Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị trả 5.190 tỷ cho nhóm Trần Ngọc Bích

VOV.VN - Luật sư bào chữa cho nhóm Trần Ngọc Bích cho rằng Ngân hàng Xây dựng đã hạch toán trái pháp luật số tiền 5.190 tỷ này, ghi nợ không chứng từ.

Sáng 24/8, phiên toà xét xử vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng chuyển sang phần trình bày luận cứ bảo vệ lợi ích của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trình bày trước toà, bà Trần Ngọc Bích và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nhóm bà Bích đều đề nghị hội đồng xét xử tuyên trả lại khoản tiền 5.190 tỷ đồng cho nhóm này.

Các bị cáo trong vụ đại án được dẫn giải đến tòa
Bà Trần Ngọc Bích, Giám đốc Tân Hiệp Phát là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cho rằng, thông qua làm ăn kinh doanh, 17 cá nhân nhóm của bà tích góp được 124 sổ tiết kiệm trị giá 5.881 tỷ đồng. Theo bà Bích, việc gửi tiền và vay tiền là việc làm bình thường của công dân và bà đặt niềm tin vào ngân hàng. Bà Bích hoang mang, lo ngại vì sao tài khoản của mình không còn số tiền 5.190 tỷ đồng và 6 số tiết kiệm của 3 người trong nhóm mình bị lợi dụng để Ngân hàng Xây dựng vay tiền. Bà Bích cho rằng mình là nạn nhân nhưng lại đang bị quy chụp là thủ phạm. Bà Bích khẳng định, tiền của mình không cho ai vay, không chuyển cho ai thì không cần phải chứng minh, toàn bộ sự thật đã bị che khuất. Bà Bích mong hội đồng xét xử làm rõ khoản tiền nào, của ai thì trả về cho người ấy. Ngân hàng Xây dựng không thể tự ý chuyển tiền, không được tự động cầm cố 6 số tiết kiệm của nhóm bà. Bà Bích khẳng định, là khách hàng của Ngân hàng Xây dựng, mình đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm và mong mọi việc được xem xét tổng thể, khách quan, đúng pháp luật. Bà Bích đề nghị, Ngân hàng Xây dựng chuyển lại gốc 5.190 tỷ đồng, trả lãi từ 21/6/2013 đến nay; tất toán các khoản vay của 14 người trong nhóm; trả 6 sổ tiết kiệm đã thế chấp cho khoản vay trái phép...   

Ông Vũ Anh Tuấn, đại diện cho một số người trong nhóm bà Trần Ngọc Bích cũng đề nghị Ngân hàng Xây dựng trả lại 6 sổ tiết kiệm bị thế chấp trái phép của các ông bà Dung, Trang, Phụng cho khoản vay 300 tỷ đồng. Ông Tuấn cũng xác nhận số tiền 5.190 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của bà Trần Ngọc Bích và từ đó không chuyển cho ai, nhưng hiện không còn tiền trong tài khoản. Ông Tuấn đề nghị hội đồng xét xử công minh xem xét, bảo vệ quyền lợi của những người gửi tiền.

Luật sư Kiều Vũ Thuỵ Uyên bảo vệ quyền lợi cho nhóm bà Trần Ngọc Bích đề nghị: buộc Ngân hàng Xây dựng hoàn trả số tiền 5.190 tỷ đồng vào tại khoản thanh toán của nhóm bà Trần Ngọc Bích, vì Ngân hàng Xây dựng đã hạch toán trái pháp luật số tiền này, ghi nợ không chứng từ. Ngân hàng Xây dựng có trách nhiệm trả lãi và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở sổ tiền 5.190 tỷ đồng được Ngân hàng Xây dựng trả lại, nhóm bà Trần Ngọc Bích hoàn trả các khoản vay tại Ngân hàng Xây dựng và nhận lại các sổ tiết kiệm đã cầm cố cho khoản vay này. Luật sư Thuỵ Uyên cũng đề nghị Ngân hàng Xây dựng phải hoàn trả 6 sổ tiết kiệm của 3 cá nhân trong nhóm Trần Ngọc Bích mà Ngân hàng Xây dựng đã thế chấp trái pháp luật để vay 300 tỷ đồng. Không thu hồi số tiền 5.190 do Phạm Công Danh đã chuyển vào tài khoản của ông Trần Quý Thanh hợp pháp.

Luật sư Kiều Vũ Thuỵ Uyên đề nghị: “Hội đồng xét xử bác bỏ các lời khai, quan điểm về việc Trần Ngọc Bích nhận lãi ngoài. Đồng thời đồng thuận với việc vay 300 tỷ đồng nợ chữ ký, có dấu hiệu đồng phạm với Phạm Công Danh, vì đây cũng là lời khai đơn phương của các bị cáo, không có dấu hiệu khách quan, ảnh hưởng đến lợi ích của các bị cáo”.

Phát biểu bảo vệ quyền lợi nhóm Trần Ngọc Bích vào cuối buổi sáng nay, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nhóm bà Trần Ngọc Bích cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét phán quyết trả lại số tiền 5.490 tỷ đồng cho nhóm Trần Ngọc Bích và trả lại 124 sổ tiết kiệm cho nhóm bà Bích./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh
Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh

VOV.VN -Luật sư bào chữa cho nhiều bị cáo cấp dưới của Phạm Công Danh đã đưa ra chứng cứ, lập luận chứng minh một số bị cáo lêu oan là đúng, có bị cáo nên được hưởng án treo

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh

VOV.VN -Luật sư bào chữa cho nhiều bị cáo cấp dưới của Phạm Công Danh đã đưa ra chứng cứ, lập luận chứng minh một số bị cáo lêu oan là đúng, có bị cáo nên được hưởng án treo

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đồng loạt xin giảm án cho các “Giám đốc hờ”
Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đồng loạt xin giảm án cho các “Giám đốc hờ”

VOV.VN -Các bị cáo từng là giám đốc các công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, ký hợp đồng vay vốn với VNCB nhưng không biết về nội dung các hợp đồng.

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đồng loạt xin giảm án cho các “Giám đốc hờ”

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đồng loạt xin giảm án cho các “Giám đốc hờ”

VOV.VN -Các bị cáo từng là giám đốc các công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, ký hợp đồng vay vốn với VNCB nhưng không biết về nội dung các hợp đồng.

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt
Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong được Hội đồng xét xử tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép để khắc phục 100% hậu quả vụ án.

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong được Hội đồng xét xử tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép để khắc phục 100% hậu quả vụ án.

Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm
Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm

VOV.VN -Sáng nay, Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần xét hỏi vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm

Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm

VOV.VN -Sáng nay, Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần xét hỏi vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Xét xử đại án 9.000 tỷ đồng: Ngân hàng Xây dựng rũ bỏ trách nhiệm?
Xét xử đại án 9.000 tỷ đồng: Ngân hàng Xây dựng rũ bỏ trách nhiệm?

VOV.VN -Tại phiên thẩm vấn sáng 12/8, đại diện ngân hàng CB thẳng thắn trả lời: “Cá nhân nào làm sai cá nhân đó phải chịu trách nhiệm”.

Xét xử đại án 9.000 tỷ đồng: Ngân hàng Xây dựng rũ bỏ trách nhiệm?

Xét xử đại án 9.000 tỷ đồng: Ngân hàng Xây dựng rũ bỏ trách nhiệm?

VOV.VN -Tại phiên thẩm vấn sáng 12/8, đại diện ngân hàng CB thẳng thắn trả lời: “Cá nhân nào làm sai cá nhân đó phải chịu trách nhiệm”.

Giai đoạn 2 “đại án” Huyền Như: Truy nã một bị can đã bỏ trốn
Giai đoạn 2 “đại án” Huyền Như: Truy nã một bị can đã bỏ trốn

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung, sinh năm 1974, trú tại đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM đã rời khỏi địa phương, công an vừa phát lệnh truy nã.

Giai đoạn 2 “đại án” Huyền Như: Truy nã một bị can đã bỏ trốn

Giai đoạn 2 “đại án” Huyền Như: Truy nã một bị can đã bỏ trốn

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung, sinh năm 1974, trú tại đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM đã rời khỏi địa phương, công an vừa phát lệnh truy nã.

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị giảm án cho bị cáo Phan Thành Mai
Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị giảm án cho bị cáo Phan Thành Mai

VOV.VN - Luật sư đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt buộc bị cáo Phan Thành Mai phải chịu dưới mức đề nghị của Viện Kiểm sát.

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị giảm án cho bị cáo Phan Thành Mai

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị giảm án cho bị cáo Phan Thành Mai

VOV.VN - Luật sư đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt buộc bị cáo Phan Thành Mai phải chịu dưới mức đề nghị của Viện Kiểm sát.

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh quát luật sư ngay tại tòa
Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh quát luật sư ngay tại tòa

VOV.VN - Chủ toạ phiên toà cảnh cáo bị cáo Phạm Công Danh lần thứ nhất vì thái độ quát luật sư Kiều Vũ Thuỵ Uyên ngay tại phiên toà khi bà này thẩm vấn.

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh quát luật sư ngay tại tòa

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo Phạm Công Danh quát luật sư ngay tại tòa

VOV.VN - Chủ toạ phiên toà cảnh cáo bị cáo Phạm Công Danh lần thứ nhất vì thái độ quát luật sư Kiều Vũ Thuỵ Uyên ngay tại phiên toà khi bà này thẩm vấn.

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh
Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh

VOV.VN - Phạm Công Danh bị buộc tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay"...

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh

VOV.VN - Phạm Công Danh bị buộc tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay"...

Đại án 9.000 tỷ đồng: Luật sư kêu oan cho bị cáo Phan Thành Mai
Đại án 9.000 tỷ đồng: Luật sư kêu oan cho bị cáo Phan Thành Mai

VOV.VN - Theo luật sư, cáo trạng của VKS quy kết bị cáo cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là không có cơ sở.

Đại án 9.000 tỷ đồng: Luật sư kêu oan cho bị cáo Phan Thành Mai

Đại án 9.000 tỷ đồng: Luật sư kêu oan cho bị cáo Phan Thành Mai

VOV.VN - Theo luật sư, cáo trạng của VKS quy kết bị cáo cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là không có cơ sở.

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc xin giảm nhẹ hình phạt
Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Trong phiên tòa sảng 23/8, tiếp tục phần tự bào chữa, có bị cáo đã khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình mong tòa xem xét khi kết tội

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc xin giảm nhẹ hình phạt

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Trong phiên tòa sảng 23/8, tiếp tục phần tự bào chữa, có bị cáo đã khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình mong tòa xem xét khi kết tội