tin thời sự tối nay (21/8) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khánh thành 2 trường trung học phổ thông là Kim Sơn B và Kim Sơn C của tỉnh Ninh Bình.

Khai mạc Hội nghi Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18, thảo luận vai trò kiến tạo của Bộ Ngoại giao.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 diễn ra vào tuần tới tại Hà Nội, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Ngoại giao Việt Nam ưu tiên thúc đẩy hội nhập quốc tế và bảo vệ hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ.

Các trưởng Đại học, Cao đẳng chưa tuyển đủ chỉ tiêu ở đợt 1 bắt đầu nhận hồ sơ đợt bổ sung đầu tiên từ nay đến hết ngày 31/8.

Liên quan đến phương án thi, xét tuyển tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy cho năm 2017 và những năm tiếp theo, đa số ý kiến của các chuyên gia giáo dục cho rằng nên tách riêng kỳ thi tốt nghiệp PTTH và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chứ không nên gộp vào như hiện nay.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ cho biết, hơn 92% số tiền tham nhũng bị tẩu tán không kiểm soát và thu hồi được.

Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Philippines dọa dời khỏi Liên Hiệp Quốc và yêu cầu Trung Quốc cùng một số nước châu Phi thành lập ra một cơ quan khác.

Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ IS thực hiện vụ đánh bom tại 1 đám cưới khiến 50 người thiệt mạng, gần 100 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên