GS Mai Đình Yên:

Cá chết ở Hồ Tây do thiếu ôxy và nhiễm kim loại nặng?

VOV.VN - GS.TS Mai Đình Yên khuyến cáo: tạm thời người dân không nên ăn cá chết và các loại cá có dấu hiệu gần chết ở khu vực hồ
 

Bắt đầu từ tối 1/10 đến ngày 2/10/2016, tại khu vực mặt nước hồ Tây, khu vực đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng cả góc hồ, số lượng ước tính lên đến nhiều tấn.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN, GS.TS Mai Đình Yên, Phó Chủ tịch Hội sinh thái học Việt Nam, chuyên gia đầu ngành nghiên cứu về các loài cá cho biết: cá chết hàng loạt có thể do nhiều nguyên nhân như dịch bệnh, nhiễm độc, ô thiếu ôxy hoặc thời tiết.

Tuy nhiên, theo nhận định của GS Mai Đình Yên, ông nghiêng về cá chết là do thiếu ôxy hoặc do nước thải của một công ty nào đó đổ xuống hồ. Bởi cá chết do dịch bệnh sẽ không chết số lượng nhiều như vậy. Phần lớn số cá chết nhiều là những loại cá trắng ở tầng mặt như: cá mè, cá trôi, cá rô phi...

“Khi cá bị chết, chúng ta phải nhanh chóng vớt chúng đi nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến các loại khác như ốc, tôm."

GS Mai Đình Yên nhấn mạnh: “Để nhận định nguyên nhân chính xác, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phải lấy mẫu phân tích nước và mẫu vật một số loại cá chết. Qua một số kết quả nghiên cứu nước Hồ Tây trong thời gian gần đây, có thể thấy nước Hồ Tây đang bị ô nhiễm khá nặng bởi nhiều cống nước thải sinh hoạt, nhà hàng nổi vẫn xả trực tiếp xuống hồ”.

GS Mai Đình Yên khuyến cáo người dân tạm thời không nên ăn cá chết hoặc cá có dấu hiệu gần chết ở Hồ Tây.

Được biết, việc nuôi cá ở Hồ Tây từ nhiều năm nay do Xí nghiệp nuôi trồng thuỷ sản Hồ Tây, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Hồ Tây đảm nhiệm. Việc nuôi cá ngoài phục vụ du lịch (mỗi năm hồ Tây cung cấp cá 400 tấn cá) còn có tác dụng khác là làm sạch nước.

Hồ Tây là một hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành Hà Nội. Hồ có diện tích hơn 500 ha với chu vi là 18 km.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Cá chết trắng xóa, bốc mùi nồng nặc một góc Hồ Tây
Hình ảnh: Cá chết trắng xóa, bốc mùi nồng nặc một góc Hồ Tây

VOV.VN - Bắt đầu từ 2 ngày nay, hiện tượng cá chết hàng loạt tại Hồ Tây khiến nhiều góc hồ trắng xóa xác cá, bốc mùi nồng nặc.

Hình ảnh: Cá chết trắng xóa, bốc mùi nồng nặc một góc Hồ Tây

Hình ảnh: Cá chết trắng xóa, bốc mùi nồng nặc một góc Hồ Tây

VOV.VN - Bắt đầu từ 2 ngày nay, hiện tượng cá chết hàng loạt tại Hồ Tây khiến nhiều góc hồ trắng xóa xác cá, bốc mùi nồng nặc.

Vụ cá chết trắng Hồ Tây: Toàn bộ nước mặt của hồ không có oxy
Vụ cá chết trắng Hồ Tây: Toàn bộ nước mặt của hồ không có oxy

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt ở Hồ Tây để thị sát và chỉ đạo khắc phục nhanh tình trạng cá chết hàng loạt ở đây.

Vụ cá chết trắng Hồ Tây: Toàn bộ nước mặt của hồ không có oxy

Vụ cá chết trắng Hồ Tây: Toàn bộ nước mặt của hồ không có oxy

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt ở Hồ Tây để thị sát và chỉ đạo khắc phục nhanh tình trạng cá chết hàng loạt ở đây.

Hình ảnh cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây
Hình ảnh cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây

Vài ngày trở lại đây, xuất hiện rất nhiều cá chết nổi trắng ven mặt Hồ Tây (Hà Nội), mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Hình ảnh cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây

Hình ảnh cá chết bất thường nổi trắng ven Hồ Tây

Vài ngày trở lại đây, xuất hiện rất nhiều cá chết nổi trắng ven mặt Hồ Tây (Hà Nội), mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.