Hiện có 11 công dân Malaysia còn đang ở Triều Tiên

VOV.VN - Một quan chức Malaysia lên tiếng xác nhận rằng, đến thời điểm này toàn bộ 11 công dân Malaysia tại Triều Tiên vẫn an toàn.

Tờ The Star của Malaysia dẫn lời quan chức này cho biết: “Chúng tôi đã liên lạc với các nhân viên Đại sứ quán Malaysia ngày hôm nay (7/3). Tất cả đều không bị đe dọa gì về tính mạng. Chúng tôi yêu cầu họ vẫn duy trì công việc như bình thường”.

Tòa Đại sứ Malaysia ở Triều Tiên. Ảnh: AP

Quan chức này cho biết, hiện có 11 công dân Malaysia bao gồm 3 nhân viên Đại sứ quán nước này cùng 6 thành viên gia đình họ và 2 nhân viên làm việc cho Chương trình Lương thực của Liên Hợp Quốc vẫn đang ở lại Triều Tiên.

Trong khi đó, Kênh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, các nhân viên tại Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên đang tiến hành “những thủ tục khẩn cấp” ngay sau khi phía Triều Tiên tuyên bố trục xuất Đại sứ Malaysia Mohamad Nizan Mohamad. 

Những “hành động khẩn cấp” mà các nhân viên Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên thực hiện bao gồm “đốt các tài liệu và thu xếp hành lý” chuẩn bị rời khỏi dinh thự Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên.

Ngoài ra, theo CCTV, lá quốc kỳ Malaysia cùng cờ ASEAN tại Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên đã được hạ xuống một nửa. Có 3 chiếc xe đã rời khỏi tòa nhà Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên trong ngày 7/3.

Trước đó, ngày 6/3, Triều Tiên đã ra lệnh trục xuất Đại sứ Malaysia Mohamad Nizan khỏi nước này sau 48 tiếng, tính từ 10h sáng 5/3. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Nizan đã rời Triều Tiên về nước từ ngày 22/2.

Động thái này của phía Triều Tiên được cho là nhằm trả đũa việc Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol bị trục xuất ngày 4/3. Ông Kang Chol đã lên máy bay rời Malaysia vào đêm 6/3 và hiện đang ở Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên và “mối quan hệ đặc biệt” với Malaysia
Triều Tiên và “mối quan hệ đặc biệt” với Malaysia

VOV.VN - Ngày 6/3, Đại sứ Triều Tiên ở Malaysia bị trục xuất về nước, đẩy quan hệ song phương vào khủng hoảng. Vậy quan hệ 2 nước đã từng đặc biệt ra sao?

Triều Tiên và “mối quan hệ đặc biệt” với Malaysia

Triều Tiên và “mối quan hệ đặc biệt” với Malaysia

VOV.VN - Ngày 6/3, Đại sứ Triều Tiên ở Malaysia bị trục xuất về nước, đẩy quan hệ song phương vào khủng hoảng. Vậy quan hệ 2 nước đã từng đặc biệt ra sao?

Malaysia tố Triều Tiên bất hợp tác khi điều tra án mạng “Kim Jong-nam“
Malaysia tố Triều Tiên bất hợp tác khi điều tra án mạng “Kim Jong-nam“

VOV.VN - Malaysia tố giới chức Triều Tiên không hợp tác với họ trong cuộc điều tra cái chết của công dân bị cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Malaysia tố Triều Tiên bất hợp tác khi điều tra án mạng “Kim Jong-nam“

Malaysia tố Triều Tiên bất hợp tác khi điều tra án mạng “Kim Jong-nam“

VOV.VN - Malaysia tố giới chức Triều Tiên không hợp tác với họ trong cuộc điều tra cái chết của công dân bị cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Công dân Malaysia bị cấm rời Triều Tiên, Malaysia ra lệnh đáp trả
Công dân Malaysia bị cấm rời Triều Tiên, Malaysia ra lệnh đáp trả

VOV.VN - Triều Tiên cấm mọi công dân Malaysia rời khỏi nước này, đáp lại Malaysia cấm nhân viên ngoại giao Triều Tiên rời khỏi Malaysia.

Công dân Malaysia bị cấm rời Triều Tiên, Malaysia ra lệnh đáp trả

Công dân Malaysia bị cấm rời Triều Tiên, Malaysia ra lệnh đáp trả

VOV.VN - Triều Tiên cấm mọi công dân Malaysia rời khỏi nước này, đáp lại Malaysia cấm nhân viên ngoại giao Triều Tiên rời khỏi Malaysia.

Thủ tướng Malaysia yêu cầu Triều Tiên thả ngay công dân Malaysia
Thủ tướng Malaysia yêu cầu Triều Tiên thả ngay công dân Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak ngày 7/3 yêu cầu Triều Tiên thả ngay các công dân nước này đang bị cấm rời khỏi Triều Tiên.

Thủ tướng Malaysia yêu cầu Triều Tiên thả ngay công dân Malaysia

Thủ tướng Malaysia yêu cầu Triều Tiên thả ngay công dân Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak ngày 7/3 yêu cầu Triều Tiên thả ngay các công dân nước này đang bị cấm rời khỏi Triều Tiên.